
Các thí sinh tại Hội đồng thi Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội.
Các trường ĐH thành viên của ĐH Quốc gia Hà Nội hầu như đều không giới hạn chỉ tiêu tuyển thẳng với học sinh giỏi quốc gia và đã nhận được số lượng khá lớn hồ sơ đăng ký tuyển thẳng. Trường ĐHKHTN cho biết, đã có 147 thí sinh được xét tuyển thẳng vào các ngành của trường năm 2012. Trường Đại học KHXH&NV nhận được 46 hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào các ngành đào tạo báo chí và truyền thông, lịch sử, văn học, sư phạm ngữ văn, quốc tế học. Riêng ngành lịch sử nhận được tới 24 hồ sơ, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của ngành là 100.
Tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, năm nay lượng hồ sơ đăng ký tuyển thẳng vào trường khá lớn. Riêng ngành sư phạm sử có tới 50 hồ sơ/90 chỉ tiêu, ngành sư phạm văn có hơn 40 hồ sơ/100 chỉ tiêu. Bà Đoàn Thị Phương Dung, đại diện Hội đồng tuyển sinh Học viện Ngoại giao cũng cho biết, nhà trường không hạn chế số lượng thí sinh là học sinh giỏi quốc gia đăng ký tuyển thẳng vào trường. Ngành ngôn ngữ Anh của trường nhận được hơn 10 hồ sơ đăng ký tuyển thẳng, trong khi chỉ tiêu của ngành là 70.
Nói về hiệu quả của chính sách mới đối với học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia của Bộ GD-ĐT, bà Nguyễn Thị Tĩnh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho rằng, việc có nhiều thí sinh tuyển thẳng sẽ tạo sức cạnh tranh, khiến chất lượng đầu vào tăng lên. Tuy nhiên, có chuyên gia tuyển sinh bày tỏ băn khoăn: Như vậy liệu có công bằng với một số lượng rất lớn thí sinh khác phải cạnh tranh khốc liệt khi "miếng bánh" chỉ tiêu đã bị khuyết một phần không nhỏ? Để cân đối các cơ hội trúng tuyển và tạo sự công bằng giữa các đối tượng thí sinh, một số trường đã đề ra một số điều kiện hoặc tiêu chí riêng với việc tuyển thẳng.
Đó thường là các trường "hot", là đích ngắm của nhiều thí sinh thuộc diện tuyển thẳng. Trường ĐH Y Hà Nội chỉ ưu tiên xét tuyển các thí sinh đoạt giải nhất, nhì trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn toán, hóa, sinh. Các em cũng phải tốt nghiệp THPT loại khá trở lên và không có môn thi nào điểm dưới 5. Với Trường ĐH Ngoại thương, học sinh giỏi quốc gia đoạt giải ba chỉ được ưu tiên xét tuyển nếu có kết quả thi cao hơn 3 điểm so với mức sàn của Bộ GD-ĐT. Chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường không quá 20% tổng chỉ tiêu. Năm nay trường có khoảng 10 hồ sơ tuyển thẳng vào ngành ngoại ngữ và hơn 200 hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển.
Cửa hẹp cho thí sinh huyện nghèo
Trong khi các trường thuộc nhóm trên là đích ngắm của học sinh giỏi thì đối tượng thuộc diện xét tuyển thẳng của 62 huyện nghèo thường nhắm vào các trường có chỉ tiêu lớn, điểm chuẩn ở mức trung bình. Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội năm nay xác định 150 chỉ tiêu cho thí sinh người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các huyện nghèo, song đã nhận được gần 400 hồ sơ đăng ký xét tuyển của nhóm đối tượng này. Trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam nhận được 150 hồ sơ trong khi chỉ tiêu của trường là 40. Lãnh đạo nhà trường cho biết sẽ điều chỉnh chỉ tiêu để tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho các em này, song sẽ không thể tăng nhiều.
Theo ông Bùi Xuân Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại, nhà trường rất ủng hộ chủ trương tuyển thẳng thí sinh huyện nghèo của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, để bảo đảm chất lượng đầu vào, trường xác định chỉ tuyển 1% tổng chỉ tiêu cho mỗi ngành với đối tượng này. Trường ĐH Ngoại thương cũng đưa ra tỷ lệ này.
Bên cạnh việc "siết" chỉ tiêu, các trường còn đặt ra nhiều điều kiện khác. Ví như, Học viện Ngoại giao yêu cầu thí sinh phải có kết quả xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 và tốt nghiệp THPT đạt loại giỏi, nhưng cũng chỉ xét tuyển tối đa 5 thí sinh. Học viện Báo chí và tuyên truyền cũng chỉ xét tuyển với thí sinh xếp loại học lực 3 năm THPT đạt loại giỏi, tốt nghiệp đạt loại khá trở lên, xếp loại hạnh kiểm tốt. Khắt khe hơn, Trường ĐH Kinh tế quốc dân tuyển 1 chỉ tiêu/mỗi huyện, thí sinh phải có lực học 3 năm THPT đạt khá trở lên; trong đó 3 môn tương ứng với 3 môn thi tuyển sinh vào trường, mỗi môn phải đạt điểm 7 trở lên, hạnh kiểm tốt. Trường không xét tuyển đối tượng này vào ngành tài chính ngân hàng và ngành kế toán.
Trên thực tế, việc mỗi trường tự đặt ra những điều kiện như trên đã khiến cho cánh cửa vào ĐH của thí sinh các huyện nghèo chỉ hé mở. Bởi vậy, cũng có ý kiến cho rằng Bộ GD-ĐT nên có những quy định cụ thể để chủ trương ưu việt này không chỉ là chủ trương.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Giỏi chịu cạnh tranh, nghèo ít cơ hội bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Gioi chiu canh tranh ngheo it co hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Giỏi chịu cạnh tranh, nghèo ít cơ hội ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.
Excellent subject to competition, poor little chance
Ministry of Education, Hanoi, fewer opportunities, influence, candidates, goals, students, national profile, competition, school, straight, consider, well, the University
If enrollment season this year has many excited about the Ministry of Education to restore the right to be admitted, selection of national excellent students, help attract many excellent candidates, the there are also wary of the provisions in the priority admission ...
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi