Thứ năm, 12 Tháng bảy 2012, 09:43 GMT+7

Dự báo nhiều trường “tốp dưới” xét tuyển “ảo”

Kỳ thi ĐH năm 2012 đã kết thúc, không có phát hiện thi hộ, thi kèm. Dự kiến cuối tháng 7 các trường sẽ công bố điểm thi. Tuy nhiên, năm nay với nhiều quy định mới đặc biệt ở khâu xét tuyển dự báo sẽ có nhiều câu chuyện “ảo”…  

Có thể thay đổi điểm sàn?
 
Ngay khi kết thúc đợt I kỳ thi tuyển sinh ĐH, nhiều trường đã bắt tay vào việc chấm thi để có kết quả sớm cho thí sinh. Sớm nhất phải kể đến ĐH Thủy lợi. Hiệu trưởng Nguyễn Quang Kim cho biết, bắt đầu từ ngày 7/7 trường bắt đầu chấm thi và dự kiến sẽ chấm xong các môn trắc nghiệm trong vòng 1 tuần, công tác chấm thi theo đó sẽ hoàn thành vào ngày 25/7. Với số thí sinh dự thi chỉ xấp xỉ 50% so với hồ sơ đăng ký dự thi, trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng sẽ công bố điểm cuối tháng 7. 

Một trong số những trường có thí sinh dự thi đông nhất cả nước, trường ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ phải chấm 120.000 bài thi của 40.000 thí sinh thi đợt đầu. ĐH Công nghiệp Hà Nội sẽ bắt tay vào chấm thi ngay sau khi kết thúc môn thi cuối với dự kiến công bố điểm thi vào ngày 27/7. ĐH Bách khoa Hà Nội cũng dự kiến sau khi hoàn tất đợt tuyển sinh thứ 2 trường sẽ chấm thi và công bố kết quả vào cuối tháng 7. Năm nay trường tuyển sinh 5.200 chỉ tiêu ĐH và 800 CĐ. Những thí sinh đạt điểm thi cao có thể đăng ký kiểm tra đầu vào để học lớp kỹ sư tài năng. Phần lớn các trường khối A đều dự kiến công bố điểm vào khoảng 25/ 7 tới trước 1/8. 

Kỳ thi đại học năm 2012 đã kết thúc

 Kỳ thi đại học năm 2012 đã kết thúc
Xét tuyển… ảo?
 
Năm nay, ngành GD&ĐT chủ trương đổi mới tuyển sinh ĐH bằng cách kéo dài thời gian xét tuyển đến ngày 30/11 và không hạn chế số lần tuyển, cũng như các trường có thể hạ điểm chuẩn nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho thí sinh tốp dưới và cơ hội tuyển sinh cho các trường khó tuyển. Tuy nhiên, chính điều này mang lại vướng mắc cho các trường trong đào tạo. 
1556 thí sinh bỏ thi môn cuối
 
Kết thúc môn thi cuối của đợt 2, cả nước có 52 thí sinh bị đình chỉ thi. Trong đó, khiển trách 10, cảnh cáo 05, đình chỉ thi 37. Như vậy, ở đợt 2 thi ĐH, tổng cộng có 192 thí sinh bị xử lý kỷ luật. So với cùng kỳ năm 2011, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đại học đợt II khối B, C, D và Năng khiếu buổi sáng ngày 10/7/2012 tăng 0,07% (năm 2011 là 80,10%) là 598.658 thí sinh đạt 80,17%.
 
So với buổi chiều hôm qua có thêm 1.556 thí sinh bỏ thi. Trong công tác coi thi, theo lãnh đạo Bộ GD&ĐT, trong buổi thi sáng 10/7, có 52 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách 10, cảnh cáo 05, đình chỉ thi 37); không có cán bộ coi thi nào bị xử lý kỷ luật.

Không giới hạn thời gian xét tuyển, các trường mở cửa đón thí sinh đến khi nào đủ chỉ tiêu thì thôi. Điều đó dẫn đến khả năng đoán một số trường sẽ “vơ bèo vạt tép” cho đủ chỉ tiêu. Và như thế, câu hỏi liệu có đảm bảo được điểm xét tuyển trên mức điểm sàn lại hiện diện. 

Theo phân tích của lãnh đạo một số trường thì phương án này cũng sẽ gây nhiều rắc rối cho họ bởi lượng thí sinh “ảo” sẽ rất nhiều. Với việc có thể nộp bản sao giấy chứng nhận kết quả thi để dự tuyển vào bất kỳ trường nào, thí sinh có thể nộp cùng lúc 10 hồ sơ xét tuyển, sau đó lựa chọn một trường. Điều này đồng nghĩa với việc 9 hồ sơ còn lại sẽ là con số ảo. Đây là nguyên nhân chính khiến các trường top dưới, đặc biệt là các trường ngoài công lập, luôn bị động trong việc lo tuyển đủ chỉ tiêu. 
 
Theo quy định, năm nay TS được nộp bản sao giấy chứng nhận kết quả thi khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển, đến khi trúng tuyển mới phải nộp bản chính có dấu đỏ của các trường. Tuy nhiên, TS lại được cấp tới 2 giấy chứng nhận có dấu đỏ. Vì thế sẽ có ít nhất 2 trường phải chờ đợi 1 TS đến nhập học. Đó là chưa nói TS còn gửi bản sao đi rất nhiều trường khác và các trường này cũng sẽ rơi vào tình trạng phải chờ đợi xem TS có học ở trường mình hay không. 
 
GS Trần Hữu Nghị, Hiệu trưởng ĐH dân lập Hải Phòng khẳng định: “Việc cho phép hạ điểm chuẩn như vậy sẽ làm rối loạn cả hệ thống chứ không chỉ một số trường. Các trường sẽ rơi vào tình trạng luôn luôn không ổn định vì không biết TS có học ở trường mình hay không? Tâm lý TS cũng không yên tâm vì phải chờ đợi xem trường dự thi có hạ điểm chuẩn hay không”. 
 
Theo ông Vũ Văn Hóa việc kéo dài tuyển sinh tưởng các trường được lợi nhưng lại là bất lợi vì thời gian đào tạo sẽ kéo dài. Trước kia, ngày 20/8, các trường đồng loạt gọi học, khép lại quá trình tuyển sinh, bắt đầu đào tạo đồng loạt, dễ quản lý. Ông Hóa cho rằng, áp dụng kiểu tuyển sinh lai rai thế này, các trường sẽ làm việc quanh năm, nghỉ hè không đồng nhất, khó cho kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, đào tạo giáo viên. Nên chăng, trở về như trước, các thí sinh trượt có thể về học ở địa phương vì địa phương nào cũng có trường ĐH. 
 
Như vậy, cùng với sự rối rắm trong khâu xét tuyển, các chuyên gia tuyển sinh dự báo năm nay các trường tốp dưới sẽ đối diện với hiện tượng thí sinh ảo bởi khi có nhiều lựa chọn, thí sinh sẽ “ đứng” trường này “ngó” trường kia là điều khó tránh khỏi… Và thay vì hồ sơ đăng kí “ảo” các trường tốp dưới sẽ xét tuyển… “ảo”.
 
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường công bố kết quả tuyển sinh trước 1/8. Nhiều trường dự kiến ngày 25/7 sẽ có điểm thi và điểm chuẩn cũng tương đương như năm trước.
Viet Bao.vn (Theo PLVN)

Nhận xét tin Dự báo nhiều trường “tốp dưới” xét tuyển “ảo”

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Dự báo nhiều trường “tốp dưới” xét tuyển “ảo” bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Du bao nhieu truong top duoi xet tuyen ao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Dự báo nhiều trường “tốp dưới” xét tuyển “ảo” ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.

Forecast many "top under" Admission "virtual"
Hanoi, has ended, the certificate, students, enrollment, projected, expected, announced this year, the school, consideration , Virtual University, school

University 2012 exam has ended, no discovery of them, together. Expected end of July the school will announce the scores. However, this year with many new regulations especially at the stage of admission is expected to have more stories "virtual" ....



  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.