Tuyển sinh ĐH-CĐ 2005:
![]() |
| Từ phải sang: TS Nguyễn An Ninh, ông Đỗ Duy Dự, nhà báo Đà Trang - phó trưởng văn phòng đại diện báo TT tại Hà Nội - Ảnh: Việt Dũng |
TT - Những thắc mắc của thí sinh về kỳ thi tuyển sinh ĐH 2005 với các vấn đề: đề thi năm nay không đồng đều, khối A dễ hơn khối B, C, D; điểm sàn năm nay là bao nhiêu; điểm ưu tiên khu vực; bài làm giống đáp án nhưng cách làm không giống sẽ chấm điểm thế nào; qui tắc làm tròn điểm thi là bao nhiêu...
Để cùng bạn đọc trả lời những thắc mắc ấy, TT tổ chức buổi tư vấn trực tuyến "Tuyển sinh ĐH 2005" vào sáng thứ hai (11-7), từ 8g30 đến 11g với sự tham gia của hai khách mời: ông Nguyễn An Ninh, cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, trưởng ban đề thi và ông Đỗ Duy Dự, thường trực Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2005 về đề thi, đáp án, cách chấm thi và xét tuyển.
+ Cho em hỏi, em là con thương binh hạng 2/4, vậy thi ĐH em được cộng bao nhiêu điểm? (le quoc phong, 18 tuổi, vitrinao_choanh_1606@ )
- Ông Đỗ Duy Dự: Em thuộc đối tượng ưu tiên 2. So với học sinh THPT bình thường cùng khu vực, em sẽ được hưởng điểm trúng tuyển thấp hơn 1 điểm.
+ Thưa thầy, làm thế nào để tránh tình trạng thí sinh đã trúng tuyển NV2 nhưng vẫn nộp đơn xét tuyển NV3? (than dieu dai hiep, 100 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: TS đã trúng tuyển NV1 sẽ không được cấp hai giấy chứng nhận kết quả thi để tham gia xét tuyển NV2 và 3. TS không trúng tuyển NV1 nhưng có kết quả thi trên điểm sàn ĐH, CĐ sẽ được cấp hai giấy chứng nhận để tham gia xét tuyển hai NV2 và NV3, mỗi giấy dùng cho một NV riêng biệt. Để xét tuyển NV2, TS sử dụng giấy chứng nhận kết quả số 1. Sau đó, nếu chưa trúng tuyển NV2, TS dùng giấy chứng nhận kết quả số 2 để tiếp tục dự tuyển NV3. Nhìn chung, TS đã trúng tuyển NV2 vẫn được quyền tham gia xét tuyển NV3 nhưng chỉ có thể nhập học vào một trường.
+ Địa chỉ em ghi trên tờ giấy làm bài không khớp với địa chỉ mà em ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi thì có sao không? Và kết quả thi ĐH Kinh tế khoảng chừng nào có? (phuong, 18 tuổi, phu_thuy_nho172003@ )
- Ông Đỗ Duy Dự: Trên giấy làm bài thi, không có mục ghi địa chỉ của TS. Kết quả thi của tất cả các trường ĐH sẽ được công bố trong khoảng từ ngày 10 đến 15-8 trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng. Ngoài ra, em có thể xem kết quả thi trực tiếp tại trường đã dự thi.
+ Em mắc phải một lỗi trong khi làm bài thi môn Văn: em viết bài trên giấy thi hết mặt giấy thứ 1, 2 và 3 nhưng đến mặt thứ 4 thì em lại không nhận ra sự có mặt của nó (!!) 3 tờ liên tục như vậy, em bỏ trống mặt thứ 4 mà không biết. Đến cuối giờ (còn 5 phút), cầm giấy lên dò lại em mới nhận ra...
Em làm tất cả 4 tờ (tờ 4 chưa viết hết). Trường hợp của em có bị xem là đánh dấu bài không ạ? Nếu bị nghi vấn, đem ra hội đồng thì bài thi bị trừ điểm thế nào ạ? Em thừa nhận mình có bất cẩn,nhưng em làm bài rất suôn sẻ, không có ý gian lận gì cả. (vkcloan, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Trường hợp như trên có thể bị hội đồng chấm thi coi là đánh dấu bài. Bài thi sẽ được đưa ra chấm tập thể và quyết định trừ điểm hay không do Trưởng bộ môn chấm thi quyết định. Mức điểm trừ nếu có theo qui chế tuyển sinh hiện hành đối với lỗi đánh dấu bài.
+ Theo thầy thì điểm sàn năm nay khoảng bao nhiêu? (phuong, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Sau khi các trường chấm thi xong mới có thể xác định được điểm sàn cụ thể. Có thể mức điểm sàn năm nay sẽ cao hơn năm 2004.
+ Nghe nói rằng dự tính vào năm 2007 sẽ không thi tú tài mà nếu thi đậu sẽ vào ĐH luôn phải không? (longtan, 16t tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Theo dự kiến, đến năm 2008, sẽ kết hợp hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ thành một kỳ thi quốc gia để vừa công nhận tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào ĐH, CĐ. Khâu công nhận tốt nghiệp do các Sở GD-ĐT tiến hành. Khâu xét tuyển vào ĐH, CĐ do các trường ĐH, CĐ thực hiện: qui định điểm trúng tuyển, các điều kiện xét tuyển khác của từng trường... Không có nghĩa đậu tốt nghiệp THPT là trúng tuyển ĐH, CĐ.
![]() |
| Ông Đỗ Duy Dự - thường trực Ban chỉ đạo thi và tuyển sinh năm 2005 - Ảnh: Việt Dũng |
- Ông Đỗ Duy Dự: Từ ngày 16-7 sẽ bắt đầu đợt thi dành riêng cho 101 trường CĐ có tổ chức thi theo đề thi riêng. TS dự thi tại trường nào sẽ tham gia xét tuyển vào trường đó, và chỉ trường đó mà thôi.
+ Xin cho hỏi một câu hỏi về điểm xét tuyển ưu tiên như sau: Gia đình em trước đây ở Đắk Lắk, do đó em có hộ khẩu tại đó, nhưng bây giờ em đang học ở thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam), bố em là cán bộ mất sức lao động 81%. Nay em mới lên lớp 12, vậy cho em hỏi sang năm 2006 em dự thi tuyển sinh vào trường ở TP.HCM thì em được ưu tiên mấy điểm? (Thanh Huyền, 17 tuổi, championstar0203@ )
- Ông Đỗ Duy Dự: Về điểm ưu tiên khu vực, em được tính điểm theo nơi tốt nghiệp THPT tức tại thị xã Tam Kỳ (Quảng Nam). Mất sức lao động 81% không được hưởng ưu tiên. Mức này chỉ áp dụng đối với con thương binh.
+ Có thể cho em biết, các bạn có điểm dưới điểm sàn vẫn nộp vào các trường để học vậy sau này có truy cứu không? (trần thảo vi, 20 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Những HS có điểm thi dưới sàn sẽ không được nhận giấy chứng nhận kết quả thi để đi đăng ký xét tuyển NV2, NV3. Vì thế không thể xảy ra tình trạng TS có điểm dưới sàn mà vẫn trúng tuyển. Còn nếu có giấy chứng nhận kết quả thi tức là đã gian lận, TS sẽ bị xử lý theo qui chế: Ngoài việc bị buộc thôi học, TS sẽ bị cấm thi ĐH, CĐ và THCN trong hai năm liên tiếp.
+ Em muốn biết trường nào, ngành nào có xét tuyển NV2 thì em có thể xem ở đâu? (Nguyen Xuan Theu, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Em có thể xem trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet và hỏi trực tiếp tại các trường ĐH. Chỉ tiêu và các điều kiện xét tuyển NV2 sẽ được công bố sau ngày 20-8.
+ Làm bài thi mà gạch bỏ nhiều quá có bị trừ điểm không? Vì bài thi của em bỏ hơi nhiều. (ngo van nhieu, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Bài thi gạch xóa không bị trừ điểm. TS làm đúng đến đâu được tính điểm đến đó. Trừ trường hợp tẩy xóa có dấu hiệu đánh dấu bài sẽ bị xử lý theo qui chế.
+ Liệu năm nay điểm sàn có cao hơn năm trước không? Tại sao lại cho NV1, 2, 3 trong khi đó nếu không đủ điểm để xét tuyển vào NV1 thì làm sao mà vào NV2, 3 được? (duc, 19 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Theo dự đoán của các chuyên gia, giảng viên..., điểm sàn năm nay có thể cao hơn năm 2004.
Cho TS đăng ký NV2, NV3 nếu không trúng tuyển NV1 vì TS có thể đăng ký xét tuyển vào những trường khác (không phải trường đã dự tuyển NV1) có điểm trúng tuyển NV2, NV3 thấp hơn so với trường đã dự tuyển NV1. Mức điểm chuẩn của các trường có sự chênh lệch khá nhiều, vì vậy TS trượt trường này vẫn có cơ hội trúng tuyển vào trường khác.
![]() |
| Căng thẳng - thí sinh dự thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM |
- Ông Đỗ Duy Dự: Điểm chuẩn tùy thuộc vào từng trường, phụ thuộc vào kết quả thi cụ thể của TS và chỉ tiêu được tuyển năm 2005.
+ Cho em hỏi sau kỳ thi này với bộ đề như vậy các thầy có dự đoán được điểm chuẩn năm nay sẽ như thế nào không? Và điểm vào các trường có khả năng cao hơn năm trước không? (huu loc, 20 tuoi tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Theo các chuyên gia dự đoán, mức điểm chuẩn năm nay vào các trường có thể cao hơn năm 2004. Nhưng vẫn có sự phân hóa lớn giữa điểm các trường khác nhau.
+ Em nghe nói mấy thầy ở trong trường ĐH chấm bài thi ẩu lắm phải không? Họ chỉ nhìn kết quả, thấy đúng mới chấm tiếp, còn không thì gạch bỏ nguyên bài. Nếu vậy thì thiệt thòi quá! Vì em thấy đáp án của Bộ GD-ĐT có điểm từng phần rõ ràng. (Vu Anh Tuan, 18 tuổi, tuanm_tuan@ )
- Ông Đỗ Duy Dự: Không thể chấm thi như vậy. Các hội đồng chấm thi đều phải chấm theo qui trình: Mỗi bài thi được hai cán bộ chấm thi chấm hai vòng độc lập ở hai phòng riêng biệt và phải theo đúng đáp án, thang điểm mà Bộ GD-ĐT đã công bố. Các em có thể tự chấm bài theo đáp án của bộ đã công bố. Nếu thấy quá chênh lệch so với điểm bài thi, em có thể xin phúc khảo.
+ Cho em hỏi khi nào có điểm sàn? (nguyenvantam, 17 tuổi, hoangha567@ )
- Ông Đỗ Duy Dự: Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm sàn ĐH, CĐ trước ngày 15-8.
+ Bao giờ mới công bố điểm nguyện vọng 2. Muốn xét các trường ở TP.HCM chẳng hạn, có được cộng điểm vùng với thuộc KV2 -NT không? (Do van Dai, 21 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Sau 20-8 các trường sẽ công bố điểm và điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2. Học sinh thuộc khu vực 2 hoặc khu vực 2 nông thôn và khu vực 1 dù đăng kí xét tuyển đại học trường nào cũng đều được hưởng điểm ưu tiên theo khu vực.
![]() |
| TS Nguyễn An Ninh, cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, trưởng ban đề thi - Ảnh: Việt Dũng |
- TS Nguyễn An Ninh: Trong quá trình làm đề, kể cả khối A và khối D đều phải tuân thủ qui trình và đã có kế hoạch trước, không phụ thuộc vào dư luận bên ngoài.
Những đánh giá về đề thi đều được chúng tôi tiếp thu nhưng phải qua chuyên môn thẩm định, không thể tùy tiện điều chỉnh đề thi theo dư luận được
Đề thi hai khối A và D cũg như đề các khối thi khác đều bám sát hơn vào yêu cầu đảm bảo nội dung cơ bản trong chương trình THPT, không đánh đố, không quá khó, phân loại được TS dự thi ĐH và CĐ.
+ Thưa thầy em được biết khi học ở Trường ĐH Sư phạm TP.HCM thì sinh viên không phải đóng học phí phải không ạ? Và thưa thầy cho em hỏi một câu nữa là em thi vào Trường Cao đẳng Văn hóa ngành Văn hóa du lịch khối C, nếu đã đậu vào trường thì em có thể chuyển ngành học từ khối C qua khối D được không? (huynh trong giang, 19 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Học sinh học các ngành sư phạm hoặc tại các trường sư phạm đều được miễn học phí. Thí sinh đã trúng tuyển tại khối nào thì phải học các ngành của khối đó, không được chuyển từ khối C sang các khối khác vì mỗi khối có một điểm chuẩn khác nhau.
+ Tại sao môn Toán, Hóa khối B lại ra lắt léo hơn môn Toán, Hóa khối A? (than dieu dai hiep, 100 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Ban Đề thi không có ý kiến như vậy.
+ Khi nào thì mới có điểm thi và khi nào mới có điểm sàn và điểm chuẩn vào các trường ạ ? (Quang, 18 tuổi, kjh@yjha)
- Ông Đỗ Duy Dự: Trước 15-8, các trường sẽ công bố kết quả thi của thí sinh và điểm chuẩn nguyện vọng 1. Ngày 20-8, các trường sẽ công bố điều kiện và điểm xét tuyển nguyện vọng 2. Sau ngày 5-9, các trường sẽ công bố điều kiện và điểm xét tuyển nguyện vọng 3. Các em có thể tìm hiểu các thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng Internet hoặc hỏi trực tiếp tại các trường ĐH.
+ Tại sao đề Hóa khối B vẫn còn câu hỏi ngoài chương trình THPT, như câu 3, phần 2B? (dinh van thoai, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Câu này hoàn toàn nằm trong chương trình, SGK, nếu TS dùng kiến thức ngoài chương trình và SGK phổ thông thì không được tính điểm.
+ Xin hỏi là điểm sàn cao đẳng vẫn cách điểm sàn đại học 3 điểm như năm ngoái không? (tran, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Điểm sàn các khối thi của hệ ĐH cao hơn điểm sàn các khối tương ứng của hệ cao đẳng là 3 điểm.
![]() |
|
Thí sinh dự thi tại Hội đồng thi ĐH Bách khoa TP.HCM - Ảnh: Như Hùng |
- TS Nguyễn An Ninh: Nếu phần TS làm thừa dẫn đến mâu thuẫn với phần bài phải làm thì sẽ có ảnh hưởng đến điểm của bài thi. Còn nếu không ảnh hưởng thì không tính điểm.
+ Sau khi thi xong môn Sử, em và các bạn em đều thắc mắc rằng: sao mà đề Sử năm nay thật "khó", phải suy luận, phải biết nhiều về thực tế, đòi hỏi phải mở rộng kiến thức, hầu như đề thi không giống mấy năm trước là có tất cả trong sách vở đã học. Có thể cho em và bọn bạn em biết là tại sao năm nay Bộ GD-ĐT lại đổi cách cho đề thi môn Sử như vậy không? (Ho Vo Thuy Hoa, 19 tuổi, DRAGONKNIGHT2412@ )
- TS Nguyễn An Ninh: Mấy năm gần đây, Bộ GD-ĐT chủ trương ra đề vừa đảm bảo kiến thức nằm trong chương trình THPT vừa đảm bảo phân loại TS. Do đó, đề thi được ra theo hướng không đánh đố, lắt léo nhưng TS phải biết vận dụng kiến thức, phân tích, lập luận theo nhận thức của mình chứ không sử dụng tài liệu chuẩn bị sẵn được hoặc học thuộc lòng.
+ Cho em hỏi nếu trong bài làm Văn chỉ sai một vài lỗi nhỏ có bị trừ điểm không? Và điểm trừ là bao nhiêu? (doan xuan truong, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Tất cả các đề thi đều đã có đáp án, thang điểm. Cán bộ chấm thi sẽ căn cứ theo đáp án, thang điểm và hướng dẫn chấm chính thức, sai lỗi nào sẽ bị trừ điểm tương ứng như đáp án qui định.
+ Em nghe nói đề thi năm nay hơi dễ, vậy điểm chuẩn có tăng nhiều không? (ngo van nhieu, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Điểm sàn và điểm chuẩn căn cứ theo kết quả bài làm của TS. Do đó, nếu kết quả thi năm nay cao, điểm sàn, điểm chuẩn có thể cao hơn năm 2004.
+ Đề thi khối C năm nay là hơi khó chút đỉnh, vậy các thầy có cần nhắc đến chuyện điểm chuẩn chưa? (nguyen duy duong, 19 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
- TS Nguyễn An Ninh: Chưa thể khẳng định đề thi khối C năm nay đã khó hơn những năm trước. Nhưng quan trọng là kết quả thi của TS trong kỳ thi này sẽ quyết định mức điểm chuẩn.
![]() |
| Thí sinh làm bài thi môn Toán sáng 4-7-2005 tại Hội đồng thi Trường THPT Marie Curie TP.HCM - Ảnh: Như Hùng |
Theo các tài liệu mà em tham khảo, và giáo viên của em (dạy Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM) đều công nhận là kết quả sản phẩm Fe(III) oxide là hoàn toàn đúng (trong điều kiện đốt cháy hoàn toàn của đề bài)! Kiến thức có ở nhiều tư liệu khác nhau, không thể giới hạn học sinh trong khuôn khổ sách giáo khoa được. Xin ông kiểm tra lại vấn đề này vì học sinh làm đúng mà không có điểm thì vô lý. (Anh Thu, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Bộ GD&ĐT đã qui định ra đề thi tuyển sinh phải nằm trong chương trình và SGK phổ thông, đồng thời cũng chỉ yêu cầu TS vận dụng những kiến thức trong chương trình, SGK.
+ Xin ông hãy đánh giá đúng thực chất đề thi môn toán khối D, có đúng là khó hơn đề thi khối A không? Một số thầy giáo nói là môn thi Anh văn dễ. Tôi cũng là giáo viên, tôi thấy với cách dạy ngoại ngữ như hiện nay, giáo trình như bây giờ thì môn tiếng Anh năm nay khó, ông nghĩ thế nào? (thu, 55 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Mức độ khó, dễ của đề thi chỉ là tương đối với những người thi và dư luận đánh giá đề thi, trong khi đó, Ban đề thi bao giờ cũng căn cứ vào yêu cầu đã được qui định trong qui chế để làm đề.
+ Trong hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, ở mục 2 em đăng ký "khoa Kinh tế ĐH Quốc gia TP.HCM", còn ở mục 16 em đăng ký "ĐH Ngân hàng". Hôm 8-7 em có vào phòng đào tạo ĐH Quốc gia nhưng không chỉnh sửa kịp. Cho em hỏi, nếu điểm của em đủ vào ĐH Ngân hàng thì em có được xét tuyển vào đó không? (khanh, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Mục 16 chỉ dành để đăng ký vào những trường không tổ chức thi. Nếu TS dự thi chỉ để lấy kết quả dự tuyển ngay từ NV1 vào trường không tổ chức thi mới cần khai mục này. ĐH Ngân hàng có tổ chức thi. Vì vậy khai như em là nhầm lẫn và không có ý nghĩa xét tuyển. Nếu em chưa kịp chỉnh sửa cũng không được xét tuyển vào Trường ĐH Ngân hàng.
+ Năm 2006 bắt đầu thi trắc nghiệm phải không? Có thể định trước là môn nào? (tran, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Chủ trương của Bộ là năm 2006 sẽ thi trắc nghiệm khách quan đối với môn Ngoại ngữ trong kì thi tốt nghiệp phổ thông và kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Số môn thi trắc nghiệm sẽ được tăng dần vào những năm sau.
+ Câu Hóa học em làm ra đáp số đúng và cách giải có phần ngắn hơn thì có được điểm tối đa? (nguyet anh, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Đã có qui định nếu TS có cách giải khác với đáp án mà vẫn đúng, cách giải hay, sáng tạo vẫn được cho điểm theo thang điểm.
+ Các môn Toán- Lý - Hóa sẽ chấm điểm theo thang điểm của Bộ GD-ĐT (làm đúng phần nào chấm phần đó) hay chấm bài theo thang điểm từ dưới lên (làm đúng kết quả mới chấm từ đầu)? (long, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Đối với các môn thi, thang điểm là chuẩn để chấm bài. TS có thể diễn đạt theo cách riêng của mình mã vẫn đúng vẫn được tính điểm. Cán bộ chấm thi phải ghi nhận từng chi tiết mà TS đã làm đúng chứ không chỉ dựa vào đáp số.
+ Em thấy đề thi năm nay khá sát chương trình, nhưng sau khi đọc đáp án của Bộ, em thấy còn nhiều bất cập ở môn Địa lý. Ở ý 2 của câu 2, em làm không khớp với đáp án lắm nhưng em có những kiến giải riêng rất sát với thực tế (em rất quan tâm đến thời sự, đặc biệt là những ngành xuất khẩu của nước ta). Em thấy bài làm của mình bám sát vào thực tế xuất khẩu và chi tiết hơn đáp án. Vậy bài làm của em sẽ được chấm như thế nào? (nguyen tuyet mai, 22 tuổi, tuyetmailovely_dt@ )
- TS Nguyễn An Ninh: Thang điểm là căn cứ cơ bản để chấm bài; Thí sinh có thể có những lời giải sáng tạo hoặc những ý tưởng độc đáo và đúng đắn thì vẫn được chấm điểm tối đa theo thang điểm.
![]() |
| Toàn cảnh tư vấn trực tuyến - Ảnh: Việt Dũng |
- TS Nguyễn An Ninh: Yêu cầu của đề thi là đảm bảo những nội dung cơ bản trong chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông, không đánh đố, không lắt léo nhưng đảm bảo yêu cầu phân loại thí sinh. Vì vậy, xu hướng ra đề là ngày càng bám sát những yêu cầu trên. Nếu kết quả thi của thí sinh cao hơn những năm trước thì cũng là điều dễ hiểu bởi lẽ tất cả thí sinh thi vào ĐH, CĐ đều đã qua kì thi tốt nghiệp. Vấn đề là thí sinh, đáp ứng phân loại trong các đề thi để có cơ hội được xét tuyển vào ĐH, CĐ.
+ Nếu rớt nguyện vọng 1 thì sẽ xét nguyện vọng 2 như thế nào? Điểm của nguyện vọng 2 ra sao? (mai thanh sang, 19 tuổi, maithanhsang2212@ )
- Ông Đỗ Duy Dự: Nếu không trúng tuyển NV1 nhưng có kết quả thi cao hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT, em sẽ được cấp hai giấy chứng nhận kết quả để dự tuyển NV2, NV3 vào những trường còn chỉ tiêu. Sau ngày 25-8, các trường còn chỉ tiêu tuyển NV2 sẽ công bố điều kiện nhận hồ sơ. Em cần theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điểm tuyển NV2 phải bằng điểm NV1 của trường, ngành đó trở lên.
+ Em thi khối C, bài làm có những ý tương tự nhưng sắp xếp không tuần tự với đáp án, em có bị mất điểm? (quach thi thu thuy, 19 tuổi, matbuon789@ )
- TS Nguyễn An Ninh: Qui định trong đáp án là cơ bản. TS có thể làm theo trình tự khác hoặc có những ý tưởng khác nhưng phải đúng, hợp lý thì vẫn được tỉnh điểm như đáp án qui định.
+ Trong đáp án môn Hóa, em thấy hai phương trình Hóa học thì được 0,25 điểm. Nếu sai một phương trình có được điểm nào không hay là mất luôn 0,25 điểm đó? (nguyen dinh tuan, 18 tuổi, tuandinh06yn@ )
- TS Nguyễn An Ninh: Trong khi chấm, cán bộ chấm thi có cách đánh giá tổng hợp, kết hợp cả những phần làm được và sai sót để cho điểm, không hẳn chỉ dựa vào khung điểm cứng của một phần nhỏ nào đó. Do đó, TS có thể được tính hoặc bị trừ cả 0,25 điểm. 0,25 điểm là mức điểm qui định thấp nhất cho từng ý, không thể chia nhỏ hơn.
+ Đề thi cao đẳng là đề chung hay riêng? (huu tinh vo danh, 20 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Những trường CĐ không tổ chức thi sẽ sử dụng kết quả bằng đề thi chung của bộ trong hai đợt vừa qua. Những trường CĐ thi riêng sẽ tổ chức thi đợt 3, bắt đầu từ 16-7, mỗi trường tự ra đề thi riêng.
+ Những bài làm của em, kết quả giống đáp án nhưng cách làm không giống, điểm của em sẽ được chấm như thế nào? (Lan Anh, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Như đã trả lời nhiều TS, bài làm có thể theo một trình tự hoặc cách giải khác đáp án mà vẫn đảm bảo kết quả đúng, bài giải hợp lý thì vẫn được điểm như thang điểm qui định.
+ Trong lúc chấm bài môn tóan, người chấm bài thường là xem kết quả trước, nếu đúng mới chấm tiếp phải không ạ? (Uyen, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Trong hướng dẫn chấm đều qui định người chấm phải theo bài làm của TS để đánh giá chứ không chỉ dựa vào đáp số cuối cùng (đối với các môn Toán, Lý, Hóa...) hoặc "độ dài" của bài làm (đối với các môn Văn, Sử, Địa...).
+ Em xin hỏi là điểm đại học làm tròn đến 0,5 hay là 0,25? (NTT, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Trong khi chấm, điểm được tính đến 0,25 (đơn vị nhỏ nhất) nhưng điểm toàn bài được làm tròn đến 0,5 (0,25 làm tròn lên 0,5 điểm; 0,75 làm tròn lên thành 1,0 điểm).
![]() |
| Thí sinh dự thi vào ĐH Sư phạm TP.HCM sáng 9-7-2005 - Ảnh: Như Hùng |
- Ông Đố Duy Dự: Em không thể được xét tuyển vào ĐH. Có hai mức điểm sàn riêng cho ĐH và CĐ, nếu em được điểm dưới sàn ĐH nhưng vẫn đủ sàn CĐ thì có thể dự tuyển vào các trường CĐ.
+ Thầy Ninh nói đề thi đều qua cơ quan chuyên môn kiểm định vậy cơ quan chuyên môn ấy có tiếp nhận quan điểm đúng của dư luận? (nguyen huyenh long, 22 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Đương nhiên dư luận luôn luôn được Ban đề thi quan tâm, tôn trọng và tiếp thu ý kiến đóng góp sau khi được thẩm định kĩ lưỡng và trao đổi về chuyên môn với các chuyên gia (kể cả ở ngoài Ban đề thi).
+ Môn tiếng Anh năm nay khó, nếu thay vì những từ mà đáp án đưa ra, chúng em dùng từ khác nhưng không làm thay đổi ý nghĩa câu thì có được tính điểm? (dung, 19 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Vấn đề này có thể giải quyết theo nguyên tắc chung: TS có thể làm bài khác với đáp án nhưng vẫn đúng và hợp lý thì vẫn được điểm theo thang điểm qui định. Trường hợp cụ thể sẽ do Ban Chấm thi quyết định.
+ Điểm chuẩn năm nay của các trường khối A sẽ cao hơn năm trước hay thấp hơn? (nguyen gia luan, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Theo tôi, đề thi năm nay sát với chương trình sách giáo khoa THPT hơn. Về phía TS, đã có ý thức và cách tiếp cận với các kỳ thi đúng đắn, làm quen với cách ra đề trong mấy năm qua. Do đó, kết quả thi năm nay có thể cao hơn và điểm chuẩn một số trường có thể được nâng lên.
+ Khi nào thì các trường mới bắt đầu chấm thi? (huynh kim ngoc, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Theo lịch tuyển sinh, sau khi kết thúc việc tổ chức thi hai đợt, các trường sẽ bắt đầu tiến hành chấm.
+ Điểm sàn có tính luôn điểm thưởng không? (gia huy, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Điểm sàn mà Bộ GD-ĐT công bố chưa tính điểm thưởng.
+ Cách chấm điểm môn Văn là dựa vào ý tưởng của bài làm hay phải dựa vào khung điểm quy định sẵn? Làm sao biết chính xác cách chấm? (truc, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Trong đáp án môn Văn qui định những nội dung cơ bản. Trong khi chấm, cán bộ chấm thi phải dựa vào bài của TS để đánh giá dựa trên những ý tưởng cụ thể của bài làm. Nếu TS trình bày hay, có những ý tưởng riêng độc đáo mà vẫn đúng thì vẫn được tính điểm theo thang điểm.
![]() |
| Thí sinh dự thi môn Hóa sáng 5-7-2005 |
- TS Nguyễn An Ninh: Trường hợp cho kết quả Fe2O3 là phản ứng xảy ra trong điều kiện đặc biệt (không có trong sách giáo khoa). Do đó, nội dung này không được tính điểm.
+ Barem điểm của Bộ là 0,25, đúng một nửa trong phần đó có được tính 0,125? (nguyen thanh hai, 21 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: 0,25 điểm là đơn vị điểm nhỏ nhất trong chấm thi ĐH, không chia nhỏ đến 0,125.
+ Nếu em làm bài thi đạt 9,25 hoặc 9,75 điểm thì được làm tròn bao nhiêu? (Huỳnh Thị Thùy Diễm, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Qui tắc làm tròn điểm toàn bài thi là: 0,25 điểm làm tròn thành 0,5 điểm; 0,75 điểm làm tròn thành 1 điểm.
+ Những bạn đạt điểm 10 có được điểm thưởng không? Nếu có thì thưởng bao nhiêu điểm? (hung, 19 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Chỉ những bài làm có cách giải độc đáo, sáng tạo mới được xem xét cộng điểm thưởng. Mức điểm thưởng tối đa không quá 1 điểm. Để được thưởng điểm cho một bài thi phải do cán bộ chấm thi đề nghị với tổ trưởng tổ chấm thi môn đó, tổ trưởng trình Trưởng Ban Chấm thi quyết định.
+ Ra đề thi có đánh giá đúng thực lực của HS hay chỉ căn cứ trên các số liệu từ các Sở gửi về Bộ mà đánh giá tình trạng HS? (binh ngoc, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- TS Nguyễn An Ninh: Yêu cầu của đề thi là ra theo chương trình, SGK phổ thông và đảm bảo được yêu cầu phân loại TS và đảm bảo chất lượng tuyển đầu vào đào tạo trình độ ĐH, CĐ. Hiện nay, chỉ tiêu tuyển mới ĐH, CĐ hàng năm chỉ khoảng 20% so với số lượng TS dự thi vì vậy đề thi phải đáp ứng được những yêu cầu tuyển chọn nhất định.
+ Em lo lắng vì đề thi ra chung chung quá làm sao phân loại được học sinh? (vũ minh tuấn, 18 tuổi, vuminhtuan27@ )
- TS Ngyễn An Ninh: Em không cần phải lo lắng như vậy. Quan trọng là em đã làm bài thi đúng với yêu cầu chưa. Nếu đạt điểm cao, chắc chắn em sẽ có cơ hội trúng tuyển.
+ Trong số báo danh phần chữ nếu quên ghi có bị lạc bài thi không? (thy da, 18 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Em cứ yên tâm, bài thi sẽ không bị "lạc" nếu em đã ghi đầy đủ phần chữ số của số báo danh.
![]() |
| TS Nguyễn An Ninh đang trả lời trực tuyến - Ảnh: Việt Dũng |
- Ông Đỗ Duy Dự: Em sẽ không bị sót tờ thứ ba nếu khi nộp bài em đã ghi rõ số tờ đã nộp, đồng thời các "thông tin còn lại" trên tờ số 3 đều chính xác.
+ Có trường cao đẳng nào xét tuyển khối C không? (viet linh, 19 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Có trường CĐ xét tuyển khối C. Em có thể tham khảo trong danh sách 54 trường không tổ chức thi.
+ Trường nào không thi mà xét tuyển khối B? (Nguyen Hong Duc, 20 tuổi, hongducvn2005@ )
- Ông Đỗ Duy Dự: Em có thể tham khảo trong danh sách 54 trường ĐH, CĐ không tổ chức thi.
+ Em học lớp 10 và 11 ở Sài Gòn và năm cuối cấp ở quê em thuộc khu vực I nhưng giấy báo thi lại ghi là Khu vực III vậy em có được cộng điểm không? (quoc, 19 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Theo qui định hiện hành, điểm ưu tiên khu vực tính theo nới TS tốt nghiệp THPT. Nếu trong thời gian học THPT, nếu TS chuyển trường thì thời gian học ở nơi nào lâu hơn sẽ tính điểm khu vực theo nơi đó. Trong trường hợp của em, tính là KV3 là đúng, em sẽ không được cộng điểm ưu tiên khu vực.
+ Trong quá trình làm bài thi, do sợ mình ghi thiếu sót điều gì đó nên em làm bằng cách cứ viết 1 dòng rồi sau đó bỏ 1 dòng (nhằm chừa chỗ để bổ sung nếu có thiếu sót), như vậy có xem là đánh dấu bài không? (tcp, 20 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Bài làm của em như vậy là có dấu hiệu đặc biệt, khác thường, sẽ bị coi là đánh dấu bài.
+ Điểm chuẩn, điểm thi, điểm sàn ĐH bao giờ được công bố chính thức? (nguyen van thanh, 21 tuổi, Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
- Ông Đỗ Duy Dự: Điểm thi sẽ được các trường công bố trong khoảng từ 10 đến 15-8, sau đó Bộ GD-ĐT sẽ công bố điểm sàn và các trường căn cứ điểm sàn để công bố điểm chuẩn trước ngày 20-8.
Buổi Tư vấn về đợt thi tuyển sinh 2005 nhận được gần 600 câu hỏi, tuy nhiên do thời gian không cho phép nên các chuyên gia đến từ Bộ Giáo dục - Đào tạo đã không thể trả lời hết các băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và phụ huynh. Chúng tôi xin hẹn sẽ tiếp tục trở lại vấn đề này ngay khi có thể...
NHÓM PV GIÁO DỤC TT
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điểm sàn có thể cao hơn năm trước bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem san co the cao hon nam truoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điểm sàn có thể cao hơn năm trước ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hộp Thư Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.
Score floor may be higher previous year
Dr Nguyen An Ninh, Mr. Do Duy Du, Ministry of Education, Vietnam Dung, University Bank, such as basil, Mass media, entrance examinations and certificates in programs, textbooks, such as How, exam, 18 years, flooring
Questions of the candidates on the national college entrance exam in 2005 with the issue: this year's exam is not uniform, easier to block B block A, C, D ; grades for this year is how much; point priority areas; all do the same answer but how do not like that ... will score
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi