![]() |
| Cô Lê Hoàng Thùy Dương (giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1 Trường THCS Kim Đồng, Q.5, TP.HCM) hướng dẫn phụ huynh ghi hồ sơ xét tốt nghiệp THCS và thi tuyển vào lớp 10 năm 2007 - Ảnh: NHƯ HÙNG |
Nhiều trường soán ngôi...
Nếu như những năm trước Trường Hùng Vương và Nguyễn Thị Minh Khai luôn dẫn đầu trong bảng đăng ký, còn Trường Trưng Vương thường được chọn ở nguyện vọng (NV) công lập thứ hai, thì năm nay Trường Trưng Vương đã làm cuộc lật đổ ngoạn mục để nhảy lên vị trí đầu bảng.
Chỉ nói riêng Trường THCS Trần Văn Ơn (mỗi năm có trên 50% HS giỏi) năm rồi chọn nhiều vào các trường Gia Định, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai và né Trưng Vương vì nơi này dạy hai buổi/ngày, nhưng năm nay có đến 148 HS chọn NV1 và 198 HS chọn NV2 vào Trưng Vương, dẫn đầu trong số hơn 10 trường được chọn. Ở khu vực Gò Vấp, Trường Nguyễn Công Trứ thường đứng đầu trong danh sách chọn lựa của HS thì nay đã nhường chỗ cho ngôi trường chỉ mới tuyển sinh năm thứ hai là Trần Hưng Đạo.
Tương tự, Trường Mạc Đĩnh Chi vốn là nơi lựa chọn của HS khu vực quận 6, 11 và các quận lân cận thì nay chịu “lép vế” trước Trường Bình Phú (cả NV1 và NV2 đều được HS chọn rất nhiều), cũng là một ngôi trường mới thành lập được vài năm. Hay như Trường Tân Bình năm rồi đa số HS chỉ chọn ở NV2 để sơ cua thì năm nay bứt phá qua mặt cả “đàn anh” Trần Phú.
Ông Tạ Duy Hồng, hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương (Tân Phú), cho biết mọi năm trường chỉ có khoảng 30% HS chọn vào ba trường THPT ở quận nhà là Trần Phú, Tân Bình, Tây Thạnh. Còn những HS giỏi đều chọn các trường có tiếng ở các quận lân cận như Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền... Thế nhưng năm nay, HS hết sức cân nhắc lực học để quay trở về các trường THPT quận nhà đăng ký, vì điểm chuẩn của các trường này năm rồi không cao. Cũng tương tự, Trường THPT Nguyễn Thị Diệu, một trường tự chủ tài chính, thường có điểm chuẩn đầu vào không cao lại được HS Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận 3) ưu tiên chọn nhiều nhất, mà lại chọn ngay từ NV1.
|
Ngay sau khi các phương tiện thông tin thông báo số liệu HS đăng ký vào các trường THPT, tại nhiều trường phụ huynh đã rục rịch tới xin đổi NV. Cô Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên Trường Đoàn Thị Điểm (quận 3), cho biết lớp cô đã có khoảng 25% HS đến xin đổi NV. Đa số rút từ Trường Marie Curie sang trường khác. Thầy hiệu trưởng Trường Trần Văn Ơn cũng dự đoán khả năng sẽ có nhiều HS trường thầy rút khỏi Trường Trưng Vương, nhưng bản thân thầy cũng như nhiều cán bộ quản lý khác cho biết đến lúc này không dám tư vấn cho HS rút khỏi trường có tỉ lệ chọi cao, bởi nếu HS ào ạt từ một trường có tỉ lệ chọi cao sang trường có tỉ lệ chọi thấp sẽ làm cán cân thay đổi khó lường. Cô Phạm Thị Lai, hiệu trưởng Trường Bàn Cờ, cũng chỉ khuyên phụ huynh “tham khảo tỉ lệ chọi nhưng quan trọng là lượng sức mình, thấy có khả năng thì không cần thay đổi”. |
TS Nguyễn Thị Ảnh, hiệu trưởng trường, kể: “Giáo viên chủ nhiệm một trường THCS nổi tiếng thuộc quận 1 đã tư vấn cho HS mình: Muốn vào Trường trung học Thực hành phải đăng ký thi tuyển riêng chứ không đăng ký theo hai NV”. Do cách tư vấn này mà nhiều phụ huynh đăng ký NV vào đây rồi lại bỏ. Qua đó cho thấy có khả năng số giáo viên hoặc phụ huynh nhầm lẫn kiểu này không ít và có thể diễn ra từ những năm trước”.
Nguyên nhân dẫn đến chuyện nhầm lẫn trên là do trường này tuyển sinh không giống bất cứ trường nào của TP. Trường có ba lớp chuyên và bốn lớp không chuyên. Các lớp không chuyên tuyển theo hệ thống chung của sở với hai NV. Còn lớp chuyên lại không tuyển chung với các trường chuyên của sở mà tách ra tuyển riêng như Trường phổ thông Năng khiếu.
Tuy nhiên dù mặt bằng chung có những biến chuyển đáng kể nhưng hai ngôi trường có tiếng lâu nay là Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn Thượng Hiền vẫn không giảm sức hút. Theo các hiệu trưởng trường THCS, chọn vào đây là những HS xuất sắc và tự tin ở sức học của mình. Chúng tôi minh chứng được điều này khi xem số lượng thống kê của Trường THCS Cầu Kiệu, một trường thuộc dạng “trọng điểm” của quận Phú Nhuận với tỉ lệ HS tốt nghiệp THCS loại giỏi gần 65%: đa số HS lựa chọn hai trường THPT “đại gia” này ở ngay NV1.
Cân nhắc vì chỉ còn hai nguyện vọng
Nguyên nhân của những cuộc đổi ngôi này chính là sự cân nhắc quá thận trọng của phụ huynh khi năm đầu thay đổi phương thức tuyển chỉ còn hai NV. Hiệu trưởng Trường Trần Văn Ơn kể: “Phụ huynh trường tôi thận trọng đến mức... nhát tay, hầu như đa số HS giỏi đều đổ vào đăng ký Trường Trưng Vương”.
Có một phụ huynh cộng điểm thi học kỳ II ba môn toán, văn, ngoại ngữ của con mình được 43,5 điểm, chưa kể 1,5 điểm thi nghề, vậy mà vẫn không dám đăng ký vào Trường Nguyễn Thị Minh Khai (điểm chuẩn năm rồi chỉ có 40,75) dù rất thích. Ông hiệu trưởng cũng dự đoán: “Nếu không có sự thay đổi đáng kể ở lần thay đổi NV thì số HS giỏi này sẽ đánh bạt những HS khá để nâng điểm chuẩn”. Cũng do sự cân nhắc này, số lượng HS giỏi không chỉ đổ về các trường “đại gia” mà cả các trường tầm tầm cũng nhận rất nhiều, và đây chính là cơ hội cho các trường này nâng chất lượng đầu vào.
Mặt khác, số liệu đăng ký cũng cho thấy phụ huynh đã khá rành rẽ trong việc chọn NV. Những trường vốn có điểm chuẩn cao những năm trước đều có rất ít HS chọn NV2, ngược lại những trường có điểm chuẩn thấp, trường công lập tự chủ tài chính được ưu tiên NV2.
Tuy vậy vẫn rải rác có những phụ huynh “liều” đến mức chọn cả hai NV vào cùng một trường với suy nghĩ đơn giản “cho chắc ăn”, “để rớt thì chạy đi xin trường khác”. Đây là một sai lầm bởi cùng một trường THPT đó, HS đã không đậu vào NV1 thì không thể đậu ở NV2 (vì điểm chuẩn NV2 sẽ cao hơn điểm NV1 của cùng một trường đó). Lại càng không thể “chạy trường” được bởi năm nay Sở GD-ĐT qui định rất nghiêm ngặt “không cho chuyển trường cũng như không cho trường tuyển thêm sau khi có kết quả lớp 10”.
KIM LIÊN
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Chọn nguyện vọng vào lớp 10: Cuộc “đổi ngôi” bất ngờ! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Chon nguyen vong vao lop 10 Cuoc doi ngoi bat ngo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Chọn nguyện vọng vào lớp 10: Cuộc “đổi ngôi” bất ngờ! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề THPT-THCS của chuyên mục Tuyển Sinh.
Choose aspirations in grade 10: The "change house" surprise!
School Trung Vuong, Nguyen Thi Minh Khai, registration, benchmarking, parents, change house, unexpected, principals, students, select, start, NV, selection
Result of initial statistical data of registered candidates grade 10 in Vietnam as a surprise to the status of "horse of vice", resulting in the change of the school board benchmark ....
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi