Thông tin về cải tiến tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012 đã được Bộ GD-ĐT liên tục đưa ra với hàng loạt dự kiến như sẽ thi thêm khối A1, các trường năng khiếu thay đổi khối thi, đồng thời Đại học Quốc gia không tổ chức thi mà xét tuyển dựa trên kết quả tuyển sinh ĐH-CĐ một số ngành…
Trong khi đó, các trường đã hoàn tất xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012 báo cáo về bộ nên phương án bổ sung thêm khối A1 lại trường có trường không. Trước những thông tin này, hiện nay thí sinh lẫn các trường phải nín thở chờ đợi.

Việc các trường thi khối năng khiếu thay đổi môn thi trong năm 2012 là quá đột ngột với thí sinh. (Ảnh: Thí sinh thi vào Trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm 2011). Ảnh: T.Hùng
Quá nhiều dự kiến
Tại hội nghị tổng kết năm học 2010 - 2011 khối các trường ĐH-CĐ do Bộ GD-ĐT tổ chức hôm 29-10-2011, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga đã khẳng định: “Trong năm 2012 vẫn tổ chức thi tuyển sinh ĐH-CĐ theo phương thức “3 chung” nhưng sẽ có những điều chỉnh, bổ sung một cách hợp lý theo hướng mở rộng khối thi, điều chỉnh phương thức tuyển sinh với các ngành năng khiếu”. Một tháng sau, ngày 29-11-2011, Chỉ thị số 6036 do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ký ban hành về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục ĐH cũng khẳng định kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ hệ chính quy năm 2012 về cơ bản giữ ổn định theo giải pháp “3 chung”. Dù cho các trường ĐH trọng điểm, các trường ĐH thuộc khối năng khiếu, nghệ thuật được giao chủ động đề xuất phương án tuyển sinh nhưng với quy định vẫn giữ ổn định “3 chung” thì không thể có những thay đổi lớn cơ bản trong năm 2012.
Thế nhưng sau đó, hàng loạt thông tin được Bộ GD-ĐT đưa ra như dự kiến 3 phương án tuyển sinh gồm: bổ sung thêm một số khối thi để đáp ứng tốt hơn yêu cầu kiểm tra năng lực đầu vào của ngành đào tạo (thực hiện phương án này, các trường vẫn thi chung đề, chung đợt và chung kết quả thi); hai là các trường tự tổ chức thi riêng; ba là xét tuyển tích hợp giữa các khối (cụ thể, thí sinh khối A, khối B sẽ thêm cơ hội xét tuyển lấy điểm Toán, Hóa (khối A) cộng điểm môn Sinh (khối B) để xét tuyển vào các trường trong vùng tuyển. Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng dự kiến bỏ thời hạn xét tuyển nguyện vọng (NV) 2, NV3 và điểm trúng tuyển NV sau bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển NV trước.
Trong lúc Bộ GD-ĐT liên tục thông tin về những dự kiến thay đổi thì nhiều cơ sở đào tạo cũng thi nhau tung ra dự kiến. Trong đó, một số trường đã lên phương án mở thêm khối thi A1 (Toán, Lý, Anh văn) và các trường có khối thi năng khiếu (khối V, H, R) lại có điều chỉnh, thay đổi hoàn toàn mới. ĐH Quốc gia TPHCM (một trong 6 đơn vị được chọn làm thí điểm cải tiến tuyển sinh) lại thông tin không thi tuyển một số ngành mà chuyển sang xét tuyển...
Hội nghị tuyển sinh toàn quốc để gút lại những vấn đề đã đưa ra được Bộ GD-ĐT thông báo tổ chức vào ngày 14-1 nhưng đến nay cũng hoãn lại và không biết sẽ tổ chức vào ngày nào.
Cứ thế, những dự kiến liên tục được bộ rồi các trường thay nhau thông tin dù chưa có bất kỳ giải pháp khả thi nào kèm theo.
Nhiều trường ngại xáo trộn
Thực tế, cải tiến tuyển sinh “3 chung” là điều không chỉ các trường mà cả xã hội mong muốn. Tuy nhiên, cách làm khá cập rập, không có lộ trình cụ thể và thiếu đồng bộ như hiện nay đã tạo nên sự bối rối, lo lắng cho học sinh lớp 12, thí sinh đang luyện thi lại.
Dù vẫn giữ ổn định các khối thi, đồng thời ủng hộ phương án bổ sung khối thi nhưng PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, phân vân: “Dù Bộ GD-ĐT cho rằng chỉ mới là dự kiến nhưng đây là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, trước khi áp dụng phải được bàn tính kỹ, có giải pháp để không bị rối, đồng thời phải đảm bảo quyền lợi của thí sinh. Nếu thực hiện phương án bổ sung thêm khối thi A1 mà trường có trường không thì những thí sinh chọn thi khối A1 không đậu NV1 sẽ xét tuyển các NV tiếp theo thế nào?”.
PGS-TS Văn Như Cương, Hiệu trưởng Trường THTP Lương Thế Vinh, cho rằng: “Chủ trương bổ sung khối thi của bộ là đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, bộ cần nhìn nhận tính hệ thống vì hiện nay học sinh lẫn giáo viên đang dạy và học theo kiểu “thi gì học nấy” chứ không phải “học gì thi nấy”. Do đó, phải có thời gian chuẩn bị dài hơn để học sinh không bị động.
Trong khi đó, trường có lượng thí sinh dự thi đông nhất cả nước là ĐH Cần Thơ lại không bổ sung thêm khối A1. Theo PGS-TS Đỗ Văn Xê, Phó hiệu trưởng nhà trường, cải tiến và đổi mới tuyển sinh là cần thiết nhưng hội đồng tuyển sinh của trường vẫn giữ ổn định các khối thi A, B, C, D. Lý do là nếu chọn phương án bổ sung khối A1 sẽ gây xáo trộn cho thí sinh cũng như công tác tổ chức thi, xét tuyển các NV tiếp theo.
Th.S Tạ Quang Lâm, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Sư phạm TPHCM, không ủng hộ thêm khối A1. Theo lý giải của ông Lâm, nếu đợt 1 bổ sung khối A1 thì ngoài việc ảnh hưởng công tác kỹ thuật, thí sinh nào chọn khối A1 sẽ không được thi khối A vì thi cùng ngày. Nếu trường nào muốn chọn thêm các thí sinh giỏi tiếng Anh nên bổ sung khối D1 sẽ đỡ phức tạp hơn thêm khối A1.
Khi xác định chỉ tiêu, Trường ĐH Luật TPHCM cũng dự tính đưa thêm khối A1 nhưng do lường trước những rắc rối như sợ ảnh hưởng đến thí sinh, việc phân bổ, xác định chỉ tiêu giữa các khối cho từng ngành… nên cuối cùng trường không bổ sung khối A1.
TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM, thận trọng: “Vấn đề tuyển sinh ĐH-CĐ rất nhạy cảm vì nó không chỉ là chuyện của các trường mà liên quan đến cả xã hội. Vì vậy, việc cải tiến tuyển sinh phải thực hiện đồng bộ cùng nhiều chương trình hành động khác. Hơn nữa, số lượng thí sinh thi lại lần thứ hai, thứ ba… hàng năm lên đến khoảng 300.000 - 400.000 (chiếm trên 20% tổng số thí sinh của cả nước), việc đổi mới tuyển sinh cần phải có lộ trình để bảo đảm tính công bằng về thông tin và điều kiện ôn tập cho mọi thí sinh. Bên cạnh đó, chủ trương đổi mới đều phải kèm theo giải pháp kỹ thuật để bảo đảm tính khả thi, chứ hiện nay các thông tin đổi mới, dù chỉ là dự kiến nhưng liên tục được công bố, nếu bị thay đổi sau khi ban hành chính thức sẽ gây nhiễu cho học sinh”.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Cải tiến tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012 - Nín thở chờ bộ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Cai tien tuyen sinh DHCD nam 2012 Nin tho cho bo ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Cải tiến tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012 - Nín thở chờ bộ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hộp Thư Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.
Improving University-colleges admissions in 2012 - Hold your breath waiting for the
Ministry of Education, National University, remain stable, Gifted School, enrollment, students, improvement is expected, addition, information, competition, volume, year, A1, Reviews
Information on the national college entrance improvements-colleges in 2012 by the Ministry of Education to continually put out a series of expectations, will take more blocks A1, the energy field implement change in mass appeal, and the National University does not hold that admission test based on recruitment ...
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.
Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore
Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho
Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé
Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà
Viết phản hồi