Tuyển sinh ĐH, CĐ 2006:
![]() |
| Cầu truyền hình hội nghị thi và tuyển sinh toàn quốc năm 2006 được tổ chức tại bảy đầu cầu gồm Hà Nội, Tây Bắc, Vinh, Huế, Tây Nguyên, TP.HCM và Cần Thơ. Trong ảnh: đầu cầu TP.HCM - Ảnh: Như Hùng |
Kết thúc cuộc họp, phương hướng của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2006 đã cơ bản được thống nhất. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2006 về cơ bản vẫn tiến hành theo giải pháp 3 chung (chung đề, chung đợt, chung kết quả xét tuyển) như năm 2005, với các điểm mới là: môn ngoại ngữ thi theo phương pháp trắc nghiệm và thêm đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT phân ban.
Ai được mang theo điện thoại di động?
Quy chế tuyển sinh dự kiến sẽ bổ sung thêm quy định: “Cán bộ coi thi và các thành viên khác trong ban coi thi không được mang theo điện thoại di động trong khi làm nhiệm vụ” với mục đích bảo đảm tuyệt đối bí mật đề thi.
Tuy nhiên Tiến sĩ Trương Chí Hiền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, đặt vấn đề: "Nên cho phép trưởng ban coi thi được sử dụng điện thoại di động vì trưởng ban là người di chuyển nhiều nhất, chưa kể ở những nơi không có điện thoại bàn, trưởng ban muốn liên lạc thì làm sao? Còn điểm trưởng các điểm thi không cần cũng được".
Đồng thời, quy chế cũng đưa vào quy định “cán bộ chấm thi và trưởng môn chấm thi không quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: nếu tổng điểm 3 môn thi, có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0”. Theo Tiến sĩ Hiền "Khi đã quy định chấm bài thi đến 0,25 điểm thì không nên làm tròn điểm".
Đề thi trắc nghiệm có được mang về?
|
Sau nhiều ý kiến tham gia thảo luận về quy định cộng điểm thưởng cho học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và tốt nghiệp THPT loại giỏi, với đa số ý kiến nghiêng về phương án bỏ điểm thưởng. Trong ý kiến kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đã khẳng định Bộ sẽ bỏ quy định cộng điểm thưởng vào kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ đối với TS tốt nghiệp THPT loại giỏi; còn những học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia vẫn sẽ được cộng điểm thưởng. |
Thạc sĩ Huỳnh Kim Tín, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng, hỏi: "Tại sao khi kết thúc giờ thi trắc nghiệm ngoại ngữ phải thu cả đề thi? Điều này rất dễ dẫn đến việc tờ bài làm bỏ vào túi đựng đề và ngược lại. Trên nguyên tắc, khi đã thi rồi thì không cần thu đề lại".
Nếu chiếu theo quy chế tuyển sinh hiện hành quy định về việc xử lý đối với đề thi, cũng không quy định thí sinh (TS) phải nộp lại đề sau khi làm bài. Vì vậy cũng có thêm ý kiến đề nghị nên cho phép TS được mang đề về để dò lại bài thi.
Nhưng Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục Nguyễn An Ninh, cho rằng: "Đề thi trắc nghiệm là ngân hàng nên cần phải tuyệt mật, không được mang ra ngoài".
Tuy nhiên nếu thực hiện như vậy, Bộ GD-ĐT cần bổ sung quy định xử lý đối với đề thi trắc nghiệm trong quy chế tuyển sinh, không chỉ đối với môn ngoại ngữ trong kỳ thi năm 2006 này mà còn để “dọn đường” cho các môn thi trắc nghiệm trong các năm tiếp theo.
Cũng liên quan đến việc xử lý kỹ thuật trong phòng thi, quy chế sẽ bổ sung thêm yêu cầu cán bộ coi thi phải ký vào tất cả các tờ giấy thi và giấy nháp của TS, kể cả giấy thi và giấy nháp được phát bổ sung.
Ngoài ra, cán bộ tuyển sinh nếu làm mất bài thi của TS trong khi thu bài thi, vận chuyển hoặc chấm thi thì tùy mức độ sai phạm và phạm vi ảnh hưởng sẽ bị xử lý từ hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, chuyển làm công tác khác, buộc thôi việc hoặc bị xử lý theo pháp luật. Cán bộ tuyển sinh có hành vi đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi sẽ bị buộc thôi việc hoặc bị xử lý theo pháp luật.
Về phía TS, nếu TS mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, các vật dụng gây nguy hại khác đều bị đình chỉ thi.
Đề thi ra theo hướng nào?
Bộ GD-ĐT tổ chức ra đề thi chung cho các trường ĐH: các môn văn hóa ra theo phương pháp tự luận, các môn ngoại ngữ ra theo phương pháp trắc nghiệm. Các ngành năng khiếu của các trường ĐH, CĐ và một số trường ĐH, CĐ tổ chức thi tuyển sinh theo đề thi riêng của trường.
|
TS có được nộp hồ sơ xét tuyển tại trường? Năm nay, Bộ GD-ĐT tiếp tục yêu cầu khi đăng ký xét tuyển đợt 2, đợt 3 đều phải nộp hồ sơ qua đường bưu điện, các trường không nhận trực tiếp. Tuy nhiên, đại diện của nhiều trường cho rằng quy định như vậy là quá cứng nhắc, không thuận tiện cho cả TS lẫn nhà trường và đề nghị nên cho phép các trường tùy tình hình, TS tùy theo điều kiện cụ thể có thể nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường hay chuyển phát nhanh qua bưu điện. Đây cũng là diễn biến thực tế đã xảy ra khá phổ biến trong các đợt xét tuyển năm 2005, nhất là trong đợt 3 tại các trường ĐH khối dân lập. Vì vậy ngay cả khi đại diện Ban Chỉ đạo tuyển sinh khẳng định vẫn phải thực hiện theo quy định “chỉ qua đường bưu điện”, đại diện một số trường cho rằng nếu cho TS nộp bằng cả hai cách mới thực sự là thuận tiện và giảm tải cho các trường. Thậm chí có trường còn đề nghị được “vượt rào” trong quy định này cho phù hợp với thực tế ở địa phương. THANH HÀ |
Nguyên tắc ra đề thi năm 2006: Nội dung đề thi bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT, chủ yếu là lớp 12, không quá khó, qkhông quá phức tạp, không đánh đố, phù hợp với thời gian làm bài, có khả năng phân loại TS.
Đề thi gồm hai phần: phần câu hỏi bắt buộc đối với tất cả TS và phần câu hỏi tự chọn theo nội dung chương trình THPT phân ban và chương trình không phân ban.
Đối với chương trình THPT phân ban, đề thi khối A và B ra theo chương trình ban Khoa học tự nhiên, khối C và D ra theo chương trình ban Khoa học xã hội - nhân văn.
Đối với các TS thi khối năng khiếu, các môn thi được quy định cho từng khối như sau: Khối H, N thi văn theo đề thi khối C; khối M thi văn, toán theo đề thi khối D; khối T thi sinh, toán theo đề thi khối B; khối R thi văn, sử theo đề thi khối C.
Thời gian làm bài của mỗi môn thi là 180 phút, riêng đối với môn ngoại ngữ thi theo phương pháp trắc nghiệm, thời gian làm bài là 90 phút.
TS dự thi tại đâu?
Theo Bộ GD-ĐT, quy định các cụm thi vẫn giữ như năm 2005, cụ thể:
- Cụm thi tại TP Vinh dành cho TS thi vào Trường ĐH Vinh và các TS có hộ khẩu thường trú tại 4 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, có NV thi vào các trường ĐH đóng tại khu vực Hà Nội. Cụm thi này do Trường ĐH Vinh chủ trì phối hợp với các trường ĐH liên quan tổ chức thi.
- Cụm thi tại TP Quy Nhơn dành cho TS thi vào Trường ĐH Quy Nhơn và các TS có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam có NV thi vào các trường ĐH đóng tại khu vực Hà Nội và TP.HCM. Cụm thi này do Trường ĐH Quy Nhơn chủ trì phối hợp với các trường ĐH liên quan tổ chức thi.
- Cụm thi tại TP Cần Thơ dành cho TS thi vào Trường ĐH Cần Thơ và các TS có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, TP Cần Thơ có NV thi vào các trường ĐH đóng tại khu vực TP.HCM. Cụm thi này do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì phối hợp với các trường ĐH liên quan tổ chức thi.
Riêng TS của các tỉnh nêu trên nếu ĐKDT vào các trường ĐH khối Quốc phòng và Công an hoặc các trường và các ngành năng khiếu vẫn phải đến trường ĐH, CĐ để dự thi (không dự thi ở cụm). Cụ thể là: Thể dục thể thao, Nghệ thuật, Mỹ thuật, Nhạc, Họa, Sân khấu điện ảnh, Kiến trúc, Mỹ thuật công nghiệp, Văn hóa quần chúng và các ngành năng khiếu của các trường sư phạm.
Riêng TS có hộ khẩu thường trú tại tỉnh (thành phố) được chỉ định dự thi tại cụm thi Vinh, Quy Nhơn hoặc Cần Thơ nhưng tốt nghiệp THPT tại các tỉnh (thành phố) khác, không bắt buộc phải dự thi tại cụm thi được chỉ định theo hộ khẩu thường trú.
QUỐC DŨNG
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bỏ quy định điểm thưởng tốt nghiệp THPT loại giỏi bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bo quy dinh diem thuong tot nghiep THPT loai gioi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bỏ quy định điểm thưởng tốt nghiệp THPT loại giỏi ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề ĐH-CĐ-THCN của chuyên mục Tuyển Sinh.
Clear bonus provisions graduated from high school with honors
Ministry of Education, Nguyen Minh Hien, Hanoi, Banh Tien Long, electricity phones, videoconferencing, regulations, exam, enrollment, organization, graduation, tests, school, university, TS
19-1 morning, the Ministry of Education and Training has organized conferences and recruitment exam students nationwide in 2006 in the form of videoconferences at seven points in the country under the chairmanship of the Minister Nguyen Minh Hien and Deputy Minister Banh Tien Long ..
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Thực hư tin đồn thả cua Trung Quốc gây vô sinh ra sông; Những vụ trọng án do sử dụng Axít: Cũng bởi tìm mua axít quá dễ; Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu lặn thăm dò đáy Biển Đông; Nhận diện quý cô 8X săn "phi công" trên mạng; Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng; Vì sao nên "soi" trình độ học vấn của sao Việt?... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/6
Vụ cháu bé bị hiếp có bầu: Câu trả lời gây “sốc” của PGĐ bệnh viện; Biển cấm ăn cắp vặt bằng tiếng Việt ở Nhật Bản?; Bắt kẻ móc túi ngay tại hiện trường tai nạn thảm khốc; Trung Quốc tiếp tục ngang nhiên trên Biển Đông; Clip thanh niên xăm trổ chửi cảnh sát trật tự... là những tin tức nóng nhất trong ngày 11/06.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Tự tin với "đẳng cấp" bốc đầu xe quay vòng tròn của mình, 'quái xế' liên tục trình diễn để nhóm bạn chứng kiến và "học hỏi".
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi