Một kỳ thi không công bằng sẽ khép lại cơ hội của nhiều thí sinh có năng lực. Khi đó đất nước cũng cũng thiếu hụt đi một lượng nhân tài. Việc đó còn thiệt hại hơn rất nhiều cái con số vài trăm tỷ đồng mà ta tiết kiệm được. (Lâm Văn Hiệp)
> Giữa năm nay quyết định việc bỏ thi đại học
Người gửi: Lê Bá Đông
Tôi đọc nhiều bài viết đăng tải trên nhiều tờ báo, có nhiều quan điểm khác nhau về việc Bộ GD&ĐT dự kiến nhập hai kỳ thi THPT và ĐH. Theo tôi, việc nhập hai kỳ thi này là không khả thi vì nó không phản ánh được mục đích và bản chất của mỗi kỳ thi.
Kỳ thi THPT nhằm xác nhận học sinh đó đủ điều kiện để tốt nghiệp THPT sau quá trình 12 năm học tập. Còn việc thi vào các trường đại học, cao đẳng, trường nghề là kỳ thi dành cho người có khả năng, sở thích, năng lực đối với mỗi học sinh cũng như mọi đối tượng tham gia dự thi.
Theo tôi, không nên đặt nặng vấn đề lãng phí vào sự nghiệp giáo dục và chúng ta nên tìm biện pháp khoa học để đào tạo và lựa chọn được người tài.
Tôi kiến nghị nên bỏ kỳ thi THPT mà áp dụng xét tuyển tốt nghiệp cho học sinh dựa trên kết quả học tập của cả 3 năm học. Có như vậy mới khuyến khích được học sinh luôn tích cực, phấn đầu khi còn đi học. Học lực của học sinh được ghi nhận bằng cả một quá trình chứ không chỉ phán ảnh theo điểm của các môn thi tốt nghiệp THPT như hiện nay.
Người gửi: Lâm Văn Hiệp
Tôi thiết nghĩ, sẽ là rất tốt khi Nhà nước và nhân dân tiết kiệm được hàng trăm tỷ đồng từ việc gộp 2 kỳ thi làm một. Điều đó hoàn toàn tốt đẹp khi nó được diễn ra một cách công bằng và nghiêm minh.
Tuy nhiên, ngay cả với kỳ thi đại học Bộ còn làm chưa được nghiêm túc, thí dụ như các điểm thi trong Vinh chẳng hạn, việc học sinh trao đổi bài với nhau còn khá phổ biến. Còn kỳ thi tốt nghiệp THPT thì kỷ luật còn tồi tệ hơn nhiều lần.
Do vậy, một kỳ thi không công bằng sẽ khép lại cơ hội của nhiều thí sinh có năng lực. Khi đó đất nước cũng cũng thiếu hụt đi một lượng nhân tài. Việc đó còn thiệt hại hơn rất nhiều cái con số vài trăm tỷ đồng mà ta tiết kiệm được trong trước mắt.
Thiết nghĩ, Bộ Giáo dục không nên nhắm mắt mà cách tân một cách vội vàng như thế.


























Viết phản hồi