Nhìn nhận một cách khách quan vụ việc xảy ra, chúng ta sẽ thấy nguyên nhân cội rễ của những vụ việc đau lòng này như sau.
> Bị giết khi vừa lấy chồng một tuần
1. Thiếu thông tin về vị hôn phu nước ngoài: Nguyên nhân của việc này vừa xuất phát từ phía chính phủ hai bên chưa có hệ thống luật chặt chẽ quy định nghĩa vụ cung cấp thông tin của vị hôn phu nước ngoài; vừa xuất phát từ phía cô dâu Việt Nam do không nói được ngôn ngữ nước ngoài để giao tiếp, tìm hiểu và nắm bắt được quyền lợi của mình.
2. Hệ thống luật liên quan đến hôn nhân và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài của Việt Nam và các nước chưa theo kịp tốc độ thay đổi của xã hội. Điều này tạo ra nhiều kẽ hở để các hãng môi giới trục lợi và bỏ qua sự an toàn của công dân Việt Nam. Trong khi đó việc kết hôn với người nước ngoài sẽ vẫn tiếp diễn và gia tăng vì đây là trao lưu tất yếu nằm trong tiến trình toàn cầu hoá. Trào lưu này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà cũng rất sôi động ở các nước khác.
3. Các cô dâu Việt Nam gặp nạn đã chưa được chuẩn bị tốt để có thể có cuộc sống hạnh phúc nơi xứ người. Hành trang cho các cô dâu lấy chồng ngoại bao gồm: ngôn ngữ của nước mình đến làm dâu, hoặc ít nhất là ngôn ngữ chung có thể giao tiếp với chồng nước ngoài; hiểu biết về xã hội nước ngoài, hiểu về quyền lợi của mình tại nước đó để bảo đảm an toàn cho bản thân.
4. Quyền của phụ nữ Việt Nam chưa được tôn trọng một cách đầy đủ ngay tại Việt Nam. Xã hội Việt Nam từ ngàn đời nay vẫn giáo dục con người ta theo hướng của Nho Giáo.
Tuy chính phủ đã tạo nhiều điều kiện cho phụ nữ phát triển nhưng một khi xã hội vẫn trọng nam khinh nữ, thì hiện tượng phụ nữ muốn lấy chồng ngoại sẽ vẫn tiếp diễn và gia tăng.
Về phía nước ngoài, đàn ông nước ngoài cũng thích đến Việt Nam để lấy vợ hơn lấy vợ các nước khác, cũng bởi vì chưa ai để ý tới bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ Việt Nam. Để thay đổi điều này, không những nam giới Việt Nam phải thay đổi mà cả phụ nữ Việt Nam cũng cần phải thay đổi nhận thức của mình.
Xin cũng đừng trách phụ nữ Việt Nam hám tiền mà hạ thấp nhân phẩm vì cách nói này chỉ thể hiện sự thiếu hiểu biết và nhận thức thiển cận của một số cá nhân còn nặng tư tưởng Nho Giáo. Phụ nữ hay nam giới khi kết hôn ai cũng có sự lựa chọn của các nhân mình và luôn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn, giàu sang hơn, hạnh phúc hơn. Chúng ta nên tìm cách giúp sự lựa chọn đó được sáng suốt hơn.
Cong Ly






















Viết phản hồi