|
Một thủ tướng phải có khả năng đương đầu với báo giới và nhất là phải tự tin khi tiếp xúc và hội đàm với các chính khách của thế giới, đưa ra các ý kiến của mình mà không cần phải soạn hay chuẩn bị trước đó mới chính là hình ảnh của một thủ tướng Viet Nam ta cần có thời hội nhập này, và tôi tin là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một người như vậy...
Thanh Huy (San Jose USA) Một vị thủ tướng thời hội nhập: Đã nhiều năm tôi có cảm giác rằng các chính khách Việt Nam tự tin trong nước, nhưng khi bước ra ngoài thế giới thì có vẻ thiếu tự tin và dường như ngại tiếp xúc với báo chí nước ngoài... Thế nhưng rồi, tôi còn nhớ có một lần thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi đó còn là phó thủ tướng trong một chuyến sang Mỹ tại trường đại học Johns Hopkins đã thẳng thắn trả lời một nhà báo Mỹ về việc xin chiếu khán vào Việt Nam khi bị nhà báo này cho rằng Việt Nam đang cố tạo khó dễ với người nước ngoài và nhất là đối với cánh nhà báo... Từ đó tôi đã bắt đầu có cảm tình với vị phó thủ tướng ấy và hy vọng một ngày ông sẽ trở thành thủ tướng. Thủ tướng của một quốc gia phải đỉnh đạc, tự tin và nắm vững các chuyên môn cũng như các vấn đề thuộc về thời sự, những vấn đề xã hội đất nước và quốc tế... Dám nói, dám nhận xét và đưa ra các ý kiến mang tính độc phá. Một thủ tướng phải có khả năng đương đầu với báo giới và nhất là phải tự tin khi tiếp xúc và hội đàm với các chính khách của thế giới đưa ra các ý kiến của mình mà không cần phải soạn hay chuẩn bị trước đó mới chính là hình ảnh của một thủ tướng Viet nam ta cần có thời hội nhập này, và tôi tin là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một người như vậy... Qua cuộc chất vấn tại quốc hội, tôi cảm thấy càng phục vị thủ tướng hơn , ông dám đăng đàn giải thích các chính sách mà không ngại bất kì một câu hỏi hóc búa nào từ đại biểu... Điều mà tôi chỉ thấy ở các chính khách nước ngoài mà thôi. Hy vọng lớn nhất của tôi cũng như cả dân tộc Việt Nam là sẽ có những vị thủ tướng như thế để mà hãnh diện với thế giới. Tuy nhiên, tôi vẫn rất buồn đối với các vị bộ trưởng ngoài vị bộ trưởng giáo dục Nguyễn Thiện Nhân, các vị bộ trưởng mình gần như rất sợ phải đối đầu với các câu hỏi và thắc mắc của cử tri, như vậy mọi người sẽ có cảm tưởng rằng các vị bộ trưởng không hề thấu đáo và nắm vững các vấn đề chuyên môn cũng chính sách vĩ mô lỉnh vực mình quản lý, như vậy làm sao giúp đất nước cùng phát triển! Rất cảm phục vị tân bộ trưởng giáo dục Nguyễn Thiện Nhân đăng đàn chất vấn, phong cách đáp trả của bộ trưởng tôi rất thích. Thế nhưng, sâu xa về tư duy làm tôi cảm thấy lo hơn cho ngành giáo dục của đất nước. Chúng ta thật sự cần một cuộc cách mạng mang tính đột phá, mạnh dạn thay đổi mà đừng quá sợ hãi,vậy mà hình như trong vị bộ trưởng giáo dục Nguyễn Thiện Nhân vẫn còn quá nhiều nổi sợ hãi trong việc nhìn nhận và cách hoạch định mang tính vĩ mô, vẫn còn mang theo tư duy thời bao cấp, sợ thay đổi nhiều sẽ bị tan vỡ,.. Phải nói rằng, chúng ta cần một cuộc thay đổi toàn diện cho ngành giáo dục, phải mạnh mẽ và tự tin, chứ nếu theo cái lối suy nghĩ từ từ thì lúc nào ta cũng lạc hậu vì thời cuộc đang thay đổi từng ngày, nhất là đối với ngành giáo dục, cần phải thấy trước, đi trước mọi người để những sinh viên khi ra trường có thể nắm bắt và tự tin trong các lỉnh vực mình chọn. Theo tôi Bộ nên hoạch định phát triển ngành giáo dục và nên để hoặc tạo các điều kiện dễ dàng cho mọi thành phần tham gia vào việc đào tạo các sinh viên tương lai của đất nước. Bộ nên có những luật lệ nhằm hạn chế và chế tài mạnh đối với các trường hợp vi phạm trong lỉnh vực giáo dục mà không nên quyết định và tham gia vào việc quản lý các học viện cũng như trường đại học. Tại sao ở các nước người ta làm được mà mình cứ phải sợ? Tôi không nghĩ ra lý do gì, có lẽ cứ nghĩ rằng người ta làm được chưa chắc gì đã phù hợp với mình và mình làm được, nếu đó là suy nghĩ của Ngài bộ trưởng,thì tôi cho là càng thiếu tự tin. Người ta làm được thì mình phải làm được và còn tốt hơn mới phải. Tôi rất đồng tình với một số ý kiến về vấn đề vừa xãy ra với đại học FPT vừa qua. Đúng là chính các giáo viên và giảng viên của bộ không đáp ứng nổi các tiêu chuẩn về ngành nghề mang tính cập nhật cao như công nghệ thông tin, nhưng lại không cho người ta làm... Trong khi đó bộ chỉ việc đưa ra các luật lệ rõ ràng và chế tài rõ ràng và để FPT chịu trách nhiệm trong đào tạo các sinh viên cho nghành công nghệ thông tin không hay hơn sao? Chúng ta năm nào cũng đặt mục tiêu là trong tương lai sẽ phát triển ngành công nghệ thông tin mạnh, nhưng thực chất các trường chính quy không đáp ứng nổi và cũng không đạt tiêu chuẩn mà cũng không cho ai đủ tiêu chuẩn được quyền làm thì làm sao mà phát triển? Từ đây ta lại thấy cái kiểu trống đánh xuôi kèn thổi ngược, định hướng cho sự phát triển quốc gia mà cứ như vậy thì bao giờ mới tiến bộ? Một dàn nhạc hay là khi tất cả các nhạc công biết phối hợp ăn nhịp lẫn nhau, đất nước mà trống đánh một phương, kèn thổi một nẻo thì còn trì trệ hơn là không làm gì. Tôi rất mong là ngành giáo dục nước nhà sẽ có được những thay đổi mạnh mẽ nhằm đưa Việt Nam đến những thịnh vượng lâu dài. Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Khâm phục một Thủ tướng Việt Nam
Nguyen Xuan
Nguyễn Phú Cường: Sydney Australia Thắng thắn nhìn nhận những vấn đề nóng bỏng nhất. Đào Phúc Lâm Đất nước đang chờ ông, Thủ tướng của chúng tôi: Niềm tin của lý trí Hiện nay, chúng ta đang có một đội ngũ dồi dào các tài năng được đào tạo ở trong nước, và một đội ngũ hùng hậu các lưu học sinh Việt Nam đã và đang được đào tạo ở nước ngoài, trong đó, có những người được đào tạo ở những nước có nền giáo dục hàng đầu thế giới như Mỹ. Phải có chính sách phù hợp trong việc sử dụng đội ngũ này. Tuy nhiên, không phải cứ Thủ khoa và tài năng được đào tạo ở nước ngoài là có thể làm lãnh đạo được, lại là lãnh đạo đất nước. Nhưng, trước hết, phải có chính sách thu hút và ưu đãi hợp lý để họ cảm thấy thích thú được làm việc trong môi trường làm việc nhà nước. Có như vậy, ta mới có cơ hội phát hiện và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo được. Có như vậy, chúng ta mới có hy vọng trong thời gian gần sẽ tạo ra được một đội ngũ lãnh đạo đáp ứng được nhiệm vụ thiêng liêng của giai đoạn lịch sử này. Nhất là trong giai đoạn hiện nay cán bộ không phải là đối tượng được tôi luyện trong lò lửa chiến tranh vệ quốc, thì việc tôi luyện trong thực tiễn xây dựng đất nước là điều hết sức cần thiết . Nhân phát biểu cảm tưởng về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và về kỳ họp Quôc hội thứ 10, khoá XI để có đôi lời bộc bạch, hy vong, TS sẽ gửi những dòng suy nghĩ này đến Thủ Tướng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nứơc. Toàn Năng : Canada Kính gửi Thủ tướng , Kính chào Thủ tướng, kính chào quý vị. Mong Thủ tướng Việt Nam sẽ có những chương trình để trực tiếp đối thoại với người Việt Nam ở hải ngoại qua Email để có thể cùng đóng góp những ý kiến xây dựng với Thủ tướng và Chính phủ trong mọi lĩnh vực. Tôi cảm thấy Thủ tướng đã có một quyết định đẹp đẽ để tiếp cần người dân Việt Nam qua việc trực tiếp đối thoại ở Việt Nam là một điều rất dân chủ và đáng kính trọng. Tiếp theo điều đẹp đẽ này, tôi xin được đề nghị đến Thủ tướng hãy mở thêm vòng tay đón tiếp người Việt Nam ở hải ngoại có cơ hội để trực tiếp đối thoại và gửi những cảm tưởng và ý kiến xây dựng để giúp đỡ Thủ tướng và đất nước Việt Nam tiến nhanh hơn đến tự do dân chủ và phát triển kinh tế và cải thiện xã hội Việt Nam cho đẹp đẽ hơn. Tôi tin rằng để đất nước phát triển nhanh chóng thì nên để cho đất nước Việt Nam đượng rộng rãi trong mọi lãnh vực từ giao tiếp giữa người lãnh đạo và dân chúng trong một tinh thần xây dựng hợp tác để tiến bộ là điều rất đáng làm vì có lợi cho đất nước Việt Nam rất nhiều. Kính chúc Thủ tướng được nhiều sức khoẻ và may mắn. Kính chào! Cám ơn thủ tướng dám đương đầu với mọi khó khăn Đinh Minh Chiên Điểm mới! Phạm Việt Linh : Nauy Gửi lời cảm ơn tới Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Đặng xuân Hồi (Guangzhou China) Chống tham nhũng Thái Hòa – Email : Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XI vừa bế mạc, nhưng qua các buổi chất vấn của ĐBQH trong kỳ họp vừa qua sẽ còn được người dân bàn luận, tôi xin nói lên một đôi điều về suy nghĩ của mình. Qua chất vấn cho thấy, chúng ta đã có một vị Thủ tướng chính phủ chững chạc, mạnh mẽ, quyết đoán như ông Nguyễn Tấn Dũng. Kể từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng lên chức Thủ tướng đến nay, thời gian chưa lâu nhưng hình ảnh của ông, các hoạt động của ông đã ghi dấu ấn trong lòng nhân dân – trong đó có tôi. Theo quan niệm của người Việt chúng ta, tôi tin rằng vận hội của Đất nước đã đến. Không còn lý do gì để chúng ta chậm trể nữa, nói như ông Nguyễn Trung “Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ”. Cơ hội là rất lớn, nhưng thử thách hãy còn nhiều, theo tôi, thử thách lớn nhất đối với Thủ tướng lại chính là củng cố bộ máy chính phủ, và vấn đề cải cách hành chính. Thủ tướng sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ, thực hiện được lời hứa với cử tri nếu như trong bộ máy vẫn còn những vị bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội một cách hời hợt, luôn tìm cách né tránh các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, trong bộ máy Nhà nước từ Trung ương đến địa phương vẫn còn những vị đứng đầu đầu cơ quan, địa phương không nắm chắc công việc. Dù sao thì tôi vẫn tin ở Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và muốn nhắn đến thủ tướng một lời “Thủ tướng hãy vững tin, nhân dân đang dõi theo và ủng hộ những việc làm của Thủ tướng – Chúng tôi đang tự hào vì Đất nước Việt nam đã có Thủ tướng cầm lái”. Nguyễn Hoàng Sơn: Quế Lâm Trung Quốc Chúng tôi sẽ luôn theo chân thủ tướng . Tôi là một công dân Việt Nam đang đi du học ở nước ngoài tôi thật sự vui mừng vì thấy đất nước ta có một vị thủ tướng thật gương mẫu , đĩnh đạc , lãnh đạo đất nước tốt , đặc biệt đi tiên phong trong việc phòng chống tham nhũng của đất nước . Hi vọng thủ tướng sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa đất nước ta thoát khỏi cảnh nhũng nhiễu như hiện nay . Chúng tôi sẽ luôn theo chân thủ tướng . Pham Công Hoan Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Tôi đánh giá cao việc thủ tướng thẳng thắn trả lời những câu hỏi của đại biểu quốc hội trong cac phiên chất vấn của quốc hội, việc thủ tướng nói sẽ sẵn sàng trả lời cử tri trực tuyến sẽ tạo cho mối quan hệ giữa chính phủ và người dân gần gũi hơn trong quá trình đất nước ta đang chuyển biến hội nhập mạnh mẽ với kinh tế thế giới, chỉ có sự gắn kết giữa công dân và chính phủ thì mới có thể có những chính sách hợp lý của chính phủ và được người dân đón nhận nó. Nếu như ai cũng làm được như thủ tướng thì tôi nghĩ Việt Nam ta sẽ có những tương lai vô cùng mạnh mẽ khi bước vào kinh tế thế giới. Trần Ngọc Lành Quốc hội chất vấn Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó Không chỉ Thủ tướng mà còn phải là tất cả các quan chức
mrtuan Hoan hô Thủ tướng lequanglich Phong cách mới của Thủ tướng Chính phủ Phan Thị Khánh Hoà Tôi trông chờ ngày thủ tướng lên mạng tiếp dân |
|
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người Việt hải ngoại nói gì về chất vấn ở QH bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi Viet hai ngoai noi gi ve chat van o QH ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người Việt hải ngoại nói gì về chất vấn ở QH ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ý Kiến Độc Giả của chuyên mục Trang Ban Đọc.
The overseas Vietnamese to say about questions in QH
Nguyen Thien Nhan, Viet Nam, Prime Minister Nguyen Tan Dung, head of government, the Vietnamese diaspora, the prime minister, nation building, face, of Vietnam, overseas, Deputy Prime Minister, question, new
A prime minister must be able to cope with the media and especially to be confident when exposed and held talks with politicians of world, offering their opinions without having prepared or prepared in advance that is the image of a prime minister ...
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi