![]() |
Khoảng 20h45 ngày 13/2, vợ chồng tôi cùng con trai hai tuổi trên đường từ hướng cầu Sài Gòn về quận 9, đến khu vực Metro thì cán phải mảnh thép được cắt nhọn (hình quân bài át rô).
Sau khi cán phải vỏ xe nhanh chóng hết hơi khiến cả nhà tôi phải đi bộ hàng cây số mà không có chỗ thay vỏ xe. Cả gia đình về đến nhà trong tình trạng mệt mỏi và bực bội những kẻ thất đức gieo rắc tai vạ cho người đi đường. Mới hôm trước tôi phải thay cái vỏ mới hết hơn 300.000 đồng, tưởng được yên tâm thì hôm sau gặp phải "đinh tặc".
Gần đây đọc báo thấy hiệp sĩ SBC bắt được "đinh tặc" ở Bình Dương tôi đã vui mừng vì những ai người dân ở đó đi lại được an tâm hơn. Thiết nghĩ những cử chỉ đẹp ấy cần phải được biểu dương nhân rộng ở khắp mọi nơi.
Mong sao các nhà chức trách sớm vào cuộc để nhân dân an tâm đi lại, làm ăn. Xã hội tiến bộ, con người cần phải được đối xử với nhau như người với người vậy, phải không các bạn?
Vũ Toản
| Ý kiến bạn đọc () |
Chống Đinh Tặc
Đinh tặc hoành hành là biểu hiện sự yếu kém của những cá nhân và cơ quan có trách nhiệm bảo vệ an ninh địa phương. Người có trách nhiệm chính là Thành Ủy, Ủy ban ND các thành phố. Đây là sự thờ ơ thiếu quyết đoán của cán bộ lãnh đạo. Tại sao vậy? Đó là vì đinh tặc luôn đi kèm với vá xe, thay ruột tại chỗ, tức là nơi có liên quan hiện ra sờ sờ trước mặt mà các cán bộ quản lý bảo là " lén lút khó bắt" thì không hiểu những việc lớn khác về an ninh trật tự làm sao họ lo nổi. Để người dân bất an, mất lòng tin, lỗi chắc chắn là ở lãnh đạo. Các đồng chí lãnh đạo Đảng tại các thành phố và các Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân cần nghiêm túc kiểm điểm về vấn đề này. Phải giao cho Cảnh sát hình sự xóa sổ sạch sẽ, Viện KS cần kiên quyết khởi tố tội danh hình sự chứ không thể đợi dân ngã xe chết người mới được coi là "gây hậu quả nghiêm trọng".
( Hải Đăng )
chuyện bình thường
tôi thấy anh và GĐ bị vậy vẫn còn may hơn tôi đấy tôi đi từ thủ đức lên tới cầu sài gòn bị cán 3 lần thay 3 cái vỏ và ruột xe trong cùng 1 buổi chiều, tụi nó thay cho mình còn lấy giá trên trời, dắt xe đi mệt mà còn phải vào tiệm tụi nó ngồi chờ sửa xe và uống nước...tức mà không biết nói gì...xã hội này là vậy đó...báo chí chỉ đưa 1 vài tin nhằm mục đích trấn an dư luận chứ tình hình này mấy chục năm nay rồi có gì khác đâu.
( nhutuyen )
Nghiêm khắc xử lý
Nhà nước cần chỉnh sửa luật và công bố rộng rãi về tội danh này dưới hình thức nặng nhất, ví dụ: gây sự mất an toàn về tính mạng con người, gần như tội hủy hoại tính mạng con người... Và xét xử nghiêm khắc và phổ biến rộng rãi những người vi phạm.
( Khang Pham )
Nhiều lắm
Tôi ở ngoài bắc, làm việc tại Hà Nội mỗi lần về nhà mà đi qua cầu Vĩnh Tuy xác xuất ăn đinh rất cao. Gìơ không dám đi qua đấy nữa. Thất đức quá
( HT )
Chỉ có quần chúng nhân dân mới dẹp được
Thật không hiểu nổi chuyện " đinh tặc" đã xuất hiện bao nhiêu năm nay rồi mà sao không dẹp được? Kẻ reo rắc đinh tặc không thể hoành hành mãi như thế nếu các cấp chính quyền ra tay và nhân dân phải tự cứu mình . Từ chuyện đinh tặc ta thấy tính thần cộng đồng cảu dân Việt còn quá kém. Thời buổi kinh tế thị trường người ta chỉ biết cạnh tranh lo cho bản thân mà hầu như không quan tâm đến chuyện của người khác, Ấy thế mà khi có chuyện họ lại la hét om sòm . Công an không thể " trăm tay nghìn mắt " mà chỉ có nhân dân mới có thể dẹp được nạn đinh tặc mà thôi !
( Phan Nguyên )
Phạt thật nặng
đối với bọn này phải có hình phạt hành chính thật nặng để chúng sợ chứ tội không đủ nặng để phạt tù, mà có phạt tù bọn này cũng chả sợ, chúng lại đỡ mất tiền ăn
( Đỗ Phú Đoàn )
Đoạn đường kinh khủng từ ĐH Nông Lâm đến ĐH Kinh tế - Luật
Từ hôm trước tết đến nay, khi đi qua đoạn đường từ ĐH Nông Lâm đến ĐH Kinh tế - Luật tôi luôn phải thay ruột xe, tôi đi qua 4 lần thì cả 4 đều thay. Lần cuối vừa thay xong, đi tiếp 1 đoạn tầm 20m lại dính tiếp. Tôi vô cùng bức xúc trước nạn đinh tặc và cũng không hiểu vì sao thời gian dài như thế, hơn 1 tháng rưỡi mà không có ai giải quyết. Khi đi thay ruột xe, tôi thấy cũng có nhiều người gặp phải tình cảnh tương tự tôi. Tôi rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc!
( Hoàng Anh Hùng )
Đinh tặc
Lót 1 tấm Inox giữa vỏ xe và ruột xe. Bao đinh đinh tặc chạy vô tư
( Huynh Dung )
Mong công an có biện pháp xứ lý tình trạng rải đinh trên đường
Tôi thấy tại sao nhưng hiệp SBC thì bắt được đinh tặc. Trong khi lực lượng công an của chúng ta thì không thấy lần nào bắt được. Ở Hà Nội, những con đường như đường Phạm Hùng, nếu không thấy thợ sửa xe thì thôi chứ cứ thấy thợ sửa xe thì bao giờ cũng có người bị thủng lốp xe. Những con đường mới như vậy thì đinh ở đâu ra mà nhiều thế. Mong các cơ quan chức năng có biện pháp chấm dứt hiện trạng này để những con đường trở nên an toàn hơn
( Trần Văn Minh )
Bức xúc quá
Mọi hiến kế sẽ vô nghĩa nếu như xã hội, người có trọng trách chưa trả lời các câu hỏi sau:
1/Địa phương nào để xảy ra quá nhiều tệ nạn thì chủ tịch, bí thư và trưởng công an khu vực đó có bị kỷ luật nghiêm hay không? hay chỉ nhắc nhở và kiểm điểm?
2/Tại sao các hiệp sĩ đường phố trong thời gian ngắn (ngày và đêm) bắt nhiều đinh tặc, trong khi lực lượng công an địa phương thì họ đang ở đâu và làm gì?
3/ Biết là luật xử quá nhẹ cho bọn ác ôn này nhưng tới giờ vẫn không sửa luật theo chiều xử phạt nặng hơn và nghiêm trị? Phải chăng để xã hội phát triển và văn minh thì cái thiện và cái ác luôn song song với nhau?
Khi nhìn thẳng vào sự thật và thay đổi nó theo chiều tốt thì mọi đóng góp mới giá trị, còn chỉ để phản ánh xem chơi thì ngàn năm sau vẫn vậy. Điển hình là nạn giữ xe quá giá đã và đang xảy ra thường xuyên từ rất lâu nhưng tới giờ vấn nạn này vẫn hoành hành, mặc dù chúng diễn ra công khai, và xỏ mũi bất kỳ ai.
( Minh Thư )
Phải xử lý nghiêm khắc, đúng tội.
Việc đinh tặc ngày càng lộng hành là do chúng ta xử lý quá nhẹ tay, không đúng tội! Theo tôi phải ghép vào tội "Cố ý giết người"! Bởi vì rất nhiều người chết do cán đinh, bể bánh xe, té xuống và cuối cùng là bị xe ôtô cán chết !!! Điều này hoàn toàn chính xác.
( Nguyễn Xuân Việt )
Nạn rải đinh luôn tồn tại song song với phát triển kinh tế?
Luật do con người lập ra, vậy mà có người nói rằng vì luật xử quá nhẹ nên không có tác dụng nhưng luật vẫn là luật nên họ không thể làm gì được. Đinh tặc phải được khép vào tội " Giết người có chủ đích", nhưng bấy lâu nay luật pháp vẫn luôn ưu ái sử nhẹ cho đối tượng ác thú đội lốt người. Tại sao vậy? Rồi sao chỉ những hiệp sĩ phát hiện còn lực lượng công an địa phương với vũ khí trang bị, đào tạo bài bản lại đang ở đâu? Địa phương để xảy ra nhiều tai nạn thì trưởng công an, bí thư và chủ tịch khu vực ấy có bị kỷ luật gì không hay? Phải chăng nền kinh tế phát triển một khi hàng hóa được sản xuất nhiều, ví dụ nếu nạn đinh tặc lan rộng khắp mọi tỉnh thành của đất nước thì các công ty sản xuất keo, vỏ ruột xe sẽ phát triển mạnh, đóng góp rất lớn vào ngân sách nhà nước, do đó đây là nguyên nhân chính luật pháp luôn xử nhẹ với đối tượng rải đinh, vá xe cắt cổ?
( Hoàng Triều )
Chúng ta nên chỉ điểm
Xin chia buồn với anh vì sự cố đinh tặc này. Tôi thiết nghĩ anh và những người tham gia giao thông nên chỉ ra những địa điểm mà gặp phải đinh tặc cho Cơ Quan Chức Năng địa phương hoặc báo chí để họ có thể điều tra băt giữ những tên đinh tặc này hay để báo chí công khai trên mạng để người dân đề phòng và theo doi và bắt giữ những tên đinh tặc này. Nếu anh và mọi người tham gia giao thông không có ý kiến gì thì chẳng ai biết mà lần cả, bọn chúng vẫn nhơ nhơ ngoài vòng pháp luật, gây thiệt hại cũng như tai nạn cho người đi đường (Bọn bất lương).
( MHung )
Cần phải xử lý nặng tay với đinh tặc hơn nữa
Bây giờ ra đường bằng xe thật là nguy hiểm không chỉ tổn tiền mà còn nguy hiểm rình rập về tính mạng của mình và mọi người xung quanh, câu chuyện bà mẹ chở con vì bánh xe nổ lốp bất ngờ làm mất thăng bằng lao vào xe lớn dẫn đến tử v ong vẫn còn nổi ám ảnh của nhiều người tôi xin các cơ quan chức năng cần phải phối hợp với nhau tham gia chống nạn đinh tặc tích cực hơn nữa.Và phải có biện pháp phạt mạnh tay hơn với thói làm ăn bất lương của các tiệm sữa xe này.
( Trần Thanh Long )





























Viết phản hồi