Bảng 1: Quyết liệt cuộc đua giành vé thứ hai
ĐKVĐ Pháp gần như đã nắm chắc một vé dự Euro 2004 tại Bồ Đào Nha vào năm sau với 15 điểm tối đa sau 5 trận đã đấu và hiện giờ mục tiêu của họ là Cúp Liên đoàn các châu lục (Confederations Cup). Cuộc chiến giành vị trí thứ hai vẫn rất căng thẳng và cục diện nhiều khả năng sẽ ngã ngũ sau loạt trận diễn ra vài ngày 7/6 khi Slovenia, xếp nhì bảng với 9 điểm, sẽ làm khách trên sân Israel, xếp thứ ba với 7 điểm.
Bảng 2: Ngôi đầu bảng sẽ có chủ?
Mặc dù vòng loại đã đi được một nửa chặng đường nhưng cơ may giành ngôi nhất bảng vẫn để ngỏ với 4/5 đội tuyển trong bảng đấu này, và những cuộc chạm trán trực tiếp giữa họ vào tuần sau sẽ quyết định thứ hạng của các đội. Na Uy, hiện giữ ngôi đầu bảng với 10 điểm, sẽ sang làm khách bên nước láng giềng Đan Mạch (xếp thứ hai với 7 điểm) trước khi trở về nhà tiếp Romania (xếp thứ ba với 6 điểm). Đội đứng thứ 4 Bosnia, cũng được 6 điểm, có thể sẽ dẫm chân tại chỗ trong bảng xếp hạng hoặc thậm chí còn tụt xuống sâu hơn bởi họ sẽ phải hành quân tới Romania vào ngày thứ bảy (7/6).
Bảng 3: CH Czech trước cơ hội bứt phá
CH Czech và Hà Lan, cùng chia sẻ ngôi đầu bảng với 10 điểm, sẽ có cơ hội bứt lên ở vòng này nếu như một đội giành chiến thắng còn đội kia bị sảy chân. Hà Lan sẽ gặp chủ nhà Belarus vào ngày 7/6, và 4 ngày sau đó CH Czech sẽ tiếp đối thủ yếu nhất bảng Moldova, đội chơi 4 trận thua cả 4. Áo xếp thứ ba (6 điểm) sẽ buộc phải giành chiến thắng bằng mọi giá trên sân khách trước Moldova và sau đó là ở trận gặp Belarus trên sân nhà để nuôi tiếp hy vọng mong manh vượt qua vòng loại.
Bảng 4: Latvia sẽ cản bước Hungary?
Trong một bảng đấu mà cả Ba Lan, Thuỵ Điển và Hungary cùng có quyết tâm giành vé chính thức, Latvia thực sự là một bất ngờ thú vị khi họ có trong tay 10 điểm sau 4 trận. Latvia sẽ làm khách trên sân của đội bóng xếp thứ ba Hungary (5 điểm sau 4 trận) vào ngày 7/6. Thuỵ Điển xếp thứ tư (5 điểm sau 3 trận) sẽ có cơ hội rất tốt để cải thiện thứ hạng bởi họ chỉ gặp phải đội chủ nhà đang đứng bét bảng San Marino trước khi tiếp đội khách hiện xếp thứ nhì Ba Lan (7 điểm sau 4 trận) vào ngày 11/6.
Bảng 5: Berti Vogts chống lại nước Đức
Nếu trên lý thuyết thì cục diện bảng này xem như khá căng thẳng do cả Đức, Scotland và Lithuania cùng được 7 điểm, nhưng thực sự chỉ có Đức là nhiều khả năng giành ngôi đầu bảng nhất bất chấp phong độ không thật ấn tượng của họ ở ba trận đấu đầu tiên tại vòng loại Euro 2004. Á quân World Cup 2002 buộc phải chia điểm ngay trên sân nhà sau trận hoà 1-1 với Lithuania, tiếp sau chiến thắng 2-1 trước quần đảo Faroe cũng tại sân nhà, nhưng bù lại, các học trò của HLV Rudi Voller thi đấu ít trận hơn so với hai đối thủ của mình. Vào thứ bảy (7/6), Đức sẽ hành quân tới Scotland (đã chơi 4 trận), hiện do HLV từng cùng đội tuyển Đức vô địch Euro 96 Berti Vogts dẫn dắt, trước khi tiếp tục làm khách trên sân của quần đảo Faroes. Lithuania (đã chơi 5 trận) nuôi chí báo thù thất bại 0-3 ở lượt đi khi họ tiếp đội khách Iceland vào ngày 11/6.
Bảng 6: Tây Ban Nha muốn giành thêm 6 điểm
Giống như mọi khi, Tây Ban Nha tiếp tục luôn chơi rất tốt tại vòng loại, mặc dầu họ cũng phải trải qua những giây phút tương đối lo lắng khi thủ hoà 2-2 với Ukraina vào tháng 3 vừa qua. Họ tiếp tục dẫn đầu bảng 6 với 10 điểm sau 4 trận và hy vọng sẽ kiếm thêm 6 điểm nữa sau trận gặp Hy Lạp trên sân nhà vào ngày 7/6 và làm khách tại Bắc Ailen vào ngày 11/6. Cả Ukraina và Hy Lạp cùng có 6 điểm sau 4 trận và sẽ có cuộc đọ sức trực tiếp tại Hy Lạp vào ngày 11/6. Ukraine hy vọng sẽ có cơ hội cải thiện thứ hạng của mình khi họ được chơi trên sân nhà với một đối thủ ''hạng xoàng'' như Armenia vào ngày 7/6.
Bảng 7: ''Sư tử'' Anh chiếm ưu thế
Đội tuyển Anh (10 điểm) đang nắm lợi thế trong tay sau chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ (9 điểm) hồi tháng 4 vừa qua và nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng nếu như họ thắng được Slovakia trên sân nhà trong trận đấu diễn ra vào ngày 11/6. Anh chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới bằng chiến thắng 2-1 nhẹ nhàng trước Serbia & Montenegro trong khuôn khổ một trận giao hữu diễn ra vào thứ tư (4/6). Các học trò của HLV Sven Goran Eriksson hy vọng Slovakia sẽ giúp họ có thêm lợi thế bằng cách giành được một kết quả tích cực trước đội khách Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu diễn ra giữa hai đội này vào ngày thứ bảy. Slovakia, xếp thứ ba với 6 điểm, có thể lấy lại chút ít hy vọng tranh vé dự VCK Euro 2004 nếu như họ kiếm được chút ít điểm số từ tay hai đội đầu bảng. Sau đó, HCĐ World Cup Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm chủ nhà tiếp Macedonia vào ngày 11/6.
Bảng 8: Thế giằng co sẽ bị phá vỡ?
Thêm một bảng đấu có cục diện giằng co nữa mà tình thế sẽ trở nên sáng sủa hơn sau nửa chặng đường của vòng loại. Đội đầu bảng Bulgaria (10 điểm) sẽ có thể củng cố chắc chắn hơn ngôi vị của mình nếu giành chiến thắng trước đội khách Bỉ (xếp thứ ba với 6 điểm) vào ngày thứ bảy, trong khi Croatia (xếp thứ hai với 7 điểm) sẽ có một chuyến đi hứa hẹn nhiều bất trắc đến Estonia (xếp thứ tư với 5 điểm) vào ngày 11/6. Bỉ cũng sẽ thi đấu tiếp một trận trên sân nhà với Andorra vào ngày 11/6, 4 ngày sau chuyến viếng thăm tới Estonia của Andorra.
Bảng 9: Italia quyết không mắc thêm sai lầm
Xứ Wales hiện vẫn hy vọng lần đầu tiên kể từ năm 1958 giành vé dự Euro nhưng họ sẽ không ra sân thi đấu cho tới tận tháng 8 năm nay. Họ đang dẫn đầu bảng 9 với 12 điểm sau 4 trận thắng tuyệt đối, còn Italia, xếp thứ hai với 7 điểm sau 4 trận, sẽ không thể chấp nhận thêm bất cứ một cú sảy chân nào nữa khi họ hành quân tới Phần Lan vào ngày 11/6. Đội hình dự bị ''đội quân thiên thanh'' vừa dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trong trận giao hữu trên sân nhà với Bắc Ailen vào hôm 4/6 vừa qua.
Serbia & Montenegro, hầu như không có một cú sút cầu môn nào ra hồn trong trận giao hữu với đội tuyển Anh, hiện còn khá nhiều hy vọng với 5 điểm sau 3 trận đã đấu, trong đó bao gồm cả trận hoà 1-1 với Italia. Serbia & Montenegro sẽ phải hành quân tới Phần Lan và Azerbaijan để thi đấu những trận buộc phải thắng nhằm tiếp tục duy trì sức ép với hai đội đầu bảng.
Bảng 10: ''Gấu Nga'' sẽ lấy lại những gì đã mất?
Nga (xếp thứ hai với 6 điểm) khởi đầu vòng loại bằng hai chiến thắng vang dội nhưng ngay sau đó lại gây thất vọng với hai thất bại gây sốc trước Albania và Georgia, tạo điều kiện cho Thuỵ Sĩ bứt lên giành ngôi đầu bảng với 8 điểm và Nga sẽ có cơ hội lấy lại những gì đã mất khi gặp chính Thuỵ Sĩ tại Basel vào ngày 7/6. Đội xếp thứ 4 Ireland đã có dấu hiệu phục hồi sau hai trận ra quân toàn thua để giành lấy 4 điểm và họ hoàn toàn có quyền hy vọng xa hơn nếu lần lượt đánh bại được đội khách Albania (xếp thứ ba với 5 điểm) và Georgia (xếp cuối bảng với 4 điểm). Sau trận gặp Nga, Thuỵ Sĩ sẽ tiếp tục được thi đấu trên sân nhà khi tiếp Albania vào ngày 11/6.
- Hoàng Linh