Thứ ba, 11 Tháng một 2011, 11:15 GMT+7

Thụy Điển - Việt Nam: Mối thâm tình sẽ mãi bền

Trên phố Núi Trúc (Hà Nội), nơi yên tĩnh và thoáng rộng có một ngôi nhà thấp, mái đỏ, tường đỏ: Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam. Sắp tới, ngôi nhà này sẽ được trả lại cho thành phố khi Thụy Điển chính thức đóng cửa đại sứ quán ở Hà Nội.

Bà Đinh Thu Hương, cán bộ phụ trách báo chí và truyền thông, có thâm niên bảy năm làm việc ở đại sứ quán dưới thời ba đại sứ, kể lại: “Hôm biết tin đóng cửa, tất cả nhân viên tòa đại sứ đều khóc. Đại sứ biết mọi người bị hoang mang lắm nên để mọi người bình tâm lại qua đêm ấy, sáng hôm sau, ông lại gặp gỡ để an ủi. Nhưng tội cho ông là không có ai an ủi ông cả, trong khi chính ông cũng sốc”.

Mối thâm giao 42 năm

Cách đây 42 năm (11-1-1969), Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - lúc ấy đang trong khói lửa của cuộc chiến tranh khốc liệt. Thụy Điển cũng là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Olof Palme từng đích thân xuống đường lấy chữ ký phản đối Mỹ ném bom Việt Nam. Ngày 23-12-1972, ông đọc diễn văn trên đài phát thanh quốc gia, so sánh hành động ném bom Hà Nội của Mỹ với những cuộc tàn sát nổi tiếng trong lịch sử. Việc này làm chính quyền Mỹ giận dữ và đóng băng quan hệ ngoại giao với Thụy Điển suốt một năm.

 Thuy Dien Viet Nam Moi tham tinh se mai ben

Các nhà báo Việt Nam tại một khóa đào tạo do quỹ SIDA (Thụy Điển) tài trợ. Ảnh: PHAN VĂN TÚ

Trò chuyện với PV, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Staffan Herrström, nói: “Sự ủng hộ của Thụy Điển đối với Việt Nam trong chiến tranh thực chất là ủng hộ quyền tự quyết của nhân dân Việt Nam. Phải chấm dứt chiến tranh, Mỹ rút quân về nước để nhân dân Việt Nam có quyền tự quyết định tương lai của mình. Và thông điệp ấy còn đến từ nhiều quốc gia khác nữa. Tất nhiên, Thụy Điển là nước lên tiếng mạnh mẽ nhất!”. Vì sao? Ông lý giải: “Vì chúng tôi có truyền thống độc lập tự chủ trong hòa bình, vì chúng tôi hiểu được giá trị của độc lập tự do, vì chúng tôi đã luôn đấu tranh cho quyền lợi của các dân tộc nhỏ trước những đế quốc, vì các chính trị gia xuất sắc như Olof Palme đã tham gia hết lòng. Nhưng căn bản là vì tất cả chúng tôi đều thấy rằng quan điểm ấy là đúng đắn”.

Staffan Herrström nói rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam đã định hình cách nhìn của những thế hệ người Thụy Điển thời ấy về thế giới. “Nhân dân Việt Nam là biểu tượng cho hình dung của chúng tôi về một thế giới công bằng và tốt đẹp. Chúng tôi hiểu và tin rằng thế giới phải thay đổi, chúng ta cần chấm dứt âm mưu và nỗ lực của những nước lớn muốn kiểm soát, chi phối nước nhỏ” - ông nói.

Thụy Điển cũng là nước phương Tây viện trợ cho Việt Nam sớm nhất, liên tục từ đầu những năm 1970. Sau chiến tranh, họ trở thành nước Tây Bắc Âu viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam (gần 2,6 tỉ USD tính đến năm 2006). Một loạt công trình đã được Thụy Điển đầu tư xây dựng: BV Nhi Olof Palme (nay là Viện Nhi Trung ương), BV Đa khoa Uông Bí, Nhà máy giấy Bãi Bằng, Nhà máy giấy Tân Mai, v.v…

Đại sứ Staffan Herrström nhìn nhận về những viện trợ mà Thụy Điển đã dành cho Việt Nam: “Đó là việc làm đúng đắn. Thụy Điển sẽ khó mà có thể có vai trò gì nếu vào những năm khó khăn đó của Việt Nam, Thụy Điển bỏ đi và mãi về sau mới quay trở lại!”.

Học giả Hữu Ngọc, Chủ tịch Quỹ Văn hóa Thụy Điển - Việt Nam, nhận xét: “Viện trợ của Thụy Điển không kèm theo điều kiện chính trị, ít khi có kèm theo điều kiện bắt buộc tiêu thụ một ít hàng hóa, hay sử dụng tổ chức phục vụ của Thụy Điển”. Theo ông, một đặc điểm trong chính sách đối ngoại của Thụy Điển là tinh thần quốc tế, bảo vệ quyền tự quyết của quốc gia, không bị các cường quốc chi phối.

 Thuy Dien Viet Nam Moi tham tinh se mai ben

Cố Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme giương cao bó đuốc dẫn đầu đoàn biểu tình chống chiến tranh xâm lược Việt Nam tháng 2-1968. Người đi bên cạnh ông là Đại sứ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Nguyễn Thọ Chân

Đóng cửa đại sứ quán: Một quyết định khó khăn

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Thụy Điển tuyên bố đóng cửa đại sứ quán tại năm quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lý do được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thụy Điển Carl Bildt giải thích là do Quốc hội Thụy Điển vào ngày 9-12-2010 đã quyết định cắt giảm 300 triệu krona (tương đương hơn 43 triệu đôla Mỹ) ngân sách cho các cơ quan chính phủ.

Đại sứ Staffan Herrström giải thích thêm với PV: Các đảng đối lập thống nhất rằng “ngân sách cho các cơ quan chính phủ và đại sứ quán cần giảm 300 triệu krona”, tức là 5%, là khá nhiều. Trong khoản chi công này, Bộ Ngoại giao chiếm phần rất lớn, bởi đặt sứ quán ở nước ngoài nghĩa là phải cử người đến nước sở tại, thuê nhà và trả các khoản chi phí khác, rất tốn kém. Đóng cửa đại sứ quán thực sự là việc cần thiết để cắt giảm chi tiêu công. Tất nhiên đây không phải quyết định dễ dàng và ngay cả bây giờ một cuộc tranh cãi vẫn đang diễn ra công khai trên báo chí Thụy Điển.

Về tiêu chí, chính phủ Thụy Điển phải quyết xem cần đóng cửa sứ quán nào, cắt giảm biên chế ở văn phòng thủ tướng hay bộ nọ bộ kia ra sao, v.v… Họ sẽ đánh giá tổng thể, dựa trên những tiêu chí, những công thức có sẵn, chẳng hạn căn cứ vào lợi ích của khu vực tư, ảnh hưởng chính trị của Thụy Điển ở một quốc gia nào đó... Đối với Việt Nam, Đại sứ khẳng định: “Chắc chắn chúng tôi không khi nào đóng cửa sứ quán nếu đang triển khai một chương trình hợp tác phát triển với quy mô lớn gấp 3-4 lần hiện nay. Nhưng bây giờ ODA của Thụy Điển dành cho Việt Nam cũng đang trong lộ trình cắt giảm, sắp chấm dứt hẳn vào năm 2013. Việt Nam hiện cũng đã là nước có thu nhập trung bình rồi”.

Nuôi dưỡng, vun đắp tình hữu nghị

Nhiều người băn khoăn liệu việc đóng cửa sứ quán sẽ có ảnh hưởng thế nào tới quan hệ Việt Nam - Thụy Điển? Đặt câu hỏi này với Đại sứ Staffan Herrström. Ông nói:

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng: Chúng ta sẽ không chấm dứt một mối quan hệ đã kéo dài 42 năm. Xin hãy nhớ như vậy. Sẽ là 43, 44, 45 năm và lâu hơn nữa. Mối quan hệ vẫn còn đó. Sẽ có những người tiếp tục xúc tiến bang giao Việt Nam - Thụy Điển. Tôi là một phần trong số đó, một trong những người đó.

 

 Thuy Dien Viet Nam Moi tham tinh se mai ben

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, ông Staffan Herrström.

Ưu tiên số một của tôi bây giờ là đảm bảo cho tất cả nhân viên đều được bảo vệ quyền lợi ở mức tốt nhất. Thứ hai là đảm bảo rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển. Ngày càng nhiều công ty Thụy Điển muốn tìm cơ hội ở Việt Nam. Hội đồng Thương mại Thụy Điển cũng đã mở ở TP.HCM. Có thể mở một văn phòng lãnh sự ở Hà Nội, hoặc sứ quán Thụy Điển sẽ đặt ở một nước khác, hoặc đặt tại chính thủ đô Stockholms. Chúng ta sẽ xem xem… Tất nhiên mọi việc sẽ đều được thảo luận với Chính phủ Việt Nam.

Hiện tại, đại sứ quán chưa đóng cửa chính thức nên vẫn làm việc bình thường, cho đến một thời điểm nào đó trong năm 2011. Trong thời gian trước mắt, chúng tôi sẽ tìm kiếm một giải pháp phù hợp cho tương lai. Nhưng về mối quan hệ hai nước, tôi nhấn mạnh lần nữa rằng chúng ta sẽ cùng cố gắng nuôi dưỡng, phát triển nó, thay vì mơ màng về một điều gì khó có thể thành hiện thực trong ngắn hạn. Chúng ta hãy làm tốt nhất ở mức có thể trong điều kiện hiện nay”.

Trao đổi với PV về quan hệ song phương Thụy Điển - Việt Nam, đại sứ Staffan Herrström khẳng định rằng Việt Nam là một đối tác tốt của Thụy Điển. Và theo ông: “Quan hệ giữa hai nước cần được hiểu là quan hệ giữa người dân, giữa các hội đoàn tổ chức phi chính phủ, các công ty, các học giả, nhà báo v.v… với nhau nữa. Nếu xét trên mọi khía cạnh thì chúng ta đều thấy rằng những mối quan hệ đó, nhất là trong lĩnh vực thương mại, chưa tiến triển nhiều và cần được đẩy mạnh hơn. Bản thân chúng tôi cũng sẽ cố gắng thúc đẩy đổi mới ở Việt Nam theo hướng ủng hộ sự minh bạch, công khai, trách nhiệm giải trình v.v... Tôi tin tưởng vững chắc, dựa trên kinh nghiệm của chính đất nước tôi, rằng đó là con đường đúng mà Việt Nam sẽ đi trong dài hạn. Tôi nghĩ như vậy mới là mối quan hệ đối tác có hiệu quả”.

 Việt Báo (Theo PLTPHCM)

Bài liên quan:

Nhận xét tin Thụy Điển - Việt Nam: Mối thâm tình sẽ mãi bền

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thụy Điển - Việt Nam: Mối thâm tình sẽ mãi bền bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thuy Dien Viet Nam Moi tham tinh se mai ben ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thụy Điển - Việt Nam: Mối thâm tình sẽ mãi bền ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Việt Nam và Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

Sweden - Vietnam: situation will remain stable Invitation
Sweden, Vietnam, Hanoi, Staffan Herrstrom, Nui Truc, a low house, embassy, ​​relations, Foreign Ministry, close door, we, the war, our intimacy, water

On Nui Truc street (Hanoi), quiet and spacious house with a low, red roofs, walls red: Embassy of Sweden in Vietnam South. Looking ahead, this house will be returned to the Swedish city closed its embassy in Hanoi ..



  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.

  • Thoi su 24h Nhieu hoc sinh lop 6 o Dac Lac nghi bi chet duoi
    Thời sự 24h: Nhiều học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối

    Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.