Thủ tướng Thaksin Shinawatra ngày 20/4 tuyên bố: ''An toàn của binh sĩ là trên hết'' và Thái Lan sẽ đưa 451 lính công binh, quân y trở về nước nếu họ bị tấn công hoặc gây thiệt hại.
![]() |
Thái Lan sẽ rút quân khỏi Iraq tuỳ thuộc vào tình hình. |
Người đứng đầu chính phủ Thái Lan khẳng định: ''Binh sĩ của chúng ta có mặt tại Iraq là để làm công tác cứu trợ. Nhưng nếu họ bị giết, tại sao chúng ta lại tiếp tục duy trì sự hiện diện tại quốc gia này''. Tuy nhiên, tình hình tại Iraq chưa tệ đến mức Thái Lan buộc phải rút quân về ngay lập tức, nhà lãnh đạo này cho biết.
Tuyên bố của Thủ tướng Thaksin được đưa ra sau khi Thượng viện nước này nhận được bản kiến nghị yêu cầu chính phủ đưa binh sĩ trở về nước. Cũng trong ngày hôm qua (20/4), Thượng viện Thái Lan đã nhóm họp để bàn về việc rút quân khỏi Iraq.
Năm ngoái, hàng trăm binh sĩ không tham chiến của Thái Lan được đưa tới thành phố Karbala, cách thủ đô Baghdad 100km về phía nam để làm công tác nhân đạo. Sau khi bạo lực tại Iraq bùng phát vài tuần trước đây, lực lượng này chỉ cố thủ trong doanh trại.
Tháng 12 năm ngoái, 2 binh sĩ Thái Lan đã thiệt mạng trong vụ một tấn công bằng bom. Vụ việc khiến người Thái bị sốc và làm bùng phát một cuộc chỉ trích nhằm vào chính phủ.
Ngày 19/4, Honduras theo Tây Ban Nha tuyên bố sẽ không duy trì quân đội tại quốc gia vùng vịnh Iraq.
Đại sứ quán Thái Lan tại Thuỵ Điển từng nhận được một lá thư cảnh báo phải đối mặt với một cuộc tấn công mức độ như Tây Ban Nha nếu không rút quân khỏi Iraq.
(Hoài Linh Theo TNA, Reuters)