Người phát ngôn quân đội Indonesia Firdaus Komarno cho biết, 3 cuộc giao chiến nhỏ giữa quân đội chính phủ và lực lượng Phong trào tự do Aceh(GAM) đã diễn ra sáng nay (19/5) chỉ vài giờ sau khi Tổng thống nước này ra sắc lệnh thiết quân luật tại Aceh. Cuộc chiến tại khu vực này được mở màn bằng việc đổ bộ từ trên không của lực lượng phản ứng đặc biệt thuộc quân chính phủ.
Trước đó, Tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri ra một sắc lệnh cho phép triển khai các chiến dịch quân sự và áp đặt luật quân sự tại tỉnh Aceh sau khi cuộc hoà đàm với lực lượng nổi dậy GAM thất bại. Lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ rạng sáng nay (19/5), kéo dài 6 tháng và có thể gia hạn thêm, các quan chức an ninh Indonesia cho biết.Bộ trưởng Phối hợp An ninh Chính trị Susilo Bambang Yudhoyono cho biết, quyết định của Tổng thống Megawati có nghĩa chính phủ cho phép tiến hành một loạt hoạt động gìn giữ và khôi phục an ninh. Tuy nhiên, quan chức này không đề cập tới thời điểm triển khai các chiến dịch. Bộ trưởng Susilo nói, GAM đã từ chối đề nghị của chính phủ và tiếp tục cuộc nổi dậy đòi độc lập. ''Trên nguyên tắc, Phong trào tự do Aceh (GAM) đã từ chối đáp ứng các đòi hỏi của Chính phủ Indonesia. Theo tuyên bố dự thảo của GAM, nhóm này đã không công nhận một nước Indonesia thống nhất như một giải pháp hoà bình cho Aceh''.
Trong sắc lệnh do người đứng đầu Indonesia mới ban bố có đề cập ''bất chấp nỗ lực hoà giải của chính phủ như trao quyền tự trị đặc biệt cho Aceh, nhóm quân nổi dậy GAM vẫn có ý đồ tách khỏi một nước Indonesia thống nhất và tự mình tuyên bố độc lập. Do đó, việc áp đặt tình trang khẩn cấp quân sự tại khu vực này là vô cùng cần thiết''.
Cách đây vài ngày chính phủ Indonesia đã điều hàng chục nghìn quân tới Aceh và các khu vực lân cận của tỉnh này nhằm chuẩn bị cho kế hoạch quân sự. Về phía GAM, Mahmood Malik người đứng đầu tổ chức này cho biết, lực lượng của họ đã sẵn sàng chiến đấu đồng thời khẳng định, Chính phủ Indonesia hoàn toàn không có ý muốn thoả hiệp ngay từ khi bắt đầu cuộc hoà đàm và chỉ ''tìm cách để phát động chiến tranh''.
Cuộc hoà đàm hôm Chủ nhật (18/5) tại Tokyo giữa GAM và đại diện chính phủ tại Jakarta diễn ra dưới sức ép của quốc tế đã thất bại hoàn toàn.
(Hoài Linh Theo AFP, BBC)