Thứ tư, 14 Tháng tư 2004, 23:46 GMT+7

Ông Bush phản đòn

Ong Bush phan don
Có thể xem cuộc họp báo tối 13/4 (sáng 14/4 giờ Việt Nam) tại Nhà Trắng là dịp phản đòn, đánh trả lại những lời chì chiết mà những đối thủ của Tổng thống (TT) Mỹ Bush - đặc biệt là ứng viên đảng Dân chủ John Kerry - nhắm vào các chính sách của Washington đối với Iraq.

Đây là cuộc họp báo vào giờ cao điểm phát thanh truyền hình lần thứ 3 của TT Bush và được đánh giá là một cuộc họp báo hiếm có của một vị TT Mỹ khi mà tất cả 15 câu hỏi của phóng viên đều chỉ tập trung vào chính sách đối ngoại của Mỹ và sự kiện 11/9 (không có câu hỏi nào liên quan đến kinh tế). Các phóng viên xoay quanh chủ đề "liệu TT có cảm thấy mình phạm phải sai lầm nào về Iraq hoặc đã không nhận ra mối đe dọa khủng bố trước khi sự kiện 11/9 xảy ra".

Ngày 13/4, trong phiên điều trần trước Ủy ban điều tra vụ 11/9, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Ashcroft đã mạnh mẽ bênh vực các chính sách chống khủng bố của chính quyền TT Bush khi tiết lộ chính ông và Cố vấn An ninh quốc gia Rice đã chỉ thị cho CIA cố sát hại cho được trùm khủng bố bin Laden vào mùa xuân 2001- điều mà ông công kích là dưới thời TT Bill Clinton không quyết định làm và đã gây phương hại đến khả năng hoạt động chống khủng bố của FBI.
Trong bài diễn văn dài 17 phút trước khi trả lời phỏng vấn, ông Bush thừa nhận "những tuần lễ khó khăn" của đất nước, khi mà các cuộc nổi dậy và tấn công chết người nhắm vào liên quân diễn ra đồng loạt khắp Iraq. Theo ông, có 3 lực lượng chính tham gia vào các vụ nổi dậy: những phần tử trung thành với cựu TT Saddam Hussein; các dân quân Hồi giáo của cả 2 hệ phái Sunni và Shiite; các phần tử khủng bố nước ngoài thâm nhập vào Iraq. Họ có một mục đích chung là "đuổi Mỹ khỏi Iraq". Tuy nhiên, TT Bush nhấn mạnh "đây không phải là một cuộc nội chiến, không phải là cuộc nổi dậy của dân chúng vì hầu hết lãnh thổ Iraq khá ổn định". Ông vẫn tái xác nhận cam kết chuyển giao quyền lực cho nhân dân Iraq vào ngày 30/6 như dự kiến khi nói: "Chúng ta không phải là đế quốc thực dân... chúng ta là cường quốc giải phóng". Ông Bush cũng thừa nhận rằng đã không phát hiện được vũ khí giết người hàng loạt ở Iraq: "Dĩ nhiên, tôi muốn biết tại sao chúng ta vẫn chưa phát hiện được vũ khí này. Nhưng tôi vẫn tin chắc Saddam Hussein là một mối đe dọa. Và rằng thế giới sẽ tốt hơn nếu như không có ông ta". Đối thủ của ông - Thượng nghị sĩ J.Kerry ngồi theo dõi cuộc phỏng vấn tại một khách sạn ở Boston, nơi ông đang dự một cuộc huy động tài chính tranh cử.

Có những điểm "nhấn" trong bài diễn văn cho thấy Mỹ còn dính líu dài dài ở Iraq khi ông Bush nói: "Cam kết của chúng ta về an ninh ở Iraq sẽ không chấm dứt vào ngày 30/6. Từ ngày 1/7 trở về sau, sự trợ lực về tái thiết và cam kết về quân sự vẫn tiếp tục". Trong phần nói về an ninh và bạo loạn, ông cho biết: "Tôi đã chỉ thị cho các tư lệnh quân đội của chúng ta là phải chuẩn bị việc sử dụng lực lượng quyết định trong trường hợp cần để duy trì an ninh và bảo vệ quân đội của chúng ta". TT Bush cam kết cung cấp bất cứ thứ gì mà quân đội Mỹ ở Iraq cần đến sau khi tướng Abizaid - Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ - nói là ông ta cần thêm 10.000 quân để đối phó với các cuộc nổi dậy gần đây ở Iraq. Ông Bush nói: "Nếu đó là điều ông ấy (tướng Abizaid) muốn, thì ông ấy sẽ được toại nguyện".

Có vẻ như ông Bush - qua cuộc họp báo này - muốn duy trì hình ảnh mình như một nhà lãnh đạo quyết đoán, luôn biết mình đang làm gì và mục tiêu hướng tới. Cuộc họp báo còn nhằm trấn an dân chúng về tình hình Iraq, một vấn đề có thể ảnh hưởng xấu đến nỗ lực tái tranh cử của ông.

TT Bush không xin lỗi hoặc nhận trách nhiệm cá nhân nào trong việc thất bại vì đã không ngăn chặn vụ tấn công ngày 11/9/2001. Ông còn tuyên bố: "Tôi không có ý định thôi việc. Tôi dự định nói với mọi người Mỹ rằng tôi đã có một kế hoạch đánh thắng cuộc chiến chống khủng bố. Và tôi tin là công chúng hậu thuẫn mình".

Ong Bush phan donGiáo sĩ Al-Sadr - thủ lĩnh dân quân Hồi giáo Shiite, người mà Mỹ lên án là đứng sau các cuộc tấn công nhắm vào liên quân - tuyên bố: "Tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng và tôi kêu gọi dân chúng Iraq không nên vì cái chết của tôi mà làm suy sụp cuộc chiến giành tự do và chấm dứt sự chiếm đóng". Tuy nhiên sau đó, đại diện của ông cho biết ông muốn đề nghị một giải pháp hòa bình với Mỹ để tránh tắm máu ở Najaf - nơi ông đang cố thủ.

Tường Minh

Việt Báo

Nhận xét tin Ông Bush phản đòn

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Ông Bush phản đòn bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Ong Bush phan don ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Ông Bush phản đòn ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

counterattack Bush
Bush, TT Bush, John Kerry, the White House, Vietnam, Bush, press conference, in particular, democratic party, is not terrorism, targeting, our policy, opponents, Iraq

You can see press conference at 13/4 (am 14/4 now Vietnam) in the White House an opportunity to counter, fight back the words that nagging opponents of the President (President) Bush - especially party candidates Democrat John Kerry - aimed at the policies of ...



  • Thoi su 24h Cam con nhi khuc gay nao loan truong DHQG Ha Noi
    Thời sự 24h: Cầm côn nhị khúc gây náo loạn trường ĐHQG Hà Nội

    Nam sinh đỗ 2 trường ĐH giết người được nhập học; Cầm côn nhị khúc gây náo loạn trường ĐH Quốc gia Hà Nội; Toàn bộ dữ liệu của người dùng trên Megaupload đã bị xoá; Đánh bom liều chết văn phòng Liên Hiệp Quốc; Giật mình với chiêu "chào hàng" mới của gái làng chơi; Thi Hoa hậu xong là... lấy chồng?;... là những tin nóng nhất trong ngày 20/06.

  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06