Bộ Thương mại Philippines hôm qua cho biết đang ráo riết theo đuổi 15 công ty Nhật đang làm ăn ở Trung Quốc và có chi nhánh ở Philippines, thuyết phục họ mở rộng sản xuất ở quốc đảo.
> "Trung Quốc có thể tự hại mình"
>
Thứ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines Cristino L. Panlilio nói trong một cuộc phỏng vấn mà trang Sina.com đăng, cho hay các công ty nói trên nằm trong danh sách hơn 300 hãng mà Bộ này cho là có khả năng di chuyển địa điểm sản xuất.
Khi được hỏi khi nào các công ty đó sẽ dịch chuyển đến Philippines, ông Panlilio nói "Chúng tôi hy vọng ngay trong năm nay. Tùy viên thương mại của chúng tôi đang ưu tiên trước hết cho 15 hãng".
![]() |
| Một chiếc xe hiệu Honda bị lật và đập phá trong cuộc một cuộc biểu tình chống Nhật ở Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: WSJ |
Trong 15 công ty có một số hãng chuyên về sản xuất máy ảnh và quay phim, vận tải, và một số ngành khác. Thứ trưởng Panlilio cho biết thêm rằng các công ty đó nhận được sự quan tâm của Manila bởi chúng có các công ty chị em đang hoạt động ở Philippines rồi, nên sẽ thuận lợi hơn cho quá trình dịch chuyển.
Theo ông Panlilio, 15 hãng của Nhật đã bị ảnh hưởng về chi phí hoạt động ở Trung Quốc do giá nhân công, giá thành sản xuât tăng. Làn sóng biểu tình chống Nhật kèm với một số vụ đập phá mới đây do tranh chấp lãnh thổ biển đảo càng khiến tình hình kinh doanh của họ xấu đi.
Ông Panlilio nói rằng thực ra chiến dịch thu hút các nhà đầu tư Nhật đã được Manila lên kế hoạch từ lâu, nhất là sau đợt ngập lụt nặng ở Thái Lan gây ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô Nhật.
"Chúng tôi tất nhiên không muốn lợi dụng khó khăn của người khác, nhưng chúng tôi chỉ hành động thực tế và muốn giúp các công ty Nhật", Panlilio nói.
Giới quan sát cho rằng sự căng thẳng giữa hai cường quốc châu Á sẽ có ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư của người Nhật và các nước khác. Nếu chi phí bảo hiểm đầu tư ở Trung Quốc gia tăng, dòng tiền sẽ tìm đến các nước khác trong khu vực như Thái Lan và Việt Nam.
"Chúng tôi đang phải cạnh tranh với các láng giềng Việt Nam và Campuchia để thu hút đầu tư nước ngoài", Manila Bulletin dẫn lời Panillo nói. "Chúng tôi phải hành động chứ không ngủ quên được".
Trả nợ Trung Quốc
Trong một diễn biến khác, hôm qua báo chí Philippines cho hay nước này sẽ trả 500 triệu USD tín dụng cho Trung Quốc trong vòng hai năm, sau khi một dự án xây dựng đường sắt ở quốc đảo Đông Nam Á bị hủy.
Bộ trưởng Nội vụ Philippines Manuel Roxas II được dẫn lời cho hay Trung Quốc đã yêu cầu Philippines hoàn trả ngay khoản tín dụng. Trong chuyến tăm mới đây với tư cách là đặc phái viên của tổng thống Philippines tới Hội chợ thương mại ASEAN Trung Quốc tại Nam Ninh, Roxas đã thông báo với thứ trưởng ngoại giao Trung Quốc Phó Oánh về ý định trả nợ của Manila và việc hủy dự án xây dựng đường sắt định ký với một nhà thầu Trung Quốc.
Dự án đường sắt nói trên được lên ý tưởng từ năm 2004, thời tổng thống Arroyo. Năm ngoái, tổng thống Aquino gác lại dự án để xem xét lại các điều kiện hợp đồng với nhà thầu Trung Quốc.
Khi được hỏi liệu có phải việc Trung Quốc đòi hoàn trả khoản vay ngay lập tức là do tranh chấp giữa hai nước về chủ quyền biển đảo trên Biển Đông hay không, ông Roxas nói: "Thời điểm có thể do vô tình trùng nhau nhưng tôi cũng không chắc chắn là như vậy".
Mai Trang
























Viết phản hồi