Thứ ba, 12 Tháng bảy 2005, 17:22 GMT+7

Mỹ muốn cùng VN làm nhiều hơn cho tương lai

Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Cựu binh Mỹ Gordon Mansfield tại buổi họp báo.
Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Cựu binh Mỹ Gordon Mansfield tại buổi họp báo.

Thứ trưởng Bộ Các vấn đề Cựu binh Mỹ Gordon Mansfield, người được Tổng thống Mỹ cử làm đại diện dự kỷ niệm 10 năm bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, khẳng định Washington rất đề cao tầm quan trọng của dịp lễ này và mong muốn được cùng VN "làm những điều tốt hơn cho tương lai".

Các câu hỏi của báo giới dành cho ông hôm nay chủ yếu xoay quanh vấn đề giải quyết hậu quả chiến tranh.

- Ông mang đến Việt Nam thông điệp gì của Tổng thống Bush?

Tôi có mặt với tư cách là người đại diện chính thức cho Tổng thống Bush. Tổng thống đã cử một quan chức cấp cao đến dự lễ kỷ niệm, cho thấy ông rất đề cao tầm quan trọng lễ kỷ niệm 10 năm quan hệ hai nước.

- Còn thông điệp mà phía Việt Nam mang đến cho ông là gì?

Tôi đã gặp nhiều quan chức thuộc Bộ Ngoại giao, Quốc hội và các tổ chức cựu chiến binh. Họ đều đưa ra một thông điệp nhất quán: coi trọng mối quan hệ và lễ kỷ niệm 10 năm giữa hai nước và mong đợi sự hiểu biết tốt hơn giữa hai bên. Họ cũng cho rằng còn nhiều vấn đề trong quan hệ Việt-Mỹ, nhưng chúng ta sẽ cùng giải quyết với tư cách là những đối tác.

- Ông đánh giá thế nào về mối quan hệ Việt - Mỹ hiện nay và chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải?

Chuyến thăm của Thủ tướng Phan Văn Khải đã được đưa tin rất nhiều ở Mỹ. Ông không chỉ thăm thủ đô Washington DC mà còn tới nhiều thành phố và trung tâm, cơ sở thương mại của Mỹ. Cũng cần phải nói thêm, cuộc gặp giữa Thủ tướng và Tổng thống Bush dài gấp đôi thời gian so với dự kiến. Đó là vì Tổng thống Bush muốn có cơ hội để hai nước hiểu đúng và kỹ về nhau. Theo tôi, 10 năm bình thường hoá quan hệ giúp cả Mỹ và Việt Nam hiểu nhau hơn và đặt khuôn khổ cho hợp tác trong tương lai.

- Vấn đề chất độc da cam có vị trí như thế nào trong chuyến thăm của ông, nhất là sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã bổ sung bệnh tiểu đường vào danh sách những bệnh có liên quan đến chất độc da cam để các cựu binh Mỹ có thể được nhận tiền bồi thường?

Đây là một trong những vấn đề được hai bên cùng quan tâm và thảo luận, bên cạnh hiệp định thương mại song phương, tự do tôn giáo, WTO. Hậu quả chất độc da cam được coi là vấn đề liên quan đến những nỗ lực nhân đạo

- Cảm xúc của ông với tư cách là một cựu chiến binh trở lại Việt Nam 30 năm sau chiến tranh?

Tôi rất vui được quay trở lại. Việt Nam là một đất nước tươi đẹp, người dân thân thiện và niềm nở. Chiến tranh là quá khứ và chúng ta không thể quay trở ngược lại quá khứ. Chúng ta là những đối tác của nhau và có thể làm được những việc tốt hơn cho tương lai.

- Ông đánh giá như thế nào về hoạt động tìm kiếm người Mỹ mất tích (MIA) và các quan chức cựu chiến binh Việt Nam có đưa ra yêu cầu Mỹ giúp họ tìm kiếm mộ liệt sĩ Việt Nam hay không?

Hôm nay, tôi đã đến thăm cơ quan tìm kiếm người Mỹ mất tích ở Việt Nam. Họ cho biết các nỗ lực tìm kiếm MIA vẫn đang tiếp tục và rất cảm kích những nỗ lực của chính phủ Việt Nam. Chính phủ Mỹ cũng bày tỏ lòng cảm kích đối với chính phủ và người dân Việt Nam.

Chủ đề tìm kiếm mộ liệt sĩ của Việt Nam đã được nêu ra. Bên cạnh chính phủ Mỹ, các tổ chức cựu chiến binh Mỹ cũng đã có những nỗ lực giúp đỡ về vấn đề này.

Thứ trưởng Gordon Mansfield làm việc tại Bộ Cựu chiến binh, bộ lớn thứ hai của chính phủ Mỹ. Với ngân sách 64 tỷ USD cho năm tài chính 2004, bộ có khoảng 230.000 nhân viên trên cả nước. Ông Mansfield đã giữ chức thứ trưởng từ ngày 22/1/2004.

Ông từng tham chiến ở Việt Nam từ năm 1964 – 1968 và bị chấn thương cột sống trong chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Vết thương này khiến ông phải ngồi xe lăn kể từ khi đó.

Mansfield được trao nhiều huân huy chương và được coi là một anh hùng của nước Mỹ. Theo Tham tán Văn hoá -Thông tin Đại sứ quán Mỹ Louis Lantner, đây có lẽ là nguyên nhân Tổng thống Bush chọn ông đến dự lễ kỷ niệm.

Hôm nay, ông Mansfield gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh, Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng Trần Hanh tại Hà Nội.

Minh Châu (ghi)

Theo dòng sự kiện:
10 năm quan hệ Việt - Mỹ (05/07/2005)
Trưng bày những hình ảnh về nước Mỹ (12/07/2005)
Người Mỹ đã hiểu rõ hơn về Việt Nam hôm nay (12/07/2005)
"Tôi đã tìm hiểu Tổng thống Bush rất kỹ" (04/07/2005)
Thủ tướng Phan Văn Khải tổng kết chuyến thăm Mỹ, Canada (01/07/2005)
Thủ tướng Phan Văn Khải thăm ĐH Harvard và Viện MIT (25/06/2005)
Việt Báo

Nhận xét tin Mỹ muốn cùng VN làm nhiều hơn cho tương lai

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mỹ muốn cùng VN làm nhiều hơn cho tương lai bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết My muon cung VN lam nhieu hon cho tuong lai ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mỹ muốn cùng VN làm nhiều hơn cho tương lai ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Thế Giới của chuyên mục Thế Giới.

VN U.S. wants to do more for the future
Vietnam, Phan Van Khai, U.S. Gordon Mansfield, Department of normalizing relations, as, Agent Orange, veterans, range important, normal year, U.S. President, the issue, the future, 10 years, Vice Minister, do

Deputy Minister of the United States Veterans Issues Gordon Mansfield, who was appointed by the president celebrated its 10 representatives to the normalization of relations in the U.S. - Vietnam, said Washington is promoting the importance of this occasion and look forward to the same VN "do ...



  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.