|
Nhiều năm nay, Đài Loan luôn nài nỉ Mỹ bán cho họ những thiết bị quân sự hiện đại hơn để phục vụ quốc phòng. Giờ đây, điều đáng ngạc nhiên là chính Lầu Năm Góc đang hy vọng Đài Bắc sớm đặt hàng hệ thống chống tên lửa Patriot thế hệ tiên tiến (PAC-3) do Lockeed Martin và Raytheon sản xuất. Đài Loan đã yêu cầu gửi bảng báo giá và công dụng của thiết bị từ hồi tháng 4, ngay sau khi nhóm chuyên gia phòng thủ tên lửa Mỹ tới hòn đảo này. Tuy nhiên, họ chưa đặt mua những thiết bị mà Tổng thống Bush cho phép bán cách đây hai năm, trong đó có tàu khu trục và tàu ngầm. Hai bên cũng chưa nhất trí về giá cả. Lý do các quan chức Mỹ đưa ra khi thuyết phục Đài Bắc tăng chi tiêu cho phòng thủ tên lửa là Bắc Kinh vẫn tăng cường khả năng quốc phòng dù luôn nhấn mạnh lợi ích của việc phát triển quan hệ kinh tế qua eo biển. Lầu Năm Góc cho rằng Trung Quốc không thể giành lại Đài Loan bằng biện pháp quân sự. Hệ quả là nước này đã thực hiện cái mà Washington gọi là "chiến lược cưỡng ép", sử dụng tàu khu trục và tàu ngầm không cho tàu sân bay Mỹ vào eo biển Đài Loan. Trung tá Mark Stokes, quan chức Lầu Năm Góc phụ trách Đài Loan, cho biết, Trung Quốc còn tăng thêm 75 tên lửa đạn đạo tầm ngắn/năm và dự kiến đến năm 2005 sẽ có 600 vũ khí bắn trúng mục tiêu qua eo biển, buộc Đài Bắc đàm phán về việc thống nhất theo những điều khoản Bắc Kinh đưa ra. "Nhiệm vụ đầu tiên của Đài Loan là đối phó với việc (Trung Quốc) tăng cường kho tên lửa thông thường", Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Richard Lawless phát biểu tại một hội nghị. "Chúng tôi tin Đài Loan cần nhanh chóng tiếp nhận công nghệ phòng thủ tên lửa và trên không". Các quan chức Đài Loan chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa, hiện giờ bao gồm cả thế hệ Patriot trước, PAC-2. "Chúng tôi muốn có tất cả những gì hỗ trợ khả năng chống tên lửa, với điều kiện Đài Bắc có đủ điều kiện tài chính vì vùng lãnh thổ đang trải qua thời kỳ khó khăn kinh tế", người phát ngôn Cơ quan Phòng thủ Đài Loan nói. Tuy nhiên, ông cho rằng tính hiệu quả của PAC-3 vẫn chưa được chứng minh nên nhà chức trách Đài Loan còn phải đánh giá. Các nhân tố kinh tế và chính trị đã buộc Đài Loan, từ lâu là một trong những đối tác mua vũ khí của Mỹ nhiều nhất, giảm tốc độ nâng cấp hệ thống phòng thủ - điều mà Lầu Năm Góc không hề trông đợi. Trong giai đoạn 1990-2001, hòn đảo này đã chi 14,6 tỷ USD để mua vũ khí, chỉ sau Ảrập Xêút. Tuy nhiên, ngân sách quốc phòng giảm (từ 25% còn 16,46% chi tiêu trong năm nay), giám sát của cơ quan lập pháp thắt chặt hơn (do cử tri quan tâm đến nền kinh tế đang suy thoái hơn vấn đề phòng thủ) và sự tức giận trước việc Mỹ gây sức ép trong buôn bán vũ khí đã khiến Đài Loan trở thành một người mua khó tính hơn trước. Ngay cả nếu Washington thuyết phục được các quan chức Đài Bắc rằng mua PAC-3 là có lợi, thì việc mua trên thực tế cũng cần được cơ quan lập pháp của hòn đảo thông qua. Lee Wen-chung, nghị sĩ cao cấp thuộc ủy ban phòng vệ của đảng Dân chủ cấp tiến cầm quyền, nói: "Không phải chúng tôi không muốn tự vệ. Chúng tôi chỉ muốn làm việc đó một cách hiệu quả. Khả năng tài chính của Đài Loan là có hạn". Ông này cho biết hòn đảo đang có ý định mua một hệ thống PAC-3 trị giá 3-4 tỷ USD. Chính quyền Đài Bắc ngập ngừng tuyên bố có thể bắt đầu quá trình mua PAC-3 vào năm 2006. Tuy nhiên, họ lo ngại liệu Patriot đã được nâng cấp có thể bắn hạ tên lửa Trung Quốc trước khi nó tới không phận của Đài Loan hay không. Trung Quốc, vốn phản đối mọi hình thức bán vũ khí cho Đài Bắc vì họ coi hòn đảo này thuộc chủ quyền của mình, đang theo dõi sát sao điệu nhảy giữa Washington và Đài Bắc. Bắc Kinh lập luận việc Mỹ bán thiết bị quân sự cho vùng lãnh thổ đó ảnh hưởng xấu tới Đại lục. Theo ông Jia Qingguo, phó trưởng khoa Quan hệ quốc tế ĐH Bắc Kinh, lý do là sự hiện diện của vũ khí ở đây làm các thế hệ sau của hòn đảo càng ủng hộ độc lập và phản đối Đại lục. Bên cạnh đó, việc mua PAC-3 là nhằm thắt chặt quan hệ an ninh Washington - Đài Bắc và điều đó sẽ ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Trung. Bắc Kinh sẽ phản đối nếu Đài Bắc đặt mua công nghệ phòng thủ tên lửa. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng động thái đó sẽ không đẩy quan hệ Mỹ - Trung vào căng thẳng. Michael McDevitt, nhà phân tích Trung Quốc thuộc nhóm tư vấn cho Lầu Năm Góc CNA Corp., nói: "Họ không thích, nhưng sẽ chấp nhận. Họ muốn đảm bảo quan hệ Mỹ - Trung được đặt trên cơ sở vững chắc vì mục tiêu phát triển kinh tế". Nguyễn Hạnh (theo FEER) |
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mỹ chiều Đài Loan trong mua bán vũ khí bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết My chieu Dai Loan trong mua ban vu khi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mỹ chiều Đài Loan trong mua bán vũ khí ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích & Bình Luận của chuyên mục Thế Giới.
American way in Taiwan arms sales
Taiwan, Taipei, China, the Pentagon, Beijing, Lockeed Martin, anti-missile, the modern weapons, defensive systems, relations, national defense, the island, U.S.
For years, Taiwan insisted that the U.S. always sold them the military equipment to perform a service of defense. Now, it is surprising that the Pentagon is hoping to Taipei early ordering system generation anti-missile Patriot Advanced (PAC-3) ...
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi