Theo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), số nhiên liệu hạt nhân đã được làm giàu 80% mà Libya nhận được từ Liên Xô cũ cách nay 20 năm vừa được trả về Nga hôm qua (8/3).
![]() |
Nhiên liệu hạt nhân uranium-235. |
Hãng thông tấn Interfax trích lời một phát ngôn viên của Bộ Năng lượng Nguyên tử Nga cho biết, 88 bộ phận lắp ráp nhiên liệu hạt nhân - các gói nhiên liệu sử dụng cho lò phản ứng - đã được dỡ bỏ khỏi Trung tâm nghiên cứu Tajura, ngoại vi Tripoli và chuyển về Nga. Số nhiên liệu này Libya nhận được vào khoảng thời gian 1980-1984. Trung tâm Tajura gồm 1 lò phản ứng 10 MW, do Liên Xô cung cấp trang thiết bị xây dựng năm1980.
Theo báo cáo của IAEA, thời gian gần đây, cơ quan này đã rất tích cực giúp Libya chuyển số uranium có khả năng dùng chế tạo vũ khí từ Tajura về Nga. IAEA cũng cho biết, uranium tại đây được làm giàu 80% và vẫn còn ở dạng chưa được sử dụng. Trong tự nhiên, uranium chỉ chứa một lượng nhỏ chất đồng vị uranium-235. Muốn sử dụng cho phản ứng dây chuyền trong các lò phản ứng và vũ khí hạt nhân, uranium phải được tinh chế để tăng cường độ tỷ lệ đồng vị đó. Quá trình này được gọi là "làm giàu".
Chương trình trao trả nhiên liệu trị giá 700.000 USD của Libya do Bộ Năng lượng Mỹ tài trợ theo chương trình 3 bên với Nga và IAEA để đảm bảo độ an toàn của hạt nhân. Theo IAEA, Nga dự định sẽ trộn lẫn số này với uranium được làm giàu cấp thấp để vô hiệu hoá việc sử dụng nó cho bất kỳ loại vũ khí hạt nhân nào. Thực tế, uranium làm giàu 80% chỉ vừa đủ để chế tạo vũ khí hạt nhân.
(H.T - Theo AP)