Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Julian Hunte vừa thông báo: giải thưởng về lĩnh vực nhân quyền trong năm nay của LHQ đã có chủ. Đó là 4 cá nhân và hai tổ chức.
![]() |
Ông Sergio de Mello là một trong số 4 người đoạt giải |
Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào tuần sau nhân ngày Quyền con người. Tuyên bố trước các phóng viên, ông Hunte nói: ''Các cá nhân và tổ chức đoạt giải sẽ được mời tham dự hội nghị của Đại hội đồng LHQ diễn ra vào 10/12 để Tổng thư ký và Chủ tịch Đại hội đồng LHQ trao bằng khen''.
Trong số 4 người đoạt giải có ông Sergio de Mello, từng là thành viên Cao uỷ LHQ về nhân quyền, đã thiệt mạng khi đang làm đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Kofi Annan tại Iraq. Nói về nhân vật này, người đứng đầu Đại hội đồng LHQ tuyên bố: ''Sergio de Mello đã phục vụ không ngơi nghỉ cho LHQ trong suốt hơn 30 năm và thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ tại Iraq cùng với 21 đồng nghiệp khác vào 19/8/2003''.
Nhân vật thứ hai giành được giải thưởng Nhân quyền của LHQ là ông Đặng Phổ Phương, người sáng lập kiêm Chủ tịch Hiệp hội người khuyết tật Trung Quốc. Ông này là con trai của cựu lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình.
![]() |
Ông Pufang Deng |
Năm 1988, ông Đặng Phổ Phương đã thành lập tổ chức này và làm mọi việc vì quyền lợi của những người không lành lặn. Bị tổn thương do một tai nạn về xương sống từ năm 1968, ông Đặng xứng đáng đoạt giải vì những gì đã làm trong suốt nhiều năm qua cho những người tàn tật tại Trung Quốc cũng như trên thế giới, Chủ tịch Hunte cho hay. Thành tựu lớn nhất của ông là thành lập Quỹ phúc lợi Trung Quốc cho người tàn tật năm 1984. Quỹ này hiện đang hỗ trợ cho hơn 15 triệu người tàn tật có thu nhập thấp.
Hai người giành giải thưởng tiếp theo là Bà Enriqueta de Carlotto, công dân Argentina, người đã giành 30 năm để tìm kiếm trẻ bị bắt cóc và mất tích. Bà Shulamith Koening, người Mỹ, hiện đang giữ chức Chủ tịch Phong trào Nhân dân vì nhân quyền.
Nhóm Dự án quản lý bảo vệ gia đình của Jordan và Mạng lưới hoà bình cho phụ nữ sông Mano tại khu vực sông Mano Tây Phi cũng đoạt giải.
Đại hội đồng LHQ trao giải thưởng Nhân quyền lần đầu tiên vào 10/12/1968. Những giải tiếp theo được trao lần lượt vào 1973, 1978, 1988, 1993 và 1998, cứ khoảng 5 năm một lần. Giải này được đề ra từ năm 1966, nhằm đề cao những cá nhân và tổ chức đã có đóng góp to lớn cho việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.
(Hoài Linh Theo Tân Hoa xã, CNN)