![]() |
Bộ trưởng Tư pháp Pháp Dominique Perben, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Nicolas Sarkozy và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Ashcroft (Từ trái qua phải). |
Trong bối cảnh mâu thuẫn xung quanh vấn đề Iraq ngày càng trầm trọng, Bộ trưởng Tư pháp và Nội vụ các quốc gia G-8 lại ''kề vai sát cánh'' thảo luận về chiến dịch chống khủng bố toàn cầu chủ đề được coi là ít tranh cãi nhất và cũng là đoàn kết nhất kể từ vụ khủng bố 11/9/2001.
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Ashcroft đã trở thành vị quan chức cáo cấp nhất của Mỹ tới Paris kể từ khi căng thẳng gia tăng bắt nguồn từ những bất đồng xung quanh vấn đề Iraq.
Trong quỹ thời gian vỏn vẹn một ngày, các đại biểu đã tiến hành thảo luận hàng loạt vấn đề liên quan, trong đó có tấn công các nhóm khủng bố quốc tế, bảo vệ mạng máy tính, ngăn chặn văn hoá phẩm đồi truỵ trẻ em và phong toả tài sản của các nhóm tội phạm.
Ngoài ra, G-8 đã phê chuẩn hàng loạt các biện pháp tăng cường khả năng của các quốc gia thành viên trong việc thu thập, sử dụng và trao đổi mẫu ADN của các đối tượng tình nghi. Đại diện 8 quốc gia thành viên đang lên kế hoạch thông qua các biện pháp tạo điều kiện trọc nã và phong toả tài sản của các nhóm tội phạm tại mỗi nước.
Giới quan sát đánh giá, khủng bố và tội phạm vẫn là chủ đề đoàn kết các nước thành viên lại bất chấp những mâu thuẫn căng thẳng xung quanh vấn đề Iraq.
Các bộ trưởng Pháp, Đức và Nga - các nước đã phản đối cuộc tấn công quân sự chống Iraq - đã dùng bữa tối thân mật cùng các đồng sự Mỹ và Anh tại bảo tàng Rodin ở Paris.
Cuộc họp hôm nay được coi là bước đệm cho Hội nghị thượng đỉnh G-8 gồm: Anh, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Canada, Mỹ và Nga - dự kiến sẽ được tổ chức vào 1-3/6 tại thành phố Evian, Pháp.
(Trần Kiên - Theo AP)