Được thông qua với 401 phiếu thuận và 11 phiếu chống, Nghị quyết HR 568 kêu gọi Tổng thống Obama chống lại bất kỳ chính sách nào “chỉ dựa kiềm chế để đối phó với mối đe dọa hạt nhân Iran”. Trên thực tế, nghị quyết này tìm cách ngăn cấm thương lượng hòa bình Mỹ-Iran.
![]() |
Từ bỏ chính sách răn đe, thiên về “đánh đòn phủ đầu”
Mặc dù nó không có tính ràng buộc pháp lý, Nghị HR 568 lại hạn chế những sự lựa chọn chính sách của Tổng thống Obama đối với Iran. Giống như những gì đã xảy ra ở Iraq, cái nghị quyết không ràng buộc này dễ dàng biến thành một đạo luật có tính chất trói buộc. Nó cũng cho thấy Hạ viện Mỹ sẵn sàng phủ quyết những sự lựa chọn hòa bình trong chính sách của chính quyền Mỹ đối với vấn đề hạt nhân của Iran, với đa số phiếu áp đảo.
Nghị quyết HR 568 khẳng định chính sách răn đe kiềm chế, vốn là nền tảng của chính sách quốc phòng Mỹ trong nhiều thập kỷ qua, không còn là chính sách của Mỹ trong việc đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng. Mặc dù từng là một chính sách khá hữu hiệu thời Chiến tranh Lạnh, nhưng hiện Hạ viện Mỹ cho rằng hiện thời chính sách này không có mấy tác dụng trong việc ngăn chặn một nước đang phát triển như Iran nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân nhỏ, trong khi thiếu các tên lửa tầm xa mang đầu đạn hạt nhân.
Sự đồng thuận cao độ của lưỡng đảng chống chính sách răn đe cho thấy học thuyết “đánh đòn phủ đầu” đang thắng thế trong Quốc hội Mỹ.
Nghị quyết HR 568 cũng cho thấy rằng đại đa số các hạ nghị sĩ Mỹ, bất kể thuộc phe Dân chủ hay phe Cộng hòa, ủng hộ chủ trương “thống trị toàn diện” của học thuyết của Tổng thống tiền nhiệm George W. Bush, trong đó nói Mỹ không chỉ phải ngăn chặn sự nổi lên của một siêu cường thế giới như Trung Quốc, mà còn phải ngăn chặn sức xuất hiện của một cường quốc khu vực như Iran đang đe dọa ngăn cản khả năng đơn phương hành động quân sự hoặc đe dọa sự thống trị của Mỹ.
Trói tay tổng thống
Đây là một động thái chưa từng có trong Quốc hội Mỹ nhằm hạn chế những sự lựa chọn phi quân sự của tổng thống Mỹ. Ngay cả giữa lúc xảy ra cuộc khủng hoảng hạt nhân năm 1962, các nghị sĩ Cộng hòa cánh hữu cũng không đưa ra một nghị quyết tương tự như Nghị quyết HR 568, không yêu cầu Tổng thống Kennedy loại trừ những sự lựa chọn khác ngoài việc tấn công Cuba hoặc Liên Xô.
Với việc thông qua Nghị quyết HR 568, các thế lực bảo thủ ở cả hai phe Cộng hòa và Dân chủ trong Hạ viện Mỹ quyết tâm buộc Tổng thống Obama “mềm yếu” chấp nhận chương trình nghị sự tân bảo thủ của họ. Theo họ, nếu có trong tay vũ khí hạt nhân, Iran có thể ngăn chặn các cuộc tấn công của Mỹ xuất phát từ các nước láng giềng bị Mỹ xâm lược: ở phía Đông là Afghanistan và phía Tây là Iraq.Đại tá Lawrence Wilkerson, Chánh văn phòng Bộ Ngoại giao thời cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell, nhận định: “Nghị quyết này có giọng điệu giống như những giọng điệu từng đưa chúng ta (nước Mỹ) vào cuộc chiến Iraq và có thể là điềm báo trước chiến tranh với Iran”.
Suy cho cùng, Nghị quyết HR 568 không phải là một nghị quyết về bảo đảm an ninh quốc gia của Mỹ hoặc của Israel mà tìm cách củng cố quyền bá chủ của Mỹ ở khu vực giàu dầu lửa nhất thế giới này.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 'Điềm báo' chiến tranh Mỹ-Iran? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Diem bao chien tranh MyIran ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 'Điềm báo' chiến tranh Mỹ-Iran? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích & Bình Luận của chuyên mục Thế Giới.
'omen' US-Iran war?
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi