Thứ bảy, 13 Tháng ba 2004, 09:00 GMT+7

Tháng thanh niên 2004: Những ông chủ trẻ hồi sinh làng nghề

Thang thanh nien 2004 Nhung ong chu tre hoi sinh lang nghe
Hà Thế Diện giới thiệu chiếu đặc sản.
Họ là hai thanh niên nông thôn dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người dân quê lúa Thái Bình. Từ anh bán chiếu trở thành “vua” chiếu 10 năm trước, trong ký ức người dân vùng quê Tân Lễ (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Hà Thế Diện chỉ là một anh chàng bán chiếu dạo.

Những năm 1990, chiếu dệt ra không có lãi, cộng thêm “cơn lốc” chiếu Trung Quốc tràn ngập thị trường đã làm cho làng chiếu Tân Lễ lao đao. Nhiều hộ gia đình treo khung cửi, tha phương cầu thực. Diện trở về quê làm anh nông dân, tối ngày cày sâu cuốc bẫm trồng ngô, khoai. Tuy nhiên, đất Hưng Hà chỉ hợp với đay, cói nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Diện tâm sự: “Nhớ lại những đêm trăng sáng, tiếng khung cửi dệt chiếu lách cách rộn ràng khắp đầu làng ngõ xóm; những ngày hè trai gái trong làng mở hội thi dệt chiếu, mình nhớ nghề đến nao lòng...

Chẳng nhẽ làng nghề truyền thống ông cha giữ gìn mấy trăm năm lại thất truyền bởi con cháu”. Trăn trở mãi, Diện quyết định khôi phục làng nghề. Một mình trên con “ngựa sắt”, thồ đằng sau cả chục đôi chiếu, Diện rong ruổi tiếp thị khắp nơi. “Nhiều hôm gặp mưa, chiếu mốc meo, nhịn đói cả ngày trời. Đôi lúc cũng nản lòng, nhưng bỏ về còn mặt mũi nào nhìn làng xóm” - Diện kể. Ròng rã mấy tháng trời, từ Thái Bình, Hải Dương đến Quảng Ninh, chốn quê nào Diện cũng đã đặt chân đến. Dần dần, mặt hàng chiếu Hưng Hà đã lấy lại được cảm tình của người tiêu dùng bởi anh hàng chiếu dễ mến, sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả phải chăng.

Hỏi: thế không sợ bị chiếu trúc, chiếu nhựa Trung Quốc cạnh tranh sao? Diện cười, quả quyết: “Sợ gì. Chiếu Trung Quốc mẫu mã đẹp nhưng giá cao, lại không thích hợp với khí hậu các mùa ở Việt Nam. Mình đã chọn Quảng Ninh, tỉnh biên giới giáp ranh với Trung Quốc mở cơ sở 2. Nói thật nhé, không chỉ có người Việt Nam ưa dùng đâu. Ngay cả khách du lịch Trung Quốc, sau khi thăm quan vịnh Hạ Long cũng đã tìm mua đôi chiếu về làm quà”. Diện còn thiết lập được hệ thống vệ tinh tỏa đi các tỉnh thành. Mỗi ngày bán chiếu, tiền lãi của mỗi vệ tinh không dưới 60.000 đồng. Nếu chịu khó, có khi bán được cả trăm ngàn. Nhiều gia đình có con em đi làm ăn xa, nghe tin đã trở về chung sức cùng Diện khôi phục làng nghề. Nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, cơ sở của Diện không chỉ sản xuất chiếu Dặm (chiếu bình dân), mà còn sản xuất chiếu Đậu. Đây là loại chiếu mà Diện tự hào gọi là “hàng đặc sản” riêng của mình, giá 300.000 đồng/đôi. Nằm êm, độ thấm cao. “Chất lượng miễn chê !”.

35 tuổi, không chỉ thực hiện được hoài bão khôi phục làng nghề, Diện còn giúp tạo việc làm cho 200 gia đình gia đình trẻ. Bà con các xã lân cận nhờ Diện xuống truyền nghề cho con cháu trong vùng. Đến Tân Lễ, nhắc đến Diện, bà con nơi đây vẫn thầm cám ơn ông “vua” chiếu Hà Thế Diện - người có công "khai sinh" làng nghề lần thứ hai.

Thang thanh nien 2004 Nhung ong chu tre hoi sinh lang nghe

Vũ Duy Hảo
(ảnh: Ngọc Thắng).

Đưa nghề phụ thành mặt hàng xuất khẩu Kém Hà Thế Diện 10 tuổi, Vũ Duy Hảo - ông chủ thương hiệu mây tre đan xuất khẩu nổi tiếng Hữu Hảo (xã Thụy Phong, huyện Thái Thụy) - là gương điển hình vượt khó, vươn lên làm giàu được thanh niên nông thôn Thái Bình học tập. Chỉ trong 3 năm, Hữu Hảo có tên trong các doanh nghiệp làm ăn giỏi của tỉnh. Hữu Hảo chọn hướng đi riêng, tập trung vào sản xuất mặt hàng thế mạnh: ruột mây xiên, làm lọ hoa, đĩa trang trí... Mỗi tháng, Hảo xuất khẩu từ 400-500 triệu đồng. Hiện Hảo đang tiến hành xây dựng xưởng sản xuất có quy mô lớn, tạo việc làm cho 800 người lao động và 150 hộ trong xã với thu nhập bình quân 700.000 - 800.000 đồng/tháng.

Có được thành quả hôm nay, Hảo đã phải qua những chuỗi ngày lận đận, vất vả. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2000, được đơn vị giữ lại, nhưng Hảo một mực xin được về quê để phụng dưỡng cha mẹ già. Trở về địa phương, Hảo theo bạn bè đi học thêu, may gia công, làm mây tre đan xuất khẩu. “Làng mình trước đây có nghề phụ đan dậm, rổ rá, đem bán ở các phiên chợ. Từ hồi còn chập chững đi, mình đã được làm quen với đan lát nên mình mạnh dạn đem nghề này về quê làm”- Hảo nhớ lại. Khăn gói quả mướp nhảy xe vào tận Bình Dương học hỏi kinh nghiệm; rồi nghe Hà Tây, Nam Định có làng nghề là Hảo tìm đến ngay. Trên đường “tầm sư học nghề”, Hảo đã may mắn gặp được thầy nhiệt tình giúp đỡ, song có những người cũng mỉa mai châm chọc. Chạm tự ái, Hảo thề: “Bằng mọi giá, phải trở về quê hương “gây dựng cơ đồ”, nhất định không chịu lưu lạc nơi đất khách, quê người”. Có bao nhiêu tiền cha mẹ dành dụm làm vốn liếng sau này đã đổ hết vào những chuyến đi. Hảo tìm đến Huyện Đoàn, trình bày ý tưởng và tha thiết xin được vay vốn. Thái độ quyết tâm của Hảo và kế hoạch khả thi đã giúp chàng trai trẻ vay được 30 triệu đồng. Việc đầu tiên, Hảo khai giảng các lớp học nghề trong xã. Sau một năm, lô hàng đầu tiên đã xuất xưởng. Chưa kịp mừng, hàng đã bị trả lại vì chất lượng không đảm bảo. Tay trắng hoàn tay trắng. Hảo tiếp tục thế chấp căn nhà, xin vay 10 triệu, huy động vốn trong anh em họ hàng đầu tư tiếp...

Lô hàng gần đây nhất xuất sang Pháp đã mang về cho ông chủ trẻ 1,4 tỉ đồng. Đúc kết kinh nghiệm của mình, Hảo cho biết: “Muốn làm hàng kỹ thuật cao phải đi học. Nghề này không khó, trong nhà chỉ cần một người học, là cả nhà làm được. Từ nghề phụ lúc nông nhàn, thành nghề đem lại thu nhập chính cho các gia đình trong xã. Mừng nhất là khi có việc làm, không còn ai muốn rời bỏ quê hương nữa”.

Thu Hồng

Việt Báo

Nhận xét tin Tháng thanh niên 2004: Những ông chủ trẻ hồi sinh làng nghề

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tháng thanh niên 2004: Những ông chủ trẻ hồi sinh làng nghề bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thang thanh nien 2004 Nhung ong chu tre hoi sinh lang nghe ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tháng thanh niên 2004: Những ông chủ trẻ hồi sinh làng nghề ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Nhịp Sống Trẻ của chuyên mục Thế Giới Trẻ.

Youth Month 2004: The young boss revive village
Ha The area, Tan Le, China, Huu Hao, economic restructuring, employment, Thai Binh Province, Hung Ha District villages, young people, the boss, make, people, projector

They are two rural youth dare to think, dare to do, boldly take the lead in restructuring the economy and create jobs for every thousands of rural Thai Binh rice. From his semi-projection becomes "king" aired 10 years ago, the memories of people in ...



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.