|
"Bước vào nghề thiết kế thời trang, tôi chỉ nghĩ cố gắng làm sao để có thể sống được bằng nghề", nhà thiết kế thời trang điển trai Trương Thanh Long tâm sự.
- Anh đến với nghề thiết kế thời trang như thế nào?
- Tôi học Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai - Khoa Mỹ thuật Công nghiệp. Từ năm thứ nhất tôi đã đi làm cho một công ty thiết kế thời trang, nhưng cũng chỉ làm bán thời gian thôi. Năm thứ hai, tôi đoạt một giải thưởng lớn về thiết kế thời trang. Tốt nghiệp thì công việc thiết kế thời trang trở thành niềm đam mê của tôi.
Thú thật, ban đầu cũng khó khăn lắm khi tôi quyết định tự đứng ra kinh doanh thời trang với thương hiệu ICON. Bao nhiêu việc mà tôi chỉ có một mình, rồi còn tiền nữa... Cũng may, có một người đã tin tưởng và cho tôi vay một số vốn kha khá để tôi lập nghiệp.
|

|
| Nhà thiết kế Trương Thanh Long. |
- Mở một thương hiệu thời trang mới giữa đất Sài thành anh có tự tin là mình đứng được?
- Mạo hiểm thì không, vì tôi đã có một thời gian gắn bó với nghề thiết kế thời trang, tôi biết đối tượng tôi phục vụ. Có thể mới đầu họ chưa biết, nhưng lúc đó tôi luôn tin chắc thời gian sẽ ủng hộ tôi. Bây giờ thì mọi việc đã tạm ổn.
Thế mạnh của tôi là phong cách nổi loạn, gợi cảm một chút và đôi khi phá cách. Những thiết kế của tôi nhắm đến đối tượng văn phòng, công sở. Điều thu hút để mọi người đến với tôi, là có thể tìm được những gợi ý tốt trong cách chọn trang phục đi làm, đi chơi. Tôi tự tin về cách nghĩ của mình, bởi những gì tôi làm được ít nhiều đã được mọi người biết đến.
Tôi kinh doanh đủ sống và lo cho hai em ăn học ở thành phố được. Nhưng quan trọng hơn, tôi có thể tiếp tục được 10 năm hoặc nhiều hơn thế con đường này... cũng có thể tôi giàu.
- Thấy anh còn tham gia đóng phim, anh đam mê nghệ thuật thứ bảy hay chỉ là một cuộc dạo chơi?
- Trong chương trình thời trang Chào xuân 2003 của VTV3, tôi được phỏng vấn mấy câu, người đạo diễn quen biết hôm đó sau này mời tôi đến thử vai, anh nhận tôi diễn trong phim Những cô gái chân dài, sau nữa là đến 39 độ yêu.
Nói thực, khi nhận lời tôi không biết mình đóng vai gì, khi đạo diễn đưa kịch bản mới té ngửa là mình vào một vai đồng tính. Không thể từ chối được nữa, tôi ôm về nhà một đống băng đĩa có nhân vật đồng tính nghiên cứu, nghiền ngẫm. Vai diễn này cũng ngắn và khán giả vẫn nhớ tôi đấy.
Cũng có nhiều lời mời tôi đóng phim nhưng thời gian quay của các phim này dài ngày quá, tôi không theo được. Như phim 39 độ yêu tôi mất rất nhiều tháng theo đoàn làm phim, công việc thiết kế bỏ bê quá... Tôi chỉ chọn phim nào ngắn quay trong thời gian một tháng đổ lại mới theo được.
- Anh có dự định gì mới trong thời gian tới?
- Cũng không có gì đặc biệt. Tôi vẫn làm công việc yêu thích của mình, nếu có phim nào ngắn mời tôi, phù hợp tôi sẽ tham gia.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)
|