Thứ tư, 22 Tháng ba 2006, 15:37 GMT+7

Rau trồng ở Thanh Trì, Hoàng Mai: Vẫn có thể dùng!

Ngày 21/3, các cơ quan chức năng đã chính thức công bố kết quả xét nghiệm đối với rau trồng ở khu vực huyện Thanh Trì và quận Hoàng Mai (Hà Nội). "Rau trồng ở Thanh Trì, Hoàng Mai: Vẫn có thể dùng"... Kết luận của Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm sau khi công bố kết quả xét nghiệm mẫu rau...

Có hóa chất trong rau...

Ông Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) - Bộ Y tế cho biết, một đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cục ATVSTP, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Cục Bảo vệ thực vật, Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội và Trung tâm kiểm nghiệm- Viện Dinh dưỡng đã được thành lập để tiến hành xét nghiệm các mẫu rau ở quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì.

Đoàn kiểm tra đã lấy 3 loại rau mẫu là rau muống, rau cải xoong và rau cần (mỗi loại lấy 3 mẫu).

Rau trong o Thanh Tri Hoang Mai Van co the dung
Vùng rau Thanh Trì.

Có 4 yêu cầu xét nghiệm đặt ra đối với những mẫu ra này. Đó là phát hiện kim loại nặng, 4 nhóm thuốc trừ sâu, vi sinh vật và hóa chất kích thích tăng trưởng trong các mẫu rau nói trên.

Kết quả xét nghiệm, các kim loại nặng như đồng, chì, cadimi, asen được xác định là đều dưới ngưỡng cho phép. Hàm lượng Nitrat cũng thấp hơn mức cho phép.

Tuy nhiên, từ cuộc xét nghiệm cũng cho thấy một số hóa chất tồn tại trong rau nằm trong danh mục cấm sử dụng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT).

Trong đó, hàm lượng thuốc trừ sâu chlopyriphos ở mẫu rau muống là 1,9mg/1kg rau tươi, cao gấp 19 lần so với tiêu chuẩn cho phép (hàm lượng cho phép là 0,1mg/1kg rau tươi).

Ông Trần Đáng cũng cho biết, trong quá trình tiến hành lấy mẫu, đoàn kiểm tra phát hiện tại nơi trồng rau một số nhãn mác và các loại hóa chất bảo vệ thực vật có nguồn gốc từ Trung Quốc bị cấm sử dụng.

Ngoài ra, việc sử dụng nguồn nước từ các sông Lừ, Tô Lịch, Kim Ngưu để tưới cho rau ở khu vực này được cảnh báo là rất nguy hiểm, bởi những con sông nói trên đã bị ô nhiễm quá nặng từ các nguồn nước thải dân sinh, công nghiệp và bệnh viện.

Đoàn kiểm tra đề nghị các cơ quan chức năng phải xử lý ô nhiễm nước thải tại khu dân cư và các con sông, đồng thời, đề nghị UBND quận Hoàng Mai và UBND huyện Thanh Trì cấm hoàn toàn việc kinh doanh những loại hóa chất bảo vệ thực vật nằm ngoài danh mục cho phép.

"Có thể dùng rau, nhưng người tiêu dùng phải cảnh giác..."

Rau trong o Thanh Tri Hoang Mai Van co the dung
Một đoạn sông Tô Lịch bị ô nhiễm.

Về vấn đề rau ở Thanh Trì và Hoàng Mai là an toàn hay không, GS Lê Thạc Cán- Viện trưởng Viện Môi trường và Phát triển bền vững (Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) nói, “Nếu phát hiện ra điều gì nguy hiểm cho sức khỏe của người dân, chúng tôi sẽ thông báo với các cơ quan có chức năng của Nhà nước để có giải pháp xử lý chứ không thể vội vã công bố rộng rãi được”.

Được biết, trước đó, từ năm 2002, một dự án quốc tế có tên là RURBIFARM (tương tác nông thôn đô thị) đã tiến hành nghiên cứu chất lượng rau ở Bằng B, xã Hoàng Liệt, huyện Thanh Trì (nay là phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Gần đây, có dư luận phản ảnh kết quả nghiên cứu từ dự án này cho thấy, rau trồng ở khu vực này bị nhiễm hóa chất.

Tuy nhiên, ông Đáng từ chối công bố mọi kết quả nghiên cứu đã thu thập được từ dự án nói trên với lý do, đến tháng 12 /2006, dự án mới kết thúc. Tuy nhiên, ông Đáng nói thêm, ""Kết quả nghiên cứu của dự án sẽ được thông báo rộng rãi cho công chúng sau khi có kết quả nghiệm thu vào tháng 12 tới"".

Vấn đề người dân quan tâm nhất là rau ở Thanh Trì và Hoàng Mai có an toàn hay không?

Ông Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm khẳng định, "rau ở vùng lấy mẫu (nêu trên) là có thể dùng được, nhưng người tiêu dùng phải cảnh giác với việc rau bị ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật!”.

Ông Trần Đáng cũng không bình luận hay so sánh về sự khác nhau giữa kết quả xét nghiệm của đòan kiểm tra mới đây (đã nêu ở phần đầu bài viết) với kết quả xét nghiệm từ dự án quốc tế RURBIFARM.

Ông Đáng cho rằng, nếu thời điểm lấy mẫu rau khác nhau thì có thể cho những kết quả xét nghiệm khác nhau. “Nếu người dân lấy nước sông Tô Lịch vào các buổi sáng, trưa, chiều để tưới cho rau thì mức độ ô nhiễm cũng đã khác nhau rồi”- ông Đáng giải thích.

Trong khi đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan quản lý về lĩnh vực tài nguyên nước và môi trường cho rằng, ảnh hưởng của các nguồn thải công nghiệp tới sức khoẻ nhân dân cần phải được điều tra, nghiên cứu rất kỹ thì mới có thể kết luận chính xác.

Theo Bộ này thì hiện nay, Cục Bảo vệ môi trường đang phối hợp với Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội và một số tổ chức khoa học đang tiến hành nghiên cứu, đánh giá để có kết luận chính thức về vấn đề này.

  • Kiều Minh
Việt Báo


Nhận xét tin Rau trồng ở Thanh Trì, Hoàng Mai: Vẫn có thể dùng!

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Rau trồng ở Thanh Trì, Hoàng Mai: Vẫn có thể dùng! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Rau trong o Thanh Tri Hoang Mai Van co the dung ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Rau trồng ở Thanh Trì, Hoàng Mai: Vẫn có thể dùng! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Sức Khỏe của chuyên mục Sức Khỏe.

Vegetables grown in Thanh Tri, Hoang Mai: It can be used!
Hanoi, Lich, Department of Protection, Mr Tran Dang, Plant Protection, can be used, Hoang Mai district, Thanh Tri District, nature protection, results, test, publish, secure, vegetables

TS - 21/3, the authorities have officially announced the test results for vegetables grown in Thanh Tri area and Hoang Mai district (Hanoi). "Vegetables grown in Thanh Tri, Hoang Mai: It is possible to use" ... Conclusion of the Department of Hygiene and Food Safety ...



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.