Viện Quân y 103 (Hà Nội) vừa cấp cứu một trường hợp chấn thương sọ não do tự ngã khi lái xe. Người nhà kể, anh này đang chạy xe máy trên đường thì bất ngờ té ngã, đầu đập vào dải phân cách. Kết quả chụp CT cho thấy não bệnh nhân có khối dị dạng lớn, là tiền sử của bệnh động kinh.
Người nhà cho biết, trước đó anh đã hai lần tự ngã khi đang chạy xe máy.
Tai nạn như trên không phải hy hữu. Trước đó, một tài xế 44 tuổi, có tiền sử bệnh suyễn, trong lúc lái xe đã lên cơn ho rồi gục xuống vôlăng khiến xe rơi xuống vực ở Bình Dương khi đang chở 30 hành khách. Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cũng từng tiếp nhận nhiều trường hợp bị tai nạn giao thông, điều tra bệnh sử mới biết bệnh nhân có sẵn những căn bệnh nằm trong diện khuyến cáo không nên lái xe.
![]() |
| Sức khỏe không đảm bảo mà cầm lái thì không chỉ gây tai nạn cho mình, mà còn làm hại người khác. Ảnh: SGTT. |
Những bệnh cần cách ly tay lái
GS Lê Văn Thành, chủ tịch hội Phòng chống tai biến mạch máu não Việt Nam; trưởng bộ môn thần kinh Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch TPHCM cho biết, phải khuyến cáo không được điều khiển các phương tiện giao thông với người mắc bệnh động kinh và rối loạn giấc ngủ.
“Khi ở trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo, người đó không thể phản xạ kịp thời trước các tình huống xảy ra”, GS Thành giải thích.
Với người bị động kinh, đang lái xe bỗng dưng vắng ý thức, mọi hoạt động đều đình trệ hoặc nếu còn thì cũng không thể chính xác. Chính vì cơn động kinh thoáng qua chỉ trong vài giây, rồi trở lại bình thường nên nhiều bệnh nhân không biết mình bị bệnh và người chung quanh càng khó nhận ra. Còn đối với người bị Narcolepsie (một trong những thể của bệnh rối loạn giấc ngủ), người bệnh sẽ có những cơn ngủ cưỡng bức, nếu xảy ra lúc đang lái xe thì sẽ dẫn đến tai nạn.
Ngoài các bệnh trên, Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyết, hội Thần kinh học Việt Nam cho biết thêm: quy định về điều kiện sức khoẻ để điều khiển phương tiện giao thông của Việt Nam cũng như một số nước có lưu ý những trường hợp không nên lái xe, gồm:
- Có bệnh rối loạn tâm thần cấp hoặc mãn tính chưa khỏi hoàn toàn hoặc đã khỏi chưa đủ hai năm;
- Người thiểu năng tâm thần có hoặc không kèm theo suy giảm nhận thức;
- Người có bệnh tim mạch loạn nhịp hoàn toàn, ngoại tâm thu, suy tim...;
- Người có bệnh về hệ hô hấp gây giảm chức năng thông khí phổi, tâm phế mãn, bệnh hen suyễn…;
- Người mắc bệnh nội tiết, chuyển hoá như Basedow chưa được điều trị bình giáp, hoặc có biến chứng lồi mắt, hạ kali máu, biến chứng tim mạch, bướu giáp độ 3 chèn ép khí quản...
Lưu ý cả thuốc đang dùng
Theo GS Thành, người điều khiển các phương tiện giao thông đòi hỏi phải trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, chính vì vậy mà luật pháp cấm lái xe đối với người trong máu có nồng độ cồn vượt mức quy định hoặc có chất kích thích khác. Ngoài ra, những người bình thường nhưng đang dùng một số thuốc có tác dụng phụ gây buồn ngủ cũng phải lưu ý khi lái xe, cần được tư vấn bởi bác sĩ với những thuốc kê toa và dược sĩ ở nhà thuốc với những thuốc không kê toa.
BS Tuyết lưu ý thêm, người mắc bệnh hen suyễn khi uống thuốc giãn phế quản có thể bị tác dụng phụ của thuốc này làm run tay nên có thể không an toàn khi lái xe. Ngoài ra, mệt mỏi do ngồi lái xe lâu cũng là yếu tố thuận lợi để khởi phát nhồi máu cơ tim cấp ở người mắc bệnh mạch vành. Cũng cần lưu ý người có tiền sử những cơn thiếu máu thoáng qua hoặc tê yếu nửa người, hoặc từng đột quỵ nhẹ đều dễ bị tái phát đột quỵ nhồi máu não hay xuất huyết não tái phát. Nếu những cơn tái phát đó xảy ra trong lúc đang lái xe thì rất nguy hiểm.
“Tự thân người lái xe phải lường được sức khoẻ của mình khi quyết định cầm lái. Tốt hơn hết, nếu sức khoẻ đang hoặc từng có vấn đề thì nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế xem có nên tham gia điều khiển phương tiện giao thông hay không”, BS Tuyết kết luận.
(Sài Gòn tiếp thị)
































Viết phản hồi