Thứ sáu, 01 Tháng sáu 2012, 15:06 GMT+7

Mỡ bụng: Không phải cứ muốn là hút

Hút mỡ bụng chỉ giúp giảm béo cục bộ, có tác dụng về mặt thẩm mỹ nhưng về mặt sức khỏe thì không vì lượng mỡ dư thừa vẫn còn tồn tại trong mạch máu, quanh tim, thận... nên nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch vẫn còn. Trọng lượng mất tức thì sau hút mỡ không phải là mỡ hoàn toàn mà chứa cả nước và dịch.

Những người trên 40 tuổi có vòng bụng lớn, phụ nữ sau sinh có nhiều mỡ thừa và thường không còn sinh đẻ nữa mới nên hút mỡ bụng. Những người có nhu cầu nên lưu ý chỉ đến các cơ sở giải phẫu thẩm mỹ có trang thiết bị hiện đại và chuyên môn bảo đảm để thực hiện.

Đây là một đại phẫu nên trước khi phẫu thuật, bệnh nhân phải được kiểm tra sức khỏe tổng quát. Những người có bệnh tiểu đường, rối loạn đông máu, bệnh lý tim mạch, nghiện thuốc lá... tuyệt đối không được phẫu thuật. Trước khi hút mỡ cần phải thử các loại gien bụng, nếu không có dị ứng thì mới thực hiện. Nếu không thích ứng với gien bụng thì phẫu thuật sẽ không đem lại hiệu quả gì bởi không tạo được eo sau phẫu thuật.

Số lượng mỡ hút ra không bao giờ tùy tiện theo nhu cầu người bệnh mà tối đa chỉ chiếm 4% khối lượng cơ thể. Một người 50 kg chỉ nên hút tối đa 2 lít mỡ. Nếu hút nhiều hơn, cơ thể mất dịch lớn sẽ mất cân bằng điện giải gây choáng, sốc.

Việc hút, tách mỡ và tạo thành bụng là một cuộc đại phẫu dễ nguy hiểm tới tính mạng và để lại sẹo nên cần thận trọng khi quyết định giảm béo bằng phẫu thuật. Lấy mỡ thừa quá lớn trong cơ thể một cách đột ngột sẽ gây ra nhiều rối loạn, làm xuất huyết. Hút tại nhiều vị trí khác nhau trong cùng một lần, nhiều phẫu thuật khác nhau cùng được tiến hành, truyền quá nhiều dịch - thuốc tê, thời gian kéo dài cũng gây ra rất nhiều tai biến. Ngoài ra, bệnh nhân còn có thể gặp phải những biến chứng như tụ máu, giảm hoặc tăng sự lắng đọng sắc tố da, sẹo lồi… Thực tế đã có những trường hợp tử vong do hút mỡ bụng như chúng ta đã biết.

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120601-150633-1-1330921077-mo-bung-lam-can-tro-kha-nang-khang-viem1.jpeg

Hình minh họa

Phẫu thuật hút mỡ bụng có thể lấy ra một lượng mỡ lớn (1-1,5 lít) nhưng hiệu quả chỉ mang tính cấp thời. Bệnh nhân rất dễ bị bụng to trở lại sau vài năm nếu không tuân thủ chế độ ăn hợp lý và tập luyện thường xuyên.

Hiện trên thế giới có phương pháp hút mỡ bụng bằng siêu âm, không phải phẫu thuật. Phương pháp này an toàn, tin cậy, không đau, không xâm lấn, giảm các biến chứng và thời gian hồi phục nhanh. Ngoài ra, còn có phương pháp giảm mỡ bằng cách tiêm những loại thuốc, chất vi lượng, chiết xuất thảo dược, vitamin và một số chất khác vào lớp mỡ dưới da để hủy tế bào mỡ nhưng phương pháp này vẫn còn nhiều bàn cãi vì cơ chế không rõ ràng, các chất chưa được kiểm định khi được tiêm vào cơ thể có an toàn hay không, các chất này cũng có thể gây dị ứng viêm, sưng tấy.

Viet Bao.vn (Theo Nld)
<


Nhận xét tin Mỡ bụng: Không phải cứ muốn là hút

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mỡ bụng: Không phải cứ muốn là hút bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mo bung Khong phai cu muon la hut ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mỡ bụng: Không phải cứ muốn là hút ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Những Điều Nên Biết của chuyên mục Sức Khỏe.

Abdominal Fat: It's not just like the smoking
diabetes, is not, work, surgery, still, in terms of, cardiovascular health, methods, fat, belly, volume, reduced, total

abdominal liposuction to reduce fat only locally, have aesthetic effects of health but not because excess fat remains in the blood vessels around the heart, kidneys ... Should the risk of diabetes, cardiovascular disease remains. Instant weight loss ...



  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.