Thứ năm, 24 Tháng sáu 2004, 23:54 GMT+7

Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người: Không thương mại hóa những cơ hội sống

Hien lay ghep mo bo phan co the nguoi Khong thuong mai hoa nhung co hoi song
Hai bố con cháu bé Nguyễn Thị Diệp - bệnh nhân được ghép gan tại Việt Nam

Ở Việt Nam, hàng ngàn bệnh nhân đang cần được chữa bệnh bằng ghép tạng. Tuy nhiên, vì chưa có một khuôn khổ pháp lý về hiến mô tạng và thực tế cũng chưa có ngân hàng mô tạng nên nhiều bệnh nhân đã không thể được điều trị bằng ghép tạng.

Một hội thảo lấy ý kiến về dự thảo "Pháp lệnh hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người" đã được Vụ Pháp chế (Bộ Y tế), Nhà pháp luật Việt - Pháp tổ chức trong hai ngày 24-25/6, tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Ngọc Trọng, "12 năm ghép thận nhưng ta mới có 133 bệnh nhân được ghép trong nước, trong khi hơn 200 bệnh nhân khác phải ra ghép ở nước ngoài". Trong khi đó, chi phí cho ghép thận ở nước ngoài cao hơn hàng chục lần so với trong nước. Nguyên nhân một phần là do chưa có cơ sở pháp lý cho việc lấy tạng từ người chết, khiến cho việc ghép tạng, đặc biệt là ghép thận, ở nước ta đã được thực hiện rất tốt về chuyên môn nhưng không thể phát triển, và còn rất xa nhu cầu điều trị bằng ghép tạng.

Điều này sẽ được khắc phục sau khi Pháp lệnh hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người được thông qua. Bà Trịnh Thị Lê Trâm, Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, theo dự thảo pháp lệnh (PL) này, mọi người đều có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người khi còn sống nếu đủ sức khỏe đảm bảo an toàn khi lấy mô, bộ phận cơ thể. Đối với người từ đủ 18 tuổi phải có đơn tự nguyện hiến; người dưới 18 tuổi phải có văn bản đồng ý của bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Với người hiến ở người chết: có đơn tự nguyện hiến trước khi chết hoặc có di chúc về hiến mô, bộ phận cơ thể. Ngoài ra, việc dự thảo PL đề cập đến chết não và cho phép lấy mô, tạng hiến từ người chết não cũng sẽ tạo thêm nguồn mô, tạng cho người cần ghép.

Tuy nhiên, để chống thương mại hoá trong cho - nhận tạng, dự thảo nêu rõ: "Nghiêm cấm các hành vi mua, bán, lấy trộm mô, bộ phận cơ thể người; cấm ép buộc người khác phải cho mô, bộ phận cơ thể người nhằm mục đích cá nhân vụ lợi". GS Sadek Beloucif, thành viên Ủy ban Tư vấn đạo đức quốc gia CH Pháp tỏ ra đồng tình với quy định trên và chia sẻ: "Có quốc gia đã định giá đến 30.000 USD một quả thận, 100.000 USD một mảnh gan giành cho ghép. Tuy nhiên, không thể thương mại hóa việc cho - nhận tạng. Bởi như vậy, sẽ tăng thêm hố sâu ngăn cách giàu nghèo. Người nghèo sẽ chết vì không thể có những khoản tiền lớn cho mua tạng ghép".

Bù lại, dự thảo PL quy định những ưu đãi dành cho những người hy sinh vì cộng đồng: "Người hiến mô, bộ phận khi còn sống, sau hiến được chăm sóc sức khỏe miễn phí tại các cơ sở y tế của Nhà nước; được ưu tiên ghép mô, bộ phận cơ thể người khi mắc bệnh cần ghép. Với người hiến sau khi chết, bố mẹ hoặc vợ chồng hoặc con của người chết đã hiến mô, bộ phận cơ thể được hưởng chế độ ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe".

Các chuyên gia Pháp lưu ý Việt Nam nên thành lập một đầu mối tiếp nhận thông tin về việc đăng ký tham gia hiến mô, tạng sau khi chết. Người dân cần được biết về việc hiến mô, tạng để quyết định tham gia. Tại Pháp, người từ 13 tuổi trở lên đã được tiếp nhận các thông tin liên quan đến hiến tạng.

Vấn đề kinh phí cho ghép bộ phận cơ thể được quan tâm nhiều tại hội thảo. Tại Pháp, bảo hiểm y tế chi trả 100% cho các trường hợp này. Còn theo dự thảo PL, "Chính phủ sẽ quy định cụ thể về chế độ viện phí đối với việc ghép mô, bộ phận cơ thể người". Tuy nhiên, giới chuyên môn trong nước cho rằng, bảo hiểm y tế cần tiến tới việc chi trả một phần cho người ghép tạng, giảm gánh nặng chi trả và cũng là thêm cơ hội được sống cho người bệnh hiểm nghèo".

Liên Châu

Việt Báo


Nhận xét tin Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người: Không thương mại hóa những cơ hội sống

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người: Không thương mại hóa những cơ hội sống bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Hien lay ghep mo bo phan co the nguoi Khong thuong mai hoa nhung co hoi song ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người: Không thương mại hóa những cơ hội sống ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Sức Khỏe của chuyên mục Sức Khỏe.

Constitution, removal and transplantation of tissues and organs of persons: No commercial opportunities living
In Vietnam, commercial, can not be, the medical parts, the body, the patient, not, however, the draft, tissues, people, dedicated

In Vietnam, thousands of patients who need treatment with transplants. However, because no a legal framework for organ and tissue donation did not have actual organ tissue bank, many patients can not be treated by organ transplantation ..



  • Thoi su 24h Cam con nhi khuc gay nao loan truong DHQG Ha Noi
    Thời sự 24h: Cầm côn nhị khúc gây náo loạn trường ĐHQG Hà Nội

    Nam sinh đỗ 2 trường ĐH giết người được nhập học; Cầm côn nhị khúc gây náo loạn trường ĐH Quốc gia Hà Nội; Toàn bộ dữ liệu của người dùng trên Megaupload đã bị xoá; Đánh bom liều chết văn phòng Liên Hiệp Quốc; Giật mình với chiêu "chào hàng" mới của gái làng chơi; Thi Hoa hậu xong là... lấy chồng?;... là những tin nóng nhất trong ngày 20/06.

  • Thoi su 24h Gan 20 gio nghet tho giai cuu be gai 9 thang tuoi
    Thời sự 24h: Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi

    Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6

  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06