Triệu phú trẻ Hàn Quốc (Kì 2):
![]() |
|
“Xã hội chúng ta đã tạo nên thói quen mỹ hóa việc tiêu dùng và coi thường việc tích lũy” |
Thông qua việc đem số tiền tích lũy được đầu tư một cách an toàn và lâu dài vào cổ phiếu, Kang Tae Yong đã đều đều làm giàu thêm tài sản của mình. Hiện tại, chưa kể bất động sản, Kang đã có số tiền vượt quá 4 tỉ won.
Được hỏi bí quyết gì đã đưa anh đứng vào hàng ngũ người trẻ giàu, Kang kể: “Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã nghĩ sống trong xã hội tư bản phải có tiền. Nhưng không được thừa kế tài sản gì, cũng không có nghề nghiệp đặc biệt, tôi chỉ có cách lặp đi lặp lại nguyên tắc “tiết kiệm, gom tiền, và quay vòng đầu tư an toàn”. Nguyên tắc tuy đơn giản nhưng thực tiễn mới quan trọng. Thông thường người ta bỏ qua giai đoạn tiết kiệm và gom tiền, và coi thường điều kiện tiền đề an toàn khi nghĩ tới đầu tư. Nếu thế thì chỉ thất bại giống như đánh bạc. Nhất định phải tuân thủ các giai đoạn và trình tự tiết kiệm, gom tiền và đầu tư an toàn”.
Tiết kiệm là phương tiện làm giàu
|
Chọc thủng mặt trong của qui tắc Parkinson Vừa đi làm việc ở cơ quan tài chính, vừa làm nghề đầu tư vào bất động sản và cổ phiếu, Eum Chang Ho kiếm được rất nhiều tiền. Anh nói: “Đại để nhìn những người xung quanh mình, sau khi học xong đại học và đi làm rồi bắt đầu lo tiết kiệm và tích lũy, nhưng bắt đầu đi làm mới hiểu ra nhiều khoản chi không ngờ tới. Với người có một quá trình làm việc nào đó, sau khi trả xong tiền mua chung cư rồi mới chính thức vào con đường đầu tư, nhưng sau khi trả xong nợ vay mua nhà rồi lại phát sinh nhiều nhu cầu mới gây ảnh hưởng khó tới đầu tư. Đây chính là qui tắc Parkinson. Nếu “chọc thủng” được qui tắc này thì nhìn thấy con đường dẫn đến thành người giàu”. Qui tắc Parkinson do giáo sư Parkinson là nhà sử học và là nhà xã hội học nước Anh nghĩ ra, tức là thu nhập tăng lên thì chi tiêu cũng tăng lên theo, tức to thuyền thì to sóng. Nhiều triệu phú trẻ Hàn Quốc nghĩ rằng không phải người có thu nhập cao tất thành người giàu được. Ngược lại, sẽ không đúng nếu cho là thu nhập thấp nên không có con đường trở thành người giàu. Bằng việc chế ngự có hiệu quả được việc chi tiêu, tích lũy một phần thu nhập và đầu tư thì có thể thành người giàu. Như thế nghĩa là điều then chốt trở thành người giàu không phải ở chỗ kiếm được bao nhiêu tiền, mà ở chỗ quản lý được chi tiêu có hiệu quả hay không. |
Nhiều triệu phú trẻ thời còn ngồi trên ghế trường đại học đã làm thêm việc để tích lũy thật sự. Việc làm thêm của họ là sự lựa chọn để làm ra đồng tiền vốn, khác với những sinh viên khác làm thêm để lấy tiền mua quà cho người yêu. Triệu phú Kim Myung Ho, người thu được hàng chục tỉ won qua việc đầu tư, nói: “Có một thời trào lưu hàng hiệu dấy lên. Nào là hiệu này hiệu kia, ai cũng đua nhau dùng hàng hiệu, phải có một cái để khoe với mọi người.
Nhìn bạn bè đua nhau đi giúp việc ở học viện, làm thêm ở cửa hàng để lấy tiền mua túi xách tay hàng hiệu tặng bạn gái, tôi không như vậy. Làm vì mục đích tiêu tiền như thế thật là ngớ ngẩn. Muốn trở thành người giàu phải làm việc vì mục đích lấy tiền để đầu tư”. Nhiều người trẻ và giàu sớm nhận ra tiết kiệm, tích lũy là phương tiện để có tiền vốn, đồng thời họ biết sử dụng có hiệu quả tích lũy và đầu tư. Họ thích nghi nhanh chóng, nhanh chân hơn với nguyên lý “tiền làm ra tiền”.
Lần đầu tiên ở tuổi 20, triệu phú Hàn Sang Cho Il cầm sổ ngân hàng 20 triệu won nhảy vào thị trường đấu giá bất động sản và thu lợi hàng tỉ won. Cho Il nhấn mạnh như sau: “Việc kiếm tiền giống như chạy đua. Xỏ giày thể thao vào, đứng vào vạch xuất phát, đây là việc tích lũy. Sau đó là chạy hết sức về mục tiêu đã định, đó là đầu tư”.
Số tiền vốn đầu tư ban đầu của các triệu phú là số tiền ít chỉ là mấy triệu cho tới mấy chục triệu won. Để đầu tư có hiệu quả số tiền ban đầu còn ít, họ đã dày công tìm hiểu kinh nghiệm từ những người thành công xung quanh, từ cha mẹ, sách báo. Họ chỉnh lý lại tri thức đầu tư, qua từng thành công nhỏ dần dần mở cửa, bước vào thành công lớn.
Đừng “vui vẻ cuộc đời đi”
![]() |
| Triệu phú Kim Myung Ho: “Bạn bè đua nhau đi giúp việc ở học viện, làm thêm ở cửa hàng để lấy tiền mua hàng hiệu tặng bạn gái, tôi thì không” |
Kim Jong Ho (42 tuổi) - chủ một rạp chiếu bóng ba chiều hiện đại ở thủ đô Seoul - nói: “Nếu so sánh tích lũy và đầu tư với bóng đá thì tích lũy là phòng bị, đầu tư là tấn công. Cho dù là tiền vệ xuất sắc nhưng không có hậu vệ giữ vững khung thành thì khả năng thua vẫn có nhiều”.
Các triệu phú trẻ có trên hàng triệu USD ngày nay vẫn không ngừng tích lũy. Vì họ hiểu một sự thật là tích lũy và đầu tư vừa là nền tảng giữ vững vừa là nguồn động lực phát triển sự giàu có.
Các nhân viên tiếp thị thường đưa ra khẩu hiệu “tiết kiệm là đức tính tốt đẹp” song lại mải mê thuyết phục người tiêu dùng, mọi quảng cáo tiêu dùng đang giống như quạt thêm gió vào lửa kích thích tiêu xài. Cách nay chưa lâu, trên truyền hình Hàn Quốc có quảng cáo vui nhộn về thẻ tín dụng đã gây một cú hích.
Một nam thanh niên đang cười hạnh phúc giữa những cô gái trẻ đẹp, hấp dẫn bởi đường nét duyên dáng, trên khung cảnh đó là dòng lời của bài hát “Ba đã nói rồi, vui vẻ cuộc đời đi”. Quảng cáo này đã làm cho nhiều người ngộ nhận hoàn cảnh của mình vượt quá khả năng kinh tế của mình, gây nên trào lưu xài tiền quá hoàn cảnh của mình. Do nhu cầu tiêu xài mạnh, do thu nhập thấp, nào các khoản tiền ăn ở, điện gas, bệnh viện, học phí, tiền nuôi xe cộ, tiền mua đồ hiệu... nên không thể nào tiết kiệm được. Những người nghèo thường viện cớ bao biện lý do như thế. Nhưng với nhiều triệu phú trẻ, những bao biện như trên không thành lý do để thôi tiết kiệm.
Việc tiết kiệm của một người trẻ trong một xã hội hiện đại như Hàn Quốc không phải là dễ dàng, vì theo như triệu phú Kim Yuh Souk (28 tuổi, đầu tư du lịch) nói: “vì xã hội chúng ta đã tạo nên thói quen mỹ hóa việc tiêu dùng và coi thường việc tích lũy”. Ngày nay, các hãng buôn bán, các hãng thông tin đều tô điểm những người tiêu xài nhiều thành những nhân vật chính tốt bụng, hấp dẫn và thành công. Tệ hơn nữa là các nhân vật chính trong TV, trong phim đều là các nhà tài phiệt hay con cháu tài phiệt tiêu xài tiền nhiều. Ngược lại những người tiết kiệm tiền, tích lũy thì đôi khi bị xem là những người bảo thủ không khá lên được, là hà tiện, keo kiệt.
Với Kim Yuh Souk, một số người giàu thế hệ của anh không những không tiêu tiền vô tội vạ, mà biết phát huy trí tuệ sử dụng hiệu quả thời gian, luôn tiến hành song song hai việc tích lũy và đầu tư. Trong văn hóa thói quen mỹ hóa tiêu dùng và coi thường tích lũy của Hàn Quốc có thái độ hai mặt. Thành công về kinh tế, đeo đuổi sự giàu có đều là ước mơ của cá nhân, nhưng lại né tránh và nhăn nhó với việc làm cần thiết để thành công, thậm chí còn tỏ nghi kỵ và ghen ghét những người giàu có. Những người nghèo thường cố gắng tìm nguyên nhân nghèo khổ ở nào là do quốc gia, xã hội, gia đình, số phận... Trong khi đó những triệu phú trẻ vừa cố gắng tích lũy, đầu tư và cố gắng khác để sau này mình cũng thành người giàu có. Hai lối suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.
LÊ HUY KHOA tổng hợp
--------------------------------------
“Ở xứ Ả Rập, người ta chôn người chết trong cát sa mạc. Rồi chó hoang ăn thi hài người chết. Nên ở Trung Đông, người ta cấm ăn thịt chó. Còn rượu và đàn bà cũng cấm tuyệt đối. Không hiểu văn hóa này mà đến Trung Đông làm ăn là thất bại cái chắc” - triệu phú Park Ji Seok nói.
Kỳ tới: Hãy là “người thế giới”
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Tiết kiệm là mỹ đức bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Tiet kiem la my duc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Tiết kiệm là mỹ đức ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Ký Sự của chuyên mục Phóng Sự.
Saving faith is fine
Korea, Kang Tae Yong, real estate, to be effective, the guide, investment, accumulation, saving, millionaire, rich, money, work, young , are, of
By bringing the amount of money invested safely and long-term in stocks, Kang Tae Yong has steadily enriched their properties. Currently, not including real estate, Kang amounts exceed 4 billion won. u003eu003e Phase 1: A great guide.
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Trà sữa trân châu chứa chất gây thận? Đúng - Sai việc chọn sữa cho con; "Yêu" đều đặn sẽ giúp tăng tuổi thọ; Những vấn đề không kiểm soát được khi "yêu"; Những sai lầm trong chuyện đấy; Tác dụng bất ngờ của hạt dẻ cười; Cách chăm sóc "vùng kín" sau sinh; Bơi lội môn thể thao tốt khi mang bầu; Tác dụng của quả đu đủ... là thông tin hữu ích trong mục sức khỏe.
Phẫn nộ những người mẹ sát hại con vì hận tình; Đắng lòng cảnh đời bé gái tâm thần 13 tuổi bị hiếp; Đề nghị điều tra trinh nữ Việt Nam bán dâm tại Singapore
Toàn cảnh hạ màn của các giải đấu Châu Âu tuần qua; Mourinho chính thức chia tay Real Marid; Chelsea và công cuộc xây dựng triều đại mới dưới thời Mourinho
Nóng sự kiện Nick Vujicic “chàng trai kỳ diệu nhất hành tinh”: “Chào Việt Nam”, Lý Nhã Kỳ vung tiền không tiếc tay tại Cannes, cặp sao Chạng vạng lại tan đàn xẻ nghé
Xung quanh sự cố mất điện toàn miền Nam; Nick Vujicic diễn thuyết ở Việt Nam; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà
Viết phản hồi