Mình thích chiếc xe này
Nói chung các bạn toàn nói lung tung
Chỉ điều duy nhất là mình thích chiếc xe này.
Nó là kết quả của kỹ thuật cao.
Thế thôi.
Chơi trội?
Gởi bác Việt Anh.... Thưa với bác rằng em đã bảo ngay từ ban đầu đấy là ý kiến của em. Không không phải là kỹ sư chế tạo, cũng chẳng phải là giám đốc sản xuất không không dám nhận 2 từ " Phán xét" của bác dành cho. Nếu bác dám mạnh miệng nói xe người ta bán ra đến $35,000 thì bác cũng nên hiểu 1 điều rằng chiếc xe này làm ra là để chạy, không phải để trưng. Người ta đã có vô vàn cách để khắc phục cái nhược điểm của giảm xóc rồi bác ạ, yên tâm nhé- nó tương đương hoặc tốt hơn chiếc xe bác chạy hiện nay đấy.
Tại sao nên dùng bánh mâm đúc ư? Chỉ là tăng độ ổn định khi xe chạy với tốc độ cao mà thôi. Tưởng tượng nhé, bác và con xe cộng lại khoảng trăm ký, chạy tốc độ trên 50 Km/h mà xe không đảm bảo an toàn bác dám chạy không? Cũng nói thêm để bác biết, giá cả chỉ là tượng trưng, hoàn cảnh ra đời, người tạo ra nó sẽ quyết định cái giá đó....
Có "đạo đức" - đừng xem siêu xe
Sao cứ tồn tại những người thích xem siêu xe nhưng hễ thấy người ta mua là lại kêu để tiền mà làm từ thiện nhỉ? Đừng đạo đức giả đến lố bịch như vậy. Nếu thực sự đạo đức như vậy đừng xem siêu xe nữa nhé.
Xe của thần tượng
Nhìn dòng chữ HENRY trên chiếc xe mình đoán ngay đó là sở hữu của thần tượng của mình, mình biết anh ấy rất mê sưu tầm xe, cả bóng rổ, Yan TV.... Chúc anh luôn mạnh khoẻ!
Sự Thật Nơi Chiếc Xe Đạp Này
Điểm đặc biệt nổi bật mà tôi ghi nhận nơi chiếc xe đạp này là cái giá "khủng" của nó ! Điều khiến tôi thán phục là làm thế nào để có thể bán nó với cái giá tới 35,000 USD ! Tôi sẽ rất vui nếu được khoán cho sản xuất ra 1,000 chiếc xe đạp có khả năng và chất lượng tương đương như chiếc xe này với giá thành là 5,000 USD 1 chiếc = ) Khi bạn có tiếng tăm và thuộc giới thượng lưu thì bạn có thể dễ dàng bán bông Hồng với giá 100 USD hoặc hơn nữa ...Tôi thì không phải, cho nên tôi sẽ rất vui nếu có thể bán 1 bông Hồng đẹp như vậy với giá 5 USD !
Chiếc xe đẳng cấp
Đừng phán xét ai vội khi chưa biết rõ ... nhìn lại bản thân truớc đã rồi tính đến xã hội bạn nhé . - Người giàu khác người nghèo ở chỗ ngta biết lấy tư duy để kiếm tiền ,còn người nghèo chỉ biết ngồi ko dè biểu ganh tỵ người khác mà bỏ phí cái tư duy của mình. Hãy tự hỏi vì sao tôi nghèo......?????
Chắn bùn carbon
Xe đạp này làm chắn bùn carbon làm chi, ko cần thiết, chắc để tăng độ đẳng cấp thôi Xe này chắc đắt vì đây là của độc, do hoàng tử monaco thiết kế, số lượng hạn chế, nên tạo ra độ xa xỉ, đẳng cấp. Thế mới bán cái giá ngất trời như thế, nếu tính giá nước ngoài thì đắt bằng bmw series 3 còn gì, ôi thật là xa xỉ, nếu đi ngoài đường chả ai biết
Tiền nào của nấy
Chính xác đây là một chiếc xe đẹp, thân thiện vs môi trường. 33 kg có gắn động cơ thì ko có gì nặng. Bạn ngoc hai viết thế thật thiếu động não. nhôm vốn dĩ là vật liệu nhẹ bạn còn kêu nặng.
@nguyễn thanh hòa
Ai bảo ông là có nhiều tiền lương thiện là đốt cũng được thế? Cứ thử đầu tư khoảng 1tr tiền 10 nghìn ra ngồi nhóm lửa truớc cửa mấy cơ quan Nhà Nuớc xem? :))
Tôi chỉ nói một từ "Tuyệt"
- Hiệu quả: Không ô nhiễm môi trường. Tốc độc 77 km/h. Độ an toàn cao.
- Giá trị: Vật liệu cao cấp. Thiết kế do Hoàng tử công quốc Moroco tự thiết kế.
- Sợ đất bùn do mưa văng làm bẩn quần áo ư ? Hãy điều chỉnh giảm tốc độ ( có sẵn số 1 đến số 4 ).
* Mình nghèo mà còn ham muốn huống chi các nhà tỷ phú !
Ý kiến
theo tôi thì thế này. chuyện người ta mua gì, thế nào, là chuyện người ta. ko lẽ mang số tiền đó đi làm từ thiệ hả. đừng có ganh ăn tức ở như thế. ko có underground nào hết. xe chụp tại saigon moto
ủng hộ chủ xe
Tại sao nhiều người còn những suy nghĩ nông cạn như thế chứ. người ta có tiền thì có quyền hửơng thụ, thậm chí là dốt cũng được miễn đồng tiền làm ra không phạm pháp và không hại ai là được rồi.
Đẳng cấp
Đi xe đạp này phải treo thêm cái biển 35.000USD thì người ta mới biết, tóm lại đi bốn bánh cho nó lành các pác ah,xe đạp này không đèo người yêu được,chán phèo...
Đọc kỹ bài viết?
Không biết các bạn có đọc kỹ bài viết trc khi gửi nhận xét ko nhỉ? "M55 nhắm tới ông chủ của những chiếc Ferrari và Lamborghini với mục đích bảo vệ môi trường" thì 35k USD là bao nhiêu? Việc so sánh giữa đời sống của ng có thu nhập vài triệu 1 tháng với những ng kiếm hàng trăm thậm chí hàng tỷ đồng thì có quá khập khiễng ko?
Quá thường
Cũng không có gì đặc biệt và độc đáo ngoài trừ được đặt từ các nhà cung cấp có chất lượng đỉnh cao. Với trọng lượng 33kg, quá nặng. thiết kế một số chi tiết từ Nhôm nguyên khối là nguyên nhân khiến xe nặng thêm. Lãng phí khi sắm một chiếc xe như vậy.
Vớ vẩn
Đọc một số nhận xét thật buồn cười, tại sao người ta mua mua đồ cứ phải nói tiền ấy quy ra thóc, cứu trợ, v,v. Cho hỏi các bạn đã giúp được ai chưa mà cứ phãi lên tiếng như thế, nếu có tiền tôi cũng mua một chiếc, đó là sở thích, thế thôi
Tuyệt quá - thich thật - ước gì có đủ tiền mua nó liền
Thích tác phẩm đời đầu này quá!
Xe này không phải của underground.
gởi ông cóc : xe này của một bác sưu tầm không phải của underground, theo mình biết thì xe đạp này chưa phải là chiếc xe đạp mắt nhất việt nam, có những chiếc lến đến 80.000.
Độc và đẹp!
Nói về chất lượng và thẩm mỹ ở đây thì miễn bàn rồi. Nhưng với công dụng của nó đem so với chiếc ô tô ngang giá nó thì ai cũng chọ ôtô cả. Nói đị thì cũng phải nói lại ở đây bài báo cũng đề cập loại xe này nhắm vào những ông chủ của những chiếc siêu xe Lamborghini, Ferrari.... không phải ai muốn cũng có được. Mà đối với nhứng đối tượng khách hàng này thì tiền ko là vấn đề với họ mà chủ yếu "độc và đẹp"...
Bình thường mà!
Mình thấy nhiều bạn hay quan trọng hoá về giá cả, chất lượng...tuy nhiên mình nghĩ xe đạp này ko sx số lượng nhiều và cũng ko phải cho những ng thu nhập trung bình vì thế ts chúng ta phải phán xet? Mình đang sống ở hàn nên những chiếc xe đạp giá mắc ntn ko phải hiếm. giám đốc và một số bạn của ổng ở cty mình có những chiếc xe đạp nhìn rất bt, ko động cơ mà giá cả 40 ngàn ý chứ. đơn giản chỉ để đạp thể dục cuối tuần cho thanh thản. đó là sở thích của họ vậy thì sao ta cứ phải phán xét?