Thứ bảy, 04 Tháng tám 2012, 22:11 GMT+7

Mô hình trạm xăng tự phục vụ - Tại sao không?

Khách hàng có cơ hội mua nhiên liệu với giá rẻ hơn, còn các công ty dầu khí thì giảm được chi phí nhân công... Đó là những lý do để mô hình trạm xăng tự phục vụ ra đời và đang ngày càng mở rộng ở nhiều nước.

 Một khách hàng đang tự bơm xăng tại trạm xăng tự phục vụ ở

Một khách hàng đang tự bơm xăng tại trạm xăng tự phục vụ ở Jakarta, Indonesia (Ảnh: Jakarta Post)

Mô hình trạm xăng tự phục vụ xuất hiện đầu tiên ở châu Âu vào đầu thập niên 80 và lan tới Mỹ sau đó khoảng dăm năm. Mô hình này giờ đây không còn xa lạ ở các nước phương Tây, nhưng vẫn còn khá mới mẻ tại châu Á.

Do giá nhiên liệu thường rẻ hơn một chút, nên mô hình tự phục vụ đang ngày càng được nhiều tài xế ở Hàn Quốc chấp nhận. Theo số liệu của Hiệp hội trạm xăng dầu Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 5, tổng số trạm xăng tự phục vụ là 775, tăng hơn 2 lần so với con số 334 của cùng kỳ năm ngoái, chiếm 5,8% tổng số trạm xăng dầu của nước này. Giá xăng tại các cơ sở này rẻ hơn từ 40-90 won, tương đương 3,5-8 cent.

Hiệp hội cho biết sự phát triển đột biến này là do sự quan tâm ngày một lớn của những tài xế nhạy cảm với giá và nỗ lực của các trạm xăng trong việc cắt giảm chi phí nhân sự do doanh số giảm.

Tại Ấn Độ, mô hình trạm xăng tự phục vụ cũng đã manh nha từ cuối năm ngoái, sau khi Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (Indian Oil Corp.) mở trạm đầu tiên ở Delhi. Trong gia đoạn thử nghiệm, vẫn luôn có một nhân viên ở trạm xăng để hỗ trợ và hướng dẫn khách tự bơm xăng, sử dụng vòi bơm, lấy biên lai tự động và thu tiền. Khi người tiêu dùng đã dần quen với mô hình tự phục vụ, công ty sẽ bổ dung một số hạng mục dịch vụ và chuyển sang hình thức thanh toán hoàn toàn tự động bằng thẻ tín dụng.

Hồi đầu năm nay, trong khi nhiều doanh nghiệp ở Bangkok (Thái Lan) đang đau đầu với vấn đề thiếu nhân công và tăng chi phí nhân công thì các công ty dầu khí lại biến mối lo này thành cơ hội, bằng việc triển khai mô hình trạm xăng tự phục vụ. Với mô hình này, khách hàng có cơ hội mua xăng với giá rẻ hơn 30%, còn các công ty thì bớt được chi phí nhân công. Các cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu xây dựng hệ thống quy định cho mô hình trạm xăng tự phục vụ.

Trong khi đó, hồi cuối năm 2008, Công ty Dầu khí các tiểu vương quốc Ảrập (Enoc) đã phải ngừng mô hình trạm xăng tự phục vụ sau 3 tháng thử nghiệm không thành công ở Dubai. Chương trình thử nghiệm 10 trạm xăng tự phục vụ cho thấy đa số khách hàng vẫn chưa chấp nhận mô hình này. Một số tài xế ở Dubai phàn nàn rằng hệ thống của Enoc quá phức tạp. Họ không thích việc phải trả tiền cho thu ngân trước khi bơm xăng. Nếu họ lỡ bơm không đúng số tiền đã trả thì phải quay lại quầy thu ngân để lấy lại tiền thừa hoặc trả thêm tiền. Như vậy quá mất thời gian và phiền phức. Họ muốn bơm nhiên liệu xong mới trả tiền.

Thêm vào đó, có ý kiến cho rằng, một số tài xế thao tác quá chậm, khiến người đến sau phải chờ lâu. Một số khác cho biết, họ không muốn ra khỏi xe để tự bơm xăng khi trời nắng nóng hoặc mưa, nên thích đến trạm nhiên liệu có nhân viên phục vụ hơn.

Cách đây hơn 3 năm, công ty dầu khí Adnoc cũng đã thử mô hình tự phục vụ tại 15 trạm nhiên liệu ở Abu Dhabi, và cũng không thành công. Hiện tại, công ty có 5 máy bơm xăng tự phục vụ đặt tại các trạm xăng khác nhau, nhưng không có cái nào hoạt động.

Một cán bộ giám sát của Adnoc cho biết, nhiều tài xế đã phát hiện lỗ hổng của các máy bơm nhiên liệu tự động nên rút thẻ tín dụng ra khỏi máy trước khi giao dịch hoàn tất, để không phải trả tiền.

Giờ đây, với một số cải tiến về trang thiết bị và công nghệ, Adnoc muốn triển khai lại mô hình trạm xăng tự phục vụ. Để tạo thuận lợi cho khách hàng, Adnoc thực hiện song song cả mô hình tự phục vụ lẫn có nhân viên phục vụ tại các trạm xăng. Ngoài ra, công ty còn triển khai hệ thống tích điểm để khuyến khích khách sử dụng máy bơm xăng tự động. Theo đó, khách hàng có thể đổi điểm tích luỹ lấy thực phẩm và đồ uống ngay tại các trạm xăng của Adnoc.
Lý do phổ biến nhất người ta đưa ra để phản đối việc phát triển các trạm nhiên liệu tự phục vụ là nguy cơ cháy nổ, vì khả năng khách hàng thiếu ý thức hoặc vô ý hút thuốc khi đang bơm xăng, hoặc gây rò rỉ xăng là khá cao.
(Ảnh: INF)
(Ảnh: INF)

Một lý do nữa được đưa ra là vấn đề ùn tắc giao thông và cảnh quan tại khu vực có trạm xăng tự phục vụ. Đó là chưa kể nguy cơ nhiều nhân viên trạm xăng sẽ mất việc làm nếu mô hình này phát triển mạnh.

Tuy nhiên, phản bác lại, những người ủng hộ việc phát triển mô hình trạm xăng tự phục vụ cho rằng các tài xế sẽ tự có ý thức hạn chế gây rò rỉ xăng vì họ phải trả tiền cho cả lượng xăng đó. Thêm vào đó, việc rò rỉ nhiên liệu không phải là nguyên nhân chính gây cháy nổ, mà chính là việc va chạm giữa các xe (tỷ lệ 5% so với 20%). Ngoài ra, các công nghệ an toàn hiện đại như vòi bơm tự động ngắt, các nút điều khiển trung tâm... sẽ góp phần hạn chế nguy cơ cháy nổ.

Đúng là mô hình trạm xăng tự phục vụ sẽ đe doạ việc làm của các nhân viên trong hệ thống bán lẻ xăng truyền thống, nhưng đó không phải là lý do hợp lý để ngăn cản sự phát triển của mô hình này. Vấn đề lớn nhất đáng bàn là sự an toàn, việc có thể từ bước giải quyết bằng công nghệ và hệ thống quy định, tiêu chuẩn phù hợp.

Nguyên tắc hoạt động của các trạm xăng tự phục vụ về cơ bản là như nhau. Việc thanh toán được thực hiện dưới nhiều hình thức - bằng thẻ tín dụng, thẻ xăng trả trước, hay thậm chí bằng tiền mặt (nếu trạm xăng vẫn có quầy thu ngân bên trong, có thể khách hàng phải vào thanh toán trước khi bơm xăng).

Khách hàng có thể bấm nút chọn loại nhiên liệu và mức cần mua (một trong các mức hệ thống gợi ý sẵn hoặc tự nhập số). Một số vòi có tính năng khoá tay cầm, để khách không phải giữ vòi trong suốt thời gian bơm nhiên liệu. Khi bơm đủ lượng nhiên liệu khách hàng cần, hoặc khi bình nhiên liệu đầy, vòi sẽ tự động ngắt. Nếu muốn chủ động ngắt bơm, chỉ cần kéo nhả tay nắm.

Tài xế phải rất chú ý vấn đề an toàn khi vào trạm xăng tự phục vụ, như luôn nhớ tắt động cơ trước khi bơm xăng, gạt cần số về trạng thái đỗ (P) và kéo phanh tay; không hút thuốc hay sử dụng điện thoại di động trong lúc bơm xăng; đóng nắp bình nhiên liệu sau khi bơm xong...

Ngoài ra, tài xế còn phải nắm rõ loại nhiên liệu phù hợp với xe của mình để tránh nhầm lẫn, làm hỏng động cơ.

Vietbao.vn (Theo Dân trí)

Nhận xét tin Mô hình trạm xăng tự phục vụ - Tại sao không?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mô hình trạm xăng tự phục vụ - Tại sao không? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mo hinh tram xang tu phuc vu Tai sao khong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mô hình trạm xăng tự phục vụ - Tại sao không? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tổng Hợp của chuyên mục Ô tô - Xe Máy.

Model self-service gas station - Why not ?
Labor costs , self-service, oil companies , the companies , at bargain prices , gas stations , the model , the client , customer, petrol pump , the driver , the , in , out , top

Customers have the opportunity to buy cheaper fuel , but oil companies are reducing labor costs ... That is the reason to model self-service gas station is established and is expanding in many countries ..



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.