Hãy tự chọn theo nhu cầu
Tôi nghĩ bạn đã sử dụng xe hơi được nhiều năm thì việc chọn một chiếc xe mới nào để nâng cấp thì bạn hoàn toàn có thể tự quyết dịnh được và chọn ra một chiếc xe mà mình ưng ý nhất.
Câu hỏi có nên mua xe này hay xe kia không thì mỗi người sẽ có một sở thích và nhu cầu khác nhau. Do đó, nếu đặt ra câu hỏi này chỉ làm bạn thêm khó nghĩ mà thôi.
Nếu tôi có số tiền như bạn, tôi sẽ chọn cho mình và gia đình một chiếc xe mà tôi và những thành viên trong gia đình tôi đều cảm thấy thoái mái khi ngồi trên chiếc xe đó để có được một chuyến du hành vui vẻ, thoải mái.
Về kinh nghiệm mua xe, chọn xe có rất nhiều trên các diễn đàn bạn cũng có thể tham khảo thêm cho mình. Mới đây nhất VNE cũng có bài: 10 bước để mua được xe đúng ý: http://vnexpress.net/GL/Oto-Xe-may/Tu-van/2009/04/3BA0DF5D/ bạn tham khảo nhé.
Chúc bạn sớm chọn được một chiếc xe mình ưng ý nhất.
Everest là hợp lý
Nếu bạn có 50 ngàn đô thì Ford Everest là sự lựa chọn tốt nhất. Xe cực khỏe và bền bỉ, mẫu mã đẹp, khung cứng cáp (không mỏng manh như xe Nhật ), gầm xe cao di chuyển tốt. Bạn đã xài xe Nhật rồi, bây giờ bạn chuyển sang xài xe Mỹ.
Bạn sẽ thấy khác biệt liền.
Vài điểm yếu của Fortuner
Nếu bạn đã kết thương hiệu Toyota thì hãy mua Toyota Fortuner sử dụng. Sẽ đúng với nguyện vọng của bạn.
Tôi chỉ có chê Toyota Fortuner là kiểu giáng thô quá trông nó to cao nếu đi chơi ở phố không hợp. Nó rất hợp với những chuyến đi dã ngoại về vùng địa hình đường sá khó khăn. Nếu bạn là dân thi công công trình.
Còn không nếu bạn không gét máy dầu và không mặc cảm về thương hiệu thì dùng Santa Fe. Santa Fe là xe hoàn chỉnh về nội thất, ngoại hình, thiết bị an toàn và kinh tế nhưng máy dầu người ta chê cả khi bán lại. Ngoài ra các hãng khác đều có ưu và nhược bạn có thể tham khảo thêm.
Chúc bạn thành công.
Tôi đã chạy Fortuner
Không nên mua-Theo tôi là như vậy vì:
Fortuner thành vỏ mỏng hơn rất nhiều so với Huyndai Santa Fe. Mặt khác khi chạy trên 100 km/h xe co hiện tượng chòng chành và không thật lái. Phần nhựa trong xe theo tôi là có vấn đề do có mùi rất hắc.
Nếu bạn đã xem thì có rất nhiều chi tiết bị cắt, cụ thể là có những cái lỗ không để lắp cái gì. Phần da bọc ghế không chuẩn. Theo tôi thì cứ phải xe nhập khẩu. Nếu bạn mua xe 7 chỗ cũ nhập khẩu đã đi vài vạn km thì sau 2 năm sử dụng Fortuner phải chạy dài.
Theo tôi thật sự không nên mua Fortuner
Nếu bạn đã chạy xe cua Toyota thì hẳn bạn đã biết đến những ưu và nhược điểm của hãng xe này. Thế nhưng theo ý kiến của tôi thì thật sự là bạn không nên chạy xe Fortuner.
Nếu nhìn bề ngoài để so sánh với những dòng xe khác có cùng loại giá thì quả thực Fortuner không thể so sánh được. Chiếc Fortuner cồng kềnh nằm cạnh Santa Fe quả thực nhìn không tương xứng. Đó là tôi nói về hình thức của chiếc xe. Bên cạnh đó nội thất của 2 dòng xe cũng khác hẳn nhau. Nếu ai đã từng lái xe Santa Fe quả thực sẽ không chấp nhận được nội thất cua Fortuner bởi quả thực nếu so sánh sẽ thấy khác hẳn (tôi không muốn dùng từ Fortuner quá xấu).
Bên cạnh đó khi di chuyển trong phố với Fortuner lái xe luôn có cảm giác không thoải mái bởi nó quá cồng kềnh và thực sự không tiện.
Đó chỉ là một vài góp ý của tôi khi tôi đã sử dụng cả hai loại xe trên. Tất nhiên nếu bạn hay phải sử dụng xe đi đường dài thì Fortuner lại có những ưu điểm của nó.Chúc bạn chọn được chiếc xe ưng ý.
Nguyên
























Viết phản hồi