Thứ tư, 04 Tháng bảy 2012, 21:04 GMT+7

Những quan ngại về Quỹ tiết kiệm nhà xã hội

Mặc dù có nhiều đổi mới so với cách đây 2 năm, song Quỹ tiết kiệm nhà ở xã hội vẫn bị các chuyên gia đánh giá chưa đi vào thực tiễn vì người nghèo vẫn rất khó tiếp cận nhà ở.
> Trình Chính phủ Quỹ Tiết kiệm nhà ở

Theo mô hình Quỹ tiết kiệm phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp vừa trình Chính phủ, hộ nghèo có thể vay để mua, thuê mua nhà. Doanh nghiệp trong nước cũng được quyền vay để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Cá nhân, hộ gia đình tham gia phải đóng vào quỹ ít nhất khoảng 30% tổng số tiền dự kiến vay để mua, thuê mua nhà ở xã với mức tối thiểu trong thời gian 5 năm. Mức tiền được vay thêm tối đa bằng 2 lần tổng số tiền đã đóng vào quỹ. Thời gian trả nợ trong vòng 15 năm với mức lãi suất cho vay trong khoảng 6,5-8,5%.

Ảnh: Hoàng Lan
Mấu chốt vấn đề là phải đưa Quỹ tiết kiệm nhà ở minh bạch. Ảnh: Hoàng Lan.

Sau hai năm "thai nghén", chỉnh sửa, Bộ Xây dựng mới trình Thủ tướng Chính phủ Đề án Quỹ tiết kiệm Nhà ở. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại thực hiện đề án không đơn giản bởi những người thu nhập có hoàn cảnh khó khăn, chạy ăn từng bữa sẽ rất khó đủ tài chính để đóng góp. Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc Công ty tư vấn Navigat cho rằng người nghèo vẫn khó có cơ hội mua được nhà thu nhập thấp. Giả sử khoảng 10 triệu đồng mỗi m2 thì một căn hộ rộng 50 m2 sẽ lên tới 500 triệu đồng. Đóng 30% giá trị căn hộ tương đương với 150 triệu đồng trong vòng 5 năm. Như vậy, mỗi tháng, một hộ gia đình cần phải tiết kiệm được 2,5 triệu đồng. "Đối với người thu nhập thấp thì con số này không nhỏ", ông Quang lo ngại.

Người dân được vay 70% số tiền, tương đương với 350 triệu đồng với lãi suất 6,5-8,5% là một con số quá cao. Ông Quang tính toán nếu vay trong vòng 15 năm thì chỉ tính riêng tiền gốc, mỗi tháng người mua nhà phải trả 2 triệu đồng. Như vậy, mỗi tháng, người dân sẽ phải tiết kiệm tối thiểu 4,5 triệu đồng, một số tiền không nhỏ đối với người mua nhà thu nhập thấp. "Người dân sẽ phải nhịn ăn, nhịn mặc và không mua sắm thì mới đủ tiền mua nhà. Đó là chưa kể giá nhà sẽ còn bị đẩy cao hơn do trượt giá", ông Quang nói.

Ông Nguyễn Văn Đực, Phó giám đốc công ty địa ốc Đất Lành thẳng thắn, giá nhà thu nhập thấp phải dưới mức 500 triệu đồng, người dân mới đủ tiền mua. Trong bối cảnh hiện nay, theo ông Đực, Nhà nước nên ưu tiên căn hộ diện tích nhỏ, giá mềm để đại bộ phận dân nghèo tiếp cận được nhà thu nhập thấp và bài toán nhà ở cần phải dần dần theo thời gian. "Trước mắt, khi chưa có thu nhập cao, người dân có thể ở trong những căn hộ diện tích nhỏ khoảng 35-40 m2, sau đó, khi đời sống khấm khá, họ sẽ chuyển sang những chung cư lớn hơn", ông Đực bày tỏ.

Đối lập với quan điểm trên, một số chuyên gia cho rằng đề án mang ý nghĩa xã hội rất lớn và cần làm ngay.

Ông Đặng Hùng Võ, cố vấn cấp cao của Bộ Tài nguyên Môi trường nhìn nhận, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng mô hình quỹ tiết kiệm nhà ở từ rất lâu dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong khi giá nhà đất đang leo thang như hiện nay thì mô hình Quỹ tiết kiệm nhà ở xã hội sẽ giúp người thu nhập thấp có thể sở hữu một ngôi nhà làm nơi ăn chốn ở. "Mô hình Quỹ tiết kiệm sẽ hiện thực hóa giấc mơ nhà ở của nhiều người. Đến nay mới trình Chính phủ và đề xuất áp dụng từ năm 2013 là còn hơi muộn", ông Võ nói.

Đề xuất những người có nhu cầu mua nhà phải đóng góp 30% tổng số tiền cần vay thay vì góp 1% mức lương hằng tháng như trước đây, theo ông Võ, là một cải tiến đáng kể, buộc những người thu nhập thấp phải có trách nhiệm với căn hộ của mình, tránh tình trạng bao cấp, chờ cơ chế phân phát của Nhà nước.

Tuy nhiên, vị chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản cho rằng, mấu chốt vấn đề là phải đưa ra cơ chế vận hành quỹ thật minh bạch. "Việc quản lý quỹ thế ra sao và những doanh nghiệp thuộc đối tượng nào được vay mua nhà thu nhập thấp cũng là câu hỏi cần suy ngẫm", ông Võ băn khoăn.

Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết, sau khi tham khảo ý kiến các bộ ngành và các nước, đề án xây dựng Quỹ tiết kiệm đã được chỉnh sửa lại theo hướng người dân đóng góp tự nguyện thay vì bắt buộc. Theo vị lãnh đạo này, Nhà nước đã gánh bớt áp lực tài chính cho người dân bằng việc hỗ trợ lãi suất ưu đãi để người thu nhập thấp có cơ hội tiếp cận nhà ở. Vị lãnh đạo cũng cho biết ông không muốn bình luận nhiều bởi nếu được thông qua, Bộ sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

Hoàng Lan

Việt Báo

Nhận xét tin Những quan ngại về Quỹ tiết kiệm nhà xã hội

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Những quan ngại về Quỹ tiết kiệm nhà xã hội bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhung quan ngai ve Quy tiet kiem nha xa hoi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Những quan ngại về Quỹ tiết kiệm nhà xã hội ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thị Trường Bất Động Sản của chuyên mục Nhà Đất.

Concerns about the social savings
The Government, housing savings, expert reviews, low income, social housing, the total amount of money, people, government, concerns, approach, collectors, apartments, buying, borrowing

Despite many innovations over the past two years, but the savings are still social housing experts evaluate not go into poor practices remain very difficult to access housing.u003e The Government Savings housing.



  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.

  • Thoi su 24h Chong dung min giet vo do nghi ngo ngoai tinh
    Thời sự 24h: Chồng dùng mìn giết vợ do nghi ngờ ngoại tình

    Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.