 |
Nhà XDTP "mọc lên" ở khu phố 3 - P.Bình Hưng Hòa - Ảnh: H.N |
Trước vụ việc xây dựng trái phép (XDTP) 215 căn nhà xảy ra mới đây ở khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, UBND TP.HCM đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp do Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín chủ trì vào chiều 19.1. Ông Tín cho biết: "Ngay sáng 19.1, Thường vụ Thành ủy và Thường trực UBND TP.HCM đã nhận định đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng, chủ trương xử lý là phải kiên quyết và kịp thời".
"Kịch bản" cũ lặp lại ở phường Bình Hưng Hòa?
Nhiều người còn nhớ, cách đây hơn 2 năm một vụ XDTP với quy mô lớn đã xảy ra tại khu vực quy hoạch khu công nghiệp Tân Bình mở rộng thuộc P.Bình Hưng Hòa - huyện Bình Chánh (cũ). Sau đó, tình trạng XDTP diễn ra với quy mô lớn diễn ra đều khắp ở P.15 - Q.Tân Bình (hơn 300 căn), P.12 - Gò Vấp (40 căn), xã Thới Tam Thôn - huyện Hóc Môn (1.000 căn). Và bây giờ, "kịch bản" cũ lại tái diễn ở khu phố 3 - P.Bình Hưng Hòa - Q.Bình Tân.
Sự việc xảy ra theo báo cáo nhanh của UBND Q.Bình Tân là kể từ đêm 19.12.2006, Đội Quản lý trật tự đô thị của Q.Bình Tân đã phát hiện nhiều người dân ở khu phố 3 - P.Bình Hưng Hòa vận chuyển vật liệu và XDTP trên 4,5 ha đất được quy hoạch làm công viên cây xanh và các công trình công cộng. Lực lượng quản lý trật tự đô thị đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản, thu giữ các phương tiện xây dựng tại hiện trường. Tuy nhiên, ngay trong đêm 19.12.2006, hơn 100 người dân trong khu vực, kể cả một số "đầu nậu" đã chống đối, gây ra xô xát và nghiêm trọng hơn, một số người trong đó đã bao vây và nhốt một cán bộ trong xe nhiều giờ liền.
Tình hình sau đó được vãn hồi. Đến nay UBND Q.Bình Tân thống kê được tại khu vực nói trên "mọc lên" 215 căn nhà mới XDTP. Số căn nhà đó bao gồm: xây dựng trước 19.12.2006 là 69 căn; từ 19.12.2006 đến 28.12.2006 là 116 căn; từ 29.12 đến nay là 30 căn.
Tại buổi làm việc với UBND TP và các ban ngành TP chiều 19.1, ông Huỳnh Văn Biết - Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân cho biết: Hầu hết những căn nhà này được XDTP vào ban đêm, ngày nghỉ hoặc ngày lễ. Việc vận chuyển vật liệu được các chủ đầu tư làm theo cách cho vật liệu vào bao tải, chở bằng xe gắn máy tới công trình, nhân công được thuê với giá rất cao (từ 150 - 200 ngàn đồng/ngày công). Chất lượng xây dựng tại các căn nhà này rất kém. Theo cách diễn giải của UBND Q.Bình Tân, tình trạng XDTP xảy ra trên địa bàn Q.Bình Tân đều giống y như hàng loạt vụ XDTP xảy ra trước đây ở nhiều quận huyện khác.
Ai chịu trách nhiệm?
Với trách nhiệm quản lý địa bàn, UBND Q.Bình Tân đã nhanh chóng chỉ đạo Công an Q.Bình Tân triển khai điều tra vụ XDTP có quy mô lớn này. Chiều 19.1, lãnh đạo Công an Q.Bình Tân cho biết, bước đầu đã xác định được 2 đối tượng tên là P.V.H và T.T.T (là hai vợ chồng) mua đất nông nghiệp ở khu phố 3 và XDTP 14 căn để bán kiếm lời, còn lại là của những người khác.
"Chúng ta đã từng đau đớn khi xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng tương tự xảy ra trước đây ở P.15 - Q.Tân Bình, P.12 - Q.Gò Vấp và xã Thới Tam Thôn -Hóc Môn. Vì thế, nếu không ngăn chặn kịp thời thì hậu quả của vấn đề XDTP sẽ vô cùng nghiêm trọng". PCT UBND TP Nguyễn Hữu Tín
|
Hiện nay, Công an Q.Bình Tân cũng đang điều tra, rà soát thêm các đối tượng tổ chức XDTP ở khu vực này. Sau khi nghe Sở Tư pháp, Sở Xây dựng và các ban ngành TP xem xét, rà soát lại các văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề XDTP, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín cho rằng việc xem xét xử lý vấn đề XDTP của Q.Bình Tân còn chậm trễ.
Ông Nguyễn Hữu Tín nói: "Luật pháp đã cho phép mà lãnh đạo quận không dám làm, như vậy là sao ?"; "Tôi lấy làm lạ là XDTP với quy mô lớn như vậy mà phường, quận không phát hiện sớm. Đến khi phát hiện thì không xử lý kiên quyết, kịp thời. Làm gì phường lại không biết việc chuyển nhượng đất, XDTP. Phải làm rõ vấn đề: cán bộ không hiểu luật pháp hay hiểu mà không dám làm?".
Để ngăn chặn tình trạng XDTP tương tự xảy ra tại các phường khác trên địa bàn Q.Bình Tân và có thể xảy ra ở các quận huyện khác, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đưa ra 5 biện pháp cụ thể và yêu cầu Q.Bình Tân phải thực hiện ngay, đó là: Phải kiên quyết xử lý dứt điểm vụ việc, nếu không xử lý dứt khoát thì vấn đề XDTP sẽ không chỉ xảy ra ở Bình Hưng Hòa; Tăng cường tuyên truyền cho người dân biết hành vi XDTP là vi phạm pháp luật; Nhanh chóng rà soát lại quy hoạch trên địa bàn quận và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở những khu vực phù hợp quy hoạch; Những trường hợp có đầy đủ bằng chứng về tội chống người thi hành công vụ xảy ra đêm 19.12.2006 tại khu phố 3 - P.Bình Hưng Hòa thì phải khởi tố ngay, đồng thời củng cố hồ sơ rõ ràng để xử lý nghiêm, công khai những đầu nậu tổ chức, mua bán đất trái phép; Tháo dỡ ngay lập tức những căn nhà XDTP ở khu phố 3 - P.Bình Hưng Hòa, ai chống đối thì tạm giữ ngay.
T.T.B
|