Chi nhánh Canada của một công ty đa quốc gia đóng tại Mỹ hôm 28/6 thừa nhận đã gửi phần mềm mà công ty này dùng trong phát triển trực thăng tấn công tiên tiến cho Trung Quốc.
(Ảnh minh họa)
Thừa nhận trên được đưa ra tại một tòa án liên bang Mỹ, luật sư tại Connecticut cho hay.
Pratt & Whitney Canada một chi nhánh của Hartford, tập đoàn công nghệ United (UTC) đóng tại Connecticut, đã thừa nhận vi phạm Đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí. Trong một vụ việc từ cách đây hơn một thập niên, công ty này thú nhận đã bán phần mềm dùng cho phát triển và thử nghiệm trực thăng mới Z-10 cho quân đội Trung Quốc.
UTC, Pratt & Whitney Canada và một chi nhánh khác của UTC là - Hamilton Sundstrand Corporation - đã chấp thuận trả hơn 75 triệu USD như một phần của thỏa thuận với chính phủ Mỹ vì vi phạm xuất khẩu vũ khí và báo cáo sai, theo báo cáo của luật sư Mỹ David B. Fein và nhiều quan chức liên bang khác
Công ty và các chi nhánh trên dự kiến phải trả 20,7 triệu USD cho Bộ Tư pháp và 55 triệu USD cho Bộ Ngoại giao để giải quyết những vấn đề xuất khẩu còn tồn tại, gồm cả những gì liên quan tới Z-10, tài liệu của tòa án cho thấy.
Các quan chức liên bang đã chỉ trích UTC và chi nhánh của nó, nói rằng vụ này là một ví dụ rõ ràng cho thấy việc xuất khẩu những công nghệ nhạy cảm làm giảm lợi thế của quân đội Mỹ như thế nào.
Theo một tài liệu của tòa án, một lá thư điện tử nội bộ hồi tháng 9/2001 từ một nhà quản lý cấp cao của công ty trên cho thấy, các quan chức của Pratt & Whitney Canada biết, việc bán công nghệ có thể vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
"Chúng ta phải đặc biệt cẩn thận về chương trình trực thăng đang làm ăn với Trung Quốc không bị coi là chương trình quân sự", lá thư của nhà quản lý trên viết. "Do có những lệnh cấm, chúng ta phải đặc biệt cẩn thận với chương trình Z10C. Nếu chuyến bay đầu tiên có súng máy, chúng ta sẽ có vấn đề với chính phủ Mỹ".
Nhà thầu trên bị buộc tội chọc vào mạn sườn của các đối thủ châu Âu và tìm một chỗ đứng trong thị trường trực thăng dân dụng béo bở ở Trung Quốc, vốn được dự báo là giá trị tới 2 tỷ USD trong những năm sắp tới.
Một thông báo trong nội bộ của công ty trên vào tháng 9/2002 ghi rõ "thị trường trực thăng dân dụng Trung Quốc là rất lớn, ước tính gần tới 20.000 chiếc. Quan chức Trung Quốc bị cáo buộc "đã khẳng định rõ ràng là nếu Pratt & Whitney Canada muốn động cơ của nó được cân nhắc cho các phiên bản máy bay dân dụng chưa được phát triển của Trung Quốc, công ty này phải chứng minh rằng động cơ của công ty dùng được cho quân sự".
Mỹ áp đặt cấm bán công nghệ quân sự cho Trung Quốc từ năm 1989. Chưa đầy một năm sau, Quốc hội Mỹ lại củng cố lệnh cấm, chỉ rõ những trực thăng và bộ phận trực thăng trong lệnh cấm.
Trực thăng Z10 được lực lượng vũ trang Trung Quốc sản xuất và bắt đầu dùng vào năm 2009, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay. Trực thăng này có thể gắn súng, tên lửa chống tăng và không đối không.
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Trung Quốc lén mua phần mềm quân sự Mỹ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Trung Quoc len mua phan mem quan su My ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Trung Quốc lén mua phần mềm quân sự Mỹ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Bản Sắc Việt Nam của chuyên mục Người Việt Bốn Phương.
China to buy U.S. military software
China, Pratt u0026 Whitney Canada, a multinational company, of a company, the company, helicopters, software, military branches, development, recognition, fine, use, set, buy
u003cpu003e Canadian branch of a multinational company based in the U.S. today 28/6 sent the software recognizes that these companies use in developing online advanced attack helicopters to China. u003c/ Pu003e.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi