Thứ tư, 16 Tháng tám 2006, 08:55 GMT+7

Vì sao thiết bị tiết kiệm điện chưa được sử dụng phổ biến ?

Vi sao thiet bi tiet kiem dien chua duoc su dung pho bien
Giới thiệu thiết bị tiết kiệm điện.

Trong Chương trình tiết kiệm điện (TKĐ) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có nhấn mạnh đến vấn đề tăng cường sử dụng thiết bị TKĐ. Nhưng trên thực tế, tỷ lệ sử dụng thiết bị này chỉ chiếm rất ít. Nguyên nhân vì sao?

Tốn điện, nhưng rẻ

Dạo quanh thị trường thiết bị sử dụng điện trên địa bàn TPHCM, chúng tôi nhận thấy chủng loại mặt hàng điện được bày bán tại các cửa hàng rất phong phú, đa dạng. Chỉ tính riêng về đèn, cũng có đến hàng trăm loại với giá cả khác nhau. Nhưng, điều đáng nói là số lượng khách hàng tìm mua các loại thiết bị TKĐ lại rất khiêm tốn.

Anh Nguyễn Hồ Thanh, chủ cửa hàng điện gia dụng tại chợ Hòa Hưng cho biết, trong số 10 khách hàng tới mua bóng đèn, có đến 8 người chọn các loại đèn thông thường. Tương tự, chị Nguyễn Thị Tư, chủ cửa hàng bán các loại đèn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai cho biết thêm, đối với các loại mặt hàng TKĐ, cửa hàng rất hạn chế nhập về vì vốn nhiều nhưng tiêu thụ rất chậm. Đa phần khách hàng vẫn chọn mua loại thiết bị thông thường như loại đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang vì giá rẻ hơn từ 10 – 20 ngàn đồng so với loại bóng đèn TKĐ…thuộc Bộ Xây dựng tại 12 tòa nhà, chung cư, nhà máy như Đại học CN, chung cư T.N, H.P, khách sạn L.g, S.N… cho thấy, phần lớn các tòa nhà chưa chú ý đến vấn đề sử dụng thiết bị TKĐ và an toàn.

Ông Nguyễn Hoàng Minh Vũ, thành viên đoàn khảo sát cho biết, việc lựa chọn, lắp đặt thiết bị điện không tuân theo bất kỳ quy chuẩn nào về an toàn điện, thậm chí một công trình nhưng chắp vá nhiều tiêu chuẩn khác nhau khiến cho công trình không đảm bảo an toàn khi vận hành, không đồng bộ, lãng phí năng lượng sử dụng.

Phổ biến nhất là sử dụng thiết bị ổ cắm, hệ thống đóng ngắt không thống nhất; số đèn chiếu sáng trong một mạch điện còn tùy tiện; hệ thống chiếu sáng chủ yếu là đèn huỳnh quang loại T10, 40W, đèn nung sáng loại 75W… tiêu hao nhiều điện.

Lực bất tòng tâm

Lý giải thực trạng này, ông Nguyễn Tiến Quang, giám đốc chi nhánh tại TPHCM của Công ty Rạng Đông cho rằng, hiện trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại thiết bị điện kém chất lượng, như đèn có khối lượng bột phổ quang không đạt tiêu chuẩn quy định hay chấn lưu điện tử có vòng dây quấn không đạt yêu cầu, không có thiết bị bảo vệ đèn, ổn định dòng điện… với giá thành rẻ hơn rất nhiều so với loại thiết bị điện của các công ty uy tín.

Do đó, về mặt giá thành, những thiết bị điện thông thường rất khó khăn khi phải cạnh tranh sản phẩm trôi nổi cùng loại. Ông Nguyễn Quốc Thống, Giám đốc Công ty Cao Trần nhấn mạnh thêm, các loại sản phẩm lắp đặt các giải pháp TKĐ càng không thể cạnh tranh nổi vì giá thành cao hơn từ ba đến năm lần thiết bị điện thông thường. Đây cũng là lý do khiến cho các nhà đầu tư thường không lựa chọn thiết bị TKĐ trong quá trình xây dựng công trình.

Ông Hồ Cao Hoài Sang, Ban Quản lý dự án Công ty Phát triển nhà Bình Thạnh cho biết, trung bình việc lắp đặt thiết bị điện thông thường chiếm khoảng 20-25% giá thành một căn nhà. Nếu thay đổi toàn bộ bằng thiết bị TKĐ thì giá thành sẽ tăng lên khoảng 20-25% tổng giá thành lắp đặt thiết bị điện, ảnh hưởng lớn đến giá thành ngôi nhà, nhất là nhà cho người thu nhập thấp hoặc nhà tái định cư.

Cần chính sách hỗ trợ

Theo đánh giá của một số nghiên cứu trên thế giới, chi phí vận hành ngôi nhà tốn kém hàng trăm lần so với phí tổn dựng nên nó. Đặc biệt khi giá xăng tăng lên 12.000 đồng/lít và có thể sẽ còn tăng nữa, tạo áp lực đáng kể lên ngành điện thì việc TKĐ được xem là giải pháp chiến lược nhằm duy trì an ninh năng lượng cho nước ta.

Tuy nhiên, ông Quang cho biết, để khuyến khích người tiêu dùng sử dụng thiết bị TKĐ ngoài việc tăng cường quản lý loại hàng kém chất lượng, nhất thiết nhà nước phải có chính sách trợ giá cho loại sản phẩm đặc biệt trên. “Nên giảm thuế nhập khẩu (hiện đang là 40%) cho loại mặt hàng này”, ông Thống nhấn mạnh. Ít ra phải tạo sự cân bằng tương đối về giá thành giữa sản phẩm TKĐ và không TKĐ hoặc chênh lệch không đáng kể thì mới khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm TKĐ.

Ngoài ra, ông Vũ cho biết, nhà nước cần sớm đổi mới các tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện tại các tòa nhà, bắt kịp sự đổi mới thiết bị điện nhằm tạo điều kiện cho các chủ đầu tư tổ chức đấu thầu, thi công công trình, hạn chế tình trạng thay đổi chủng loại vật tư thiết bị trong quá trình thi công. Trong thời gian tới, Đoàn khảo sát sẽ tiếp tục khảo sát các tòa nhà cao tầng tại TPHCM để làm cơ sở cho Bộ Xây dựng ban hành những tiêu chuẩn trong việc lắp đặt hệ thống điện theo tiêu chuẩn quốc tế IEC 60364-2005. Vụ Khoa học công nghệ, Bộ Xây dựng hiện đang chủ trì biên sọan tiêu chuẩn thiết kế điện công trình phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế hiện hành. Dự kiến, tiêu chuẩn thiết kế điện cho công trình sẽ được ban hành cuối năm 2006 sau khi Bộ Xây dựng tiếp thu ý kiến các chuyên gia.

(theo SGGP)

Việt Báo

Nhận xét tin Vì sao thiết bị tiết kiệm điện chưa được sử dụng phổ biến ?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vì sao thiết bị tiết kiệm điện chưa được sử dụng phổ biến ? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Vi sao thiet bi tiet kiem dien chua duoc su dung pho bien ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vì sao thiết bị tiết kiệm điện chưa được sử dụng phổ biến ? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thị Trường của chuyên mục Kinh Tế.

Why power-saving devices are not widely used?
Mr Nguyen Quoc Thong, Rang Dong, Cao Tran Cao Hoai Sang Hu, Binh Thanh District, Board of Management, Department of Science and Technology, the relative balance, use of equipment, equipment installation, design standards electrical devices, equipment, Ministry of Construction, product type, cost, current

In power-saving program (TKD) has been approved by the Prime Minister, has highlighted the issue of increased use TKD equipment. But in fact, the proportion of devices use only very little. Cause why? Power consuming, but cheap Walking around ...



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.