"Muốn thiết lập kênh Internet quốc tế trực tiếp thì doanh nghiệp phải thuê kênh truyền dẫn thông qua Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI). Đây là một yêu cầu nhằm giữ thế độc quyền của ngành bưu điện, và tức là chúng ta phải tiếp tục đấu tranh", ông Phạm Văn Mẫn, đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu điện Sài Gòn tại Hà Nội (Saigon Postel), bức xúc. Ông Mẫn phát biểu như vậy sau khi nhận được thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 55/2001/NĐ-CP do Tổng cục Bưu điện mới ban hành. Trước khi ra thông tư hướng dẫn Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy cập Internet, dịch vụ kết nối Internet và dịch vụ ứng dụng Internet trong bưu chính viễn thông, Tổng cục Bưu điện có đề nghị các công ty cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đóng góp ý kiến. Và hầu hết các doanh nghiệp này đều cho rằng, nhà nước nên để cho các doanh nghiệp chủ động thuê cổng Internet nước ngoài, chứ không chỉ phụ thuộc vào VTI với giá "cắt cổ" như hiện nay. Tuy nhiên, các ý kiến này dường như đã bị lờ đi. Theo đánh giá của các ISP, hiện nay dịch vụ thuê kênh đi quốc tế quá cao, và hầu như ít thay đổi trong nhiều năm qua. Giá thuê kênh 02 MBps Half Circuit của VTI là 60 nghìn USD/tháng, chưa kể chi phí cho kết nối phía nước ngoài, đấu nối vào mạng Internet, và thuê kênh nội hạt kết nối đến VTI. Giá cước này cao hơn từ 7 đến 10 lần so với giá cước của các công ty viễn thông khu vực như Hong Kong Telecom, SingTel, Thaicom, New Skies... Với biểu giá hiện tại, xét trên quan điểm kinh doanh, thì chỉ Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC mới có khả năng thuê kênh của VTI, do hai doanh nghiệp này hạch toán chung toàn ngành, được hưởng chính sách điều tiết nội bộ và bù lỗ chéo. Trả lời phóng viên TS, ông Vũ Hoàng Liên, Giám đốc VDC, cho rằng việc phải thông qua VTI tất nhiên sẽ hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ kết nối Internet (IXP). Tuy nhiên, theo ông, trong thời gian tới Chính phủ sẽ giảm giá cước thuê kênh quốc tế xuống mức phù hợp hơn. Vẫn phải thuê đường truyền độc quyền nếu muốn kết nối Internet Ông Phạm Hồng Hải, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách Bưu điện - Tổng cục Bưu điện, cho phóng viên TS biết, mỗi IXP có quyền tự đàm phán và ký kết thỏa thuận kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet quốc tế để kết nối mạng lưới thiết bị Internet của mình. Nhưng IXP vẫn phải thuê lại đường truyền viễn thông của VTI. Trong mục II của thông tư quy định về quyền của các IXP đã nêu rõ, các IXP được quyền thuê đường truyền dẫn viễn thông quốc tế của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam, mà cụ thể ở đây là VTI, doanh nghiệp duy nhất được cấp phép thiết lập kênh viễn thông quốc tế hiện nay. Theo ông Hải, chỉ có mỗi Công ty FPT đề nghị được tự thiết lập kênh Internet quốc tế trực tiếp. Nhưng khi trao đổi với các ISP khác như Saigon Postel, Netnam, Vietel, phóng viên TS đều nhận được câu trả lời nếu Tổng cục Bưu điện cho phép, họ sẵn sàng thiết lập kênh thuê riêng. Ông Vũ Thế Bình, đại diện Công ty Netnam, cho biết, nếu trở thành IXP nhưng không được hỗ trợ về mặt pháp lý và giá từ Tổng cục Bưu điện, họ sẽ chọn cách tự thiết lập đường truyền riêng. Bởi theo họ, giá hiện nay quá cao, "nếu làm IXP thì chỉ có lỗ". Cũng theo ông Hải, nếu doanh nghiệp muốn lập đường truyền riêng, thì phải có đề án cấp phép viễn thông theo quy định của Tổng cục Bưu điện. Tuy nhiên, để làm được việc trên thì rất khó, và như vậy Tổng cục Bưu điện vẫn đang dành thế độc quyền cho một số doanh nghiệp. Nếu không mở rộng đường truyền, tốc độ kết nối sẽ rất chậm, trong khi đó chi phí truy cập mạng lại cao hơn gấp hàng chục lần so với khu vực (tính theo thu nhập cá nhân). Điều này càng hạn chế số lượng người sử dụng. Trưởng ban Biên tập trang thông tin thương mại Vitranet Lê Tiến cho biết, đường truyền 64 kbit/giây mà họ ký hợp đồng với Bưu điện có lúc chỉ còn khoảng 0,4 kbit/giây , chậm hơn cả máy fax. Nhận xét về thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 55/2001/NĐ-CP, giới công nghệ thông tin và Internet Việt Nam đều có tiếng nói chung là những định hướng chỉ đạo có tính cởi mở, thông thoáng đã nêu ra trong Chỉ thị 58 của Bộ Chính trị và Nghị định 55 của Chính phủ phải chăng đã không có chỗ trong các thông tư cấp bộ khi các công chức nhà nước vẫn đặt lợi ích độc quyền của một số ít doanh nghiệp lên trên lợi ích của nhân dân. Ông Trương Đình Anh, Giám đốc FPT Internet, nói: "Nếu Tổng cục Bưu điện không tháo bỏ rào cản này, thì việc cấp phép thêm các IXP mới cũng không đem lại những thay đổi cơ bản trong giá đầu vào của dịch vụ Internet, và viễn cảnh Internet chất lượng cao với giá cước hợp lý sẽ còn xa vời". IXP có quyền a, Tự xây dựng hoặc thuê đường truyền dẫn viễn thông trong nước để thiết lập mạng lưới thiết bị Internet tại các cơ sở của doanh nghiệp để cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho các ISP, ISP dùng riêng và các OSP. b, Thuê đường truyền dẫn viễn thông quốc tế của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông đã được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam để kết nối mạng lưới thiết bị Internet của mình với Internet quốc tế. c, Chủ động đàm phán và ký kết thỏa thuận kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ Internet quốc tế để kết nối mạng lưới thiết bị Internet của mình với Internet quốc tế và cung cấp dịch vụ kết nối Internet cho các ISP, ISP dùng riêng, các OSP trong nước và quốc tế. d, Được sử dụng tài nguyên Internet theo quy hoạch và quy định về quản lý tài nguyên Internet đ, Mở và cung cấp khả năng kết nối đến tất cả các dịch vụ và địa chỉ Internet e, Tạm ngừng cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ một cách hạn chế trong trường hợp khẩn cấp để đảm bảo an ninh quốc gia, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. (Trích thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ, Hướng dẫn Nghị định 55/2001/NĐ-CP) Phạm Huyền Theo dòng sự kiện: Chỉ IXP mới được quyền thiết lập kênh Internet quốc tế trực tiếp (22/11) |
||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Vẫn độc quyền trong thiết lập kênh Internet quốc tế trực tiếp bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Van doc quyen trong thiet lap kenh Internet quoc te truc tiep ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Vẫn độc quyền trong thiết lập kênh Internet quốc tế trực tiếp ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.
Still setting monopoly in direct international Internet channel
Saigon Postel, Saigon, Pham Van Man, service providers, the General Post Office, telecommunications services, Internet connection, transmission lines, in Hanoi, networking, internationalization, enterprise, establishment, exclusive, hired
"To establish direct international Internet channel, the enterprise must lease channel through the International Telecommunication Company ( VTI). This is a requirement to keep the monopoly of the postal sector, and hence we must continue to fight, "he ...
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Rúng động: Gần 20 học sinh lớp 6 ở Đắc Lắc nghi bị chết đuối; Bí ẩn thẩm mỹ viện hàng trăm người ra vào mỗi ngày; 32 tàu Trung Quốc chính thức xâm phạm Trường Sa; Thuốc kích dục nữ: “Thần tiên” hay trò bịp?; Clip tình yêu tuổi teen dễ thương nhận like ‘khủng’; Khi nghệ sĩ Việt bị lợi ích "quật ngã" yêu thương... là những tin nóng nhất trong ngày 14/05.
Nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị truy cứu hình sự?; Dân mạng xúc động chuyện tình 2 cụ già trên xe bus; Sir Alex Ferguson nghẹn ngào chia tay NHM tại Old Trafford; Thực hư “chiến tranh tin đồn” của Triều Tiên; Bé gái sống sót trong vụ thảm án Lê Văn Luyện hiện ra sao?; Đột nhập thế giới ngầm của ông trùm Dũng "mặt sắt"... là những tin nóng nhất trong ngày 14/5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Vậy là cuối cùng, hành trình huyền thoại của vị HLV người Scotland cũng đã kết thúc.
Số thuốc bị “ăn bớt” khoảng 40% so với 0,5ml chuẩn ban đầu.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi