Thứ ba, 20 Tháng ba 2012, 17:38 GMT+7

Thường vụ Quốc hội tranh luận chuyện "để dành" 13.000 tỷ

Kế hoạch phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ 2012-2105 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư dự kiến dành hơn 7% trong số 180.000 tỷ làm vốn dự phòng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại Thường vụ Quốc hội cho rằng nên "chia luôn".
> Nhập siêu năm 2010 dừng ở 12 tỷ USD
>

Theo phương án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn trái phiếu Chính phủ thu xếp được trong giai đoạn 2012 – 2015 là 180.000 tỷ đồng. Chính phủ dự kiến sử dụng hơn một nửa số tiền này (hơn 92.700 tỷ) đầu tư cho giao thông. Số còn lại dành cho thủy lợi (39.400 tỷ), giáo dục (8.800 tỷ), y tế (20.000 tỷ), tái định cư thủy điện Sơn La (6.000 tỷ) và 13.000 tỷ dự phòng.

Tuy vậy, theo đánh giá của Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, số vốn bố trí này mới đáp ứng được hơn 47% nhu cầu mà các bộ, ngành, địa phương đề nghị. Tuy vậy, Chính phủ vẫn phải "bấm bụng" để dành hơn 13.000 tỷ đồng để bù đắp phần tăng vốn do điều chỉnh chính sách và trượt giá các dự án có trong danh mục. Theo tiết lộ của Bộ trưởng Vinh, con số này ban đầu dự kiến lên tới hơn 40.000 tỷ nhưng do khó khăn về nguồn vốn nên Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Chính phủ buộc phải chấp nhận "co lại" còn 13.000 tỷ.

Ảnh: Hoàng Hà.
Thường vụ Quốc hội tranh luận về 13.000 tỷ. Ảnh: Hoàng Hà.

Tuy nhiên ý tưởng "để dành" này không nhận được sự tán thành của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội. Tại buổi làm việc chiều 20/3, Chủ nhiệm ủy ban Phùng Quốc Hiển cho rằng trong điều kiện nguồn vốn khó khăn, việc để lại 13.000 tỷ sẽ gây nhiều khó khăn cho các bộ, ngành, địa phương trong việc bố trí vốn.

Ngoài ra, theo ông Hiển, trong điều kiện trượt giá xảy ra, số tiền nêu trên chắc chắn không đủ bù đắp cho tất cả các dự án. Do vậy, Ủy ban Tài chính – Ngân sách đề nghị phân bổ toàn bộ số kinh phí này cho các dự án công trình giao thông trong điểm do trung ương quản lý (một số ý kiến của ủy ban cho rằng có thể phân bổ cả cho các địa phương.

Trước ý kiến của Ủy ban Tài chính Ngân sách, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh giải trình thêm về việc số tiền hơn 13.000 tỷ đồng nêu trên, nếu dành để bù trượt giá thì cũng chỉ bố trí cho các công trình trọng điểm, không dàn trải. Tuy nhiên, khi được trình bày quan điểm cá nhân của mình, bản thân ông Vinh cũng “đồng ý ngay” với việc chia luôn số tiền nêu trên. Theo Bộ trưởng, việc để lại một nguồn dự phòng, phân bổ sau sẽ rất dễ dẫn tới cơ chế xin cho, nảy sinh tiêu cực. Tuy vậy, theo quản điểm chung của Chính phủ, Bộ trưởng Kế hoạch & Đầu tư vẫn bảo lưu quan điểm nên để vốn dự phòng.

Tham gia ý kiến xung quanh vấn đề này, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tỏ ra ủng hộ quan điểm nên để một số vốn dự phòng của Chính phủ. Theo đó, việc quản lý nguồn vốn nên tham khảo cách chi tiêu của người phụ nữ trong gia đình: “không bao giờ tiêu hết số tiền mình có”. Phó chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng vấn đề chống tiêu cực nên chú trọng vào cơ chế chứ không nên căn cứ vào số tiền lớn hay nhỏ: “Nếu tiêu cực thì chỉ cần vài tỷ đã có tiêu cực rồi. Không cứ đến 13.000 tỷ”, bà nói.

Trước những ý kiến trái chiều trong phiên họp, Chủ tịch Quốc hội - Nguyễn Sinh Hùng đề xuất một phương án khá ôn hòa là vẫn giữ một khoản dự phòng nhưng với quy mô nhỏ hơn (khoảng 9.000 – 10.000 tỷ). Theo gợi ý của Chủ tịch, số tiền chênh lệch có thể được đầu tư vào các dự án thủy lợi mang tình cấp thiết (đặc biệt là ở miền Trung) đang được Bộ Kế hoạch & Đầu tư báo cáo đang thiếu khoảng 5.500 tỷ đồng.

Tại phiên làm việc chiều 20/3, Thường vụ Quốc hội cũng cơ bản nhất trí với phương án bố trí 45.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ trong năm 2012. Theo đó, nguồn vốn cho giao thông vẫn chiếm trên 50% (hơn 23.630 tỷ đồng). Số còn lại được chia cho thủy lợi (gần 10.740 tỷ), giáo dục (4.280 tỷ), y tế (4850 tỷ) và tái định cư thủy điện Sơn La (1.500 tỷ).

Tổng hợp giai đoạn 2003 – 2011, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho biết đã bố trí được 236.770 tỷ đồng vốn trái phiếu cho 1.795 dự án giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục. Cụ thể các công trình giao thông nhận được 130.930 tỷ, thủy lợi 54.951 tỷ, bệnh viện 18.350 tỷ, giáo dục 22.776 tỷ và tái định cư 3 dự án thủy điện (Sơn La, Tuyên Quang, Quảng Trị) là 9.763 tỷ đồng.

Nhật Minh

Việt Báo

Nhận xét tin Thường vụ Quốc hội tranh luận chuyện "để dành" 13.000 tỷ

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thường vụ Quốc hội tranh luận chuyện "để dành" 13.000 tỷ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thuong vu Quoc hoi tranh luan chuyen de danh 13000 ty ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thường vụ Quốc hội tranh luận chuyện "để dành" 13.000 tỷ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Kinh Tế của chuyên mục Kinh Tế.

National Assembly Standing debate about "saving" 13,000 billion
u0026 Head, Son La, the National Assembly Standing, government bonds, financial committee, the planning, resettlement of Committee, reserves, the money, ideas, debate, allocation to spend, billions

Plan allocation of government bonds 2012-2105 by Ministry of Planning - Investment will spend more than 7% of 180,000 billion as capital reserve. However, many comments in the National Assembly Standing thinks it's "always share".u003e 2010 deficit at $ 12 billion stopu003e.



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.