![]() |
Dự đoán ngành hàng không sẽ phục hồi nhanh chóng do nhu cầu đi lại tăng. |
Theo số liệu thống kê của IATA (Hiệp hội Hàng không Quốc tế), ngành hàng không dường như đã có những dấu hiệu phục hồi khi lượng hành khách bắt đầu tăng trở lại. Con số khách hàng trong tháng 6 vẫn thấp hơn 11,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã tăng 21% so với tháng trước.
Ông Giovanni Bisignani, Tổng giám đốc IATA, đã nhận định: ''Công việc kinh doanh của chúng tôi lúc này vẫn còn kém xa so với năm trước song lượng khách đã có sự tăng lên rõ rệt. Qua tháng 6, một thời kỳ đầy triển vọng đã mở ra cho ngành công nghiệp này. Giai đoạn tồi tệ nhất đã qua đi, nhưng quá trình hồi phục trước mắt còn nhiều chông gai''.
Theo IATA, tổn thất do đại dịch SARS và cuộc chiến tại Iraq đã gây ra thiệt hại cho ngành hàng không ước tính lên tới 6,5 tỷ USD. Chỉ riêng trong tháng 6, lượng khách trên các chuyến bay tại châu Á đã giảm đi 1/3 so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của các hãng hàng không Bắc Mỹ đã giảm 12,4%. Trong khi đó, tại châu Âu, các hãng đã gần đạt được mức của năm ngoái.
Các hãng hàng không hy vọng rằng, trong những tháng hè còn lại, lượng khách du lịch tăng lên đáng kể sẽ là một động lực then chốt thúc đẩy tốc độ tăng trưởng. Theo dự đoán của IATA, quá trình phục hồi của ngành hàng không sẽ diễn ra nhanh chóng hơn do nhu cầu đi lại bùng phát.
(Thuỷ Trâm Theo BBC)