Việc mở cửa lại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia đã làm các quan chức Thái Lan lo ngại, bởi khoảng 71-84 tỷ baht (1,7-2 tỷ USD) mỗi năm sẽ chạy theo túi của các con bạc sang Campuchia.
Thứ sáu tuần trước, Thái Lan và Campuchia đã cam kết nối lại đầy đủ những quan hệ ngoại giao đã bị đình lại kể từ sự kiện Phnom Penh hồi tháng 2. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surakiart Sathirathai cho biết Campuchia đã đền bù cho Đại sứ quán Thái Lan 250 triệu baht (5,95 triệu USD).
Khoảng 1km dọc biên giới Thái Lan - Campuchia san sát những khách sạn, cửa hàng, dịch vụ massage và đặc biệt là sòng bạc. Wanchai Topan, cảnh sát trưởng địa phận biên giới Sa Kaew cho biết, mỗi ngày có khoảng 1.000 người Thái Lan qua biên giới này để đánh bạc.
Mối lo ngại nhất của Thái Lan là đời sống của những làng gần khu vực biên giới sẽ bị đảo lộn khi những người đàn ông trong gia đình ham mê đánh bạc. Một công nhân Thái cho biết, chỉ vào sòng bạc để tham quan mà đã mất 500 baht (12 USD).
Năm 1998, Thủ tướng Campuchia ra quyết định xây dựng sòng bạc tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia để thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Mặc dù hình thức kinh doanh này có hiệu quả kinh tế rõ rệt nhưng đồng thời cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về xã hội, đặc biệt là sự bùng nổ dân số. Dân số tại thị trấn giáp ranh này đã tăng từ 9.244 lên 100.000 chỉ trong vòng 5 năm.
(Phương Thanh - Theo Asia Times)