![]() |
Quy chế mới ra đời sẽ làm thị trường chứng khoán sôi động hơn. |
‘‘Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đang thảo luận với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thống nhất Dự thảo Quy chế hướng dẫn việc niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán của ngân hàng cổ phần", bà Vũ Thị Kim Liên, Vụ trưởng Vụ Quản lý phát hành Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết.
Việc tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ làm tăng khả năng huy động vốn của ngân hàng cổ phần. Tuy nhiên, cơ sở pháp lý chưa hoàn thiện khiến các ngân hàng cổ phần vẫn còn dè dặt khi quyết định lộ trình niêm yết cổ phiếu. Sau đây là ý kiến của những người trong cuộc.
Bà Vũ Thị Kim Liên: Đã có một số ngân hàng cổ phần nêu nguyện vọng được niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Việc ban hành quy chế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán của các ngân hàng thương mại cổ phần trong thời gian tới.
Ông Trần Phương Bình, Tổng giám đốc Ngân hàng Cổ phần Đông Á: Tham gia niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ giúp việc huy động vốn một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, sự giám sát chặt chẽ của các tổ chức và cá nhân có liên quan khi một ngân hàng tham gia niêm yết giúp hoạt động của ngân hàng an toàn, công khai hơn. Trong chiến lược phát triển của mình, Ngân hàng Đông Á sẽ gia nhập thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, phải ít nhất 2 năm nữa kế hoạch này mới bắt đầu triển khai.
Ông Huỳnh Quang Tuấn, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Á Châu (ACB):
(Theo TBNH)