Tuần từ 9-13/9, trong 19 cổ phiếu niêm yết, chỉ có KHA tăng giá 3,13%. Ba cổ phiếu đứng giá là DPC, BTC và SAM. Các cổ phiếu còn lại đều giảm giá, giảm mạnh nhất là CAN (4,71%), BT6 (3%), BBC (2,94%) và TS4 (2,06%).
Thị trường vẫn trong xu hướng giảm nhẹ. So với tuần trước, VN-Index giảm 1,73 điểm (0,9%), khối lượng giao dịch tăng 45,9%. Trong 636.479 cổ phiếu được giao dịch có 244.879 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận. Đó là REE (30.000), SAM (10.000), KHA (30.000), SAV (20.000), TRI (70.579) và BBC (67.000).
Trong 3 phiên cuối tuần, người nước ngoài mua được 10.000 cổ phiếu SAM, 70.579 cổ phiếu TRI, 67.000 cổ phiếu BBC và 10.000 cổ phiếu SAV, tất cả được mua bằng giao dịch thỏa thuận. Ba công ty tiếp tục mua lại cổ phiếu là BBC (18.000), LAF (300) và SAV (3.000).
Những thông tin đáng chú ý:
- Số lượng có thể mua vào của người nước ngoài đối với một số cổ phiếu là: 101.626 AGF, 877.300 SAV, 97.681 TRI, 120.900 GIL.
- 12 công ty cổ phần đã ký hợp đồng tư vấn niêm yết với các công ty chứng khoán trong đó có 9 công ty dự kiến niêm yết trong năm 2002. Các công ty đang chuẩn bị nộp hồ sơ niêm yết là Công ty cổ phần Viễn thông VTC (vốn điều lệ 18 tỷ đồng), Hóa An (25 tỷ), Vận tải Hà Tiên (49 tỷ) và Cơ khí xăng dầu (32 tỷ). Theo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước thì từ nay đến cuối năm sẽ có thêm 10 công ty cổ phần được đưa lên sàn giao dịch.
- Theo Thông tư số 76 của Bộ Tài chính ban hành ngày 9/9, thì người lao động thường xuyên trong doanh nghiệp cổ phần hóa được mua tối đa 10 cổ phần ưu đãi với mức giảm giá 30%, người lao động nghèo được mua cổ phần ưu đãi theo phương thức trả góp trong 10 năm, được hoãn trả trong 3 năm đầu.
- Việc nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng đối với các công ty niêm yết có thể được thực hiện trong khoảng 1 đến 2 năm, kể từ khi Nghị định 48 mới được ban hành. Nếu công ty không có nhu cầu tăng vốn sẽ được chuyển sang niêm yết trên Trung tâm GDCK Hà Nội.
- Ngày 9/9, Khahomex khởi công dự án gần 100 tỷ đồng, xây khu chung cư 15 tầng với diện tích sàn 7.245 m2. Khu chung cư gồm một khu thương mại và 330 căn hộ gia đình. Công ty cũng sẽ xây dựng một cao ốc văn phòng cho thuê trên mặt bằng 700 m2 tại 56 Bến Vân Đồn, một khu vực rất thuận tiện cho giao dịch thương mại.
- Tribeco sẽ trả cổ tức 18% năm nay (đã trả 8%). Công ty đã công bố đạt doanh thu 118,13 tỷ đồng cho tám tháng đầu năm, đạt 95% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi sau thuế là 4,29 tỷ, tăng 5% so với cùng kỳ. Tribeco công bố dự kiến lợi nhuận tài chính cho cả năm là 17,4 tỷ.
- 8 tháng đầu năm, Bêtông 620 doanh thu 66,5 tỷ, tăng 42,86% (đạt 70,37 kế hoạch cả năm); lợi nhuận trước thuế đạt 8,7 tỷ, tăng 34,83%. Trong tháng 8, công ty đã đầu tư 33,56 tỷ vào một số dự án khả thi và dự kiến đến cuối năm sẽ đầu tư thêm 11,19 tỷ.
- Doanh thu tháng 8 của Sacom ước tăng 10,85% so với tháng 7 và vượt 39,35% doanh thu dự kiến trong tháng. Công ty dự kiến doanh thu tháng 9 là 25 tỷ đồng. Sacom đang chuẩn bị hồ sơ mời thầu thực hiện dự án đầu tư dây chuyền sản xuất cáp truyền số liệu với số vốn đầu tư khoảng 500.000 USD.
- Tháng trước, Transimex thực hiện 9 hợp đồng thuê kho Ngoại quan chứa hàng nhập khẩu. Khối lượng hàng hóa xuất nhập bằng container thông qua bãi ICD và bến sà lan Transimex trong tháng 8 đạt 21.578 TEU - tăng 25% so với bình quân 7 tháng đầu năm.
- Hapaco đang chuẩn bị ký kết hợp đồng về dự án sản xuất bỉm trẻ em và dự án sản xuất giấy duplex. Đã hoàn tất thủ tục chuyển Xí nghiệp Giấy mỏng thành Công ty cổ phần Hải Âu hạch toán độc lập (đã đi vào hoạt động từ ngày 1/7). Dự kiến, tháng 12 tới, Hapaco sẽ đưa Nhà máy Giấy Hòa Bình (công suất 6.000 tấn/năm) đi vào hoạt động. Công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên 20,080 tỷ đồng.
Bảng tổng kết giao dịch cổ phiếu tuần từ 9-13/9/2002:
Cổ phiếu | Giá cuối tuần trước | Giá cuối tuần này | % Thay đổi | Khối lượng tuần trước | Khối lượng tuần này |
AGF | 28.800 | 28.400 | -1,38 | 32.400 | 44.500 |
BBC | 17.000 | 16.500 | -2,94 | 42.700 | 132.500 |
BPC | 20.600 | 20.500 | -0,48 | 7.500 | 700 |
BT6 | 20.000 | 19.400 | -3,00 | 2.300 | 33.700 |
BTC | 19.200 | 19.200 | 0 | 10.900 | 9.300 |
CAN | 21.200 | 20.200 | -4,71 | 5.400 | 12.200 |
DPC | 16.200 | 16.200 | 0 | 1.500 | 2.000 |
GIL | 47.000 | 46.000 | -0,85 | 12.100 | 18.300 |
GMD | 40.000 | 39.800 | -0,50 | 19.400 | 12.100 |
HAP | 38.000 | 37.500 | -1,31 | 1.700 | 1.100 |
KHA | 22.300 | 23.000 | +3,13 | 9.600 | 50.700 |
LAF | 21.600 | 21.400 | -0,92 | 2.400 | 600 |
REE | 20.400 | 20.200 | -0,98 | 113.700 | 126.400 |
SAM | 30.600 | 30.600 | 0 | 24.800 | 38.300 |
SAV | 18.200 | 18.100 | -0,54 | 22.400 | 35.600 |
SGH | 15.000 | 14.800 | -1,33 | 4.000 | 7.000 |
TMS | 38.100 | 37.900 | -0,52 | 4.300 | 6.200 |
TRI | 26.800 | 26.700 | -0,74 | 12.300 | 94.079 |
TS4 | 19.500 | 19.100 | -2,06 | 8.000 | 11.200 |
VN-Index | 190,45 | 188,72 | -0,90 |
Minh Long