vietbao logo

Nhức nhối lạm phát tháng 5

Thứ hai, 26 Tháng năm 2008, 17:04 GMT+7
Nhuc nhoi lam phat thang 5

Tags: Cao Đức Phát, xu hướng giảm, mức cao nhất, lực kiềm chế, của chính phủ, lạm phát, tháng 5, so với, nhức nhối, giá gạo, cơn sốt, tăng, nhóm, hàng, nước

Lạm phát tăng cao là nỗi nhức nhối của cả Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Cơn sốt gạo cuối tháng 4 đã cuốn phăng đi mọi nỗ lực kiềm chế lạm phát của Chính phủ và các bộ ngành. Sau hai tháng có xu hướng giảm, lạm phát tháng 5 lại đột ngột lên gần 4%, khiến cho lạm phát 5 tháng đầu năm leo lên mức cao nhất trong vòng 12 năm qua.

Lạm phát ở hai đầu tàu kinh tế của cả nước là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã là tín hiệu không mấy tích cực về lạm phát của cả nước trong tháng 5. Và quả thật, theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố chiều 26/5, lạm phát tháng này đã lên tới mức 3,91%, mức cao kỷ lục trong nhiều tháng qua, cao hơn cả những tháng có tết nguyên đán và có tác động từ tăng giá xăng dầu

Gạo mạnh hơn xăng dầu…

Trong tháng 5 này, “thủ phạm” chính gây tăng giá đột biến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. Trong khi 9 nhóm hàng còn lại trong rổ hàng hóa tính CPI chỉ có 2 nhóm tăng dưới 2%, còn lại 7 nhóm tăng dưới 1% thì nhóm có quyền số lớn nhất là hàng ăn và dịch vụ ăn uống lại bùng phát ở mức tăng 7,25% so với tháng trước . Cũng như ở các địa phương Hà Nội và TP.HCM, cơn sốt ảo của giá gạo đã đẩy giá của nhóm hàng lương thực tăng tới 22,19% so với tháng 4, dù thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình chỉ tăng trên dưới 2,5%.

Như vậy, có thể nói nếu không có cơn sốt ảo của giá gạo cuối tháng 4 và đầu tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 có thể tăng trên dưới 2% sau hàng loạt các biện pháp kiềm chế lạm phát được Chính phủ, các bộ ngành đưa ra và thực hiện quyết liệt.

Trên thực tế, ngoài nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,88% (chủ yếu do mùa hè đến, nhu cầu sử dụng các loại nước giải khát tăng) và nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây dựng tăng 1,22% so với tháng trước thì các nhóm còn lại trong rổ hàng hóa đều tăng dưới 1%, trong đó tăng thấp nhất là phương tiện đi lại (0,34%), may mặc, mũ nón, giầy dép cao nhất (0,96%).

Cũng trong tháng 5, trong khi giá USD tiếp tục tăng với mức 1,02% so với tháng trước thì giá vàng giảm 3,89% so với tháng trước (hiện giá vàng tăng khá cao nhưng số liệu thống kê của một tháng được dựa trên số liệu khảo sát của các ngày 25 tháng trước và ngày 5 và 15 của tháng công bố CPI, nên chỉ số giá vàng giảm).

Tính theo địa phương, dù giá tiêu dùng tại TP.HCM tăng tới 4,24% thì cũng chưa bằng mức độ tăng giá trên 5% của các tỉnh Gia Lai, Đắc Lắc, Vĩnh Long, trong đó Đắc Lắc tăng cao nhất cả nước với mức tăng 6,6% so với tháng 4.

Tính chung 5 tháng qua, lạm phát đã leo lên tới 15,96% so với tháng 12/2007- một con số vượt ra ngoài dự báo của rất nhiều chuyên gia, trong đó đặc biệt tăng cao nhất là giá lượng thực với mức tăng 52,88%. So với cùng kỳ năm ngoái, lạm phát đã tăng 19,09%.

…và đã hình thành một mặt bằng giá mới

Mặc dù Chính phủ đã có những biện pháp quyết liệt cắt đứt cơn sốt gạo nhưng giá gạo trên thị trường vẫn cao hơn so với thời điểm trước khi sốt. Trao đổi với báo giới bên lề phiên họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, giá gạo tăng trong thời gian qua là do tác động của thị trường giá gạo thế giới, tác động tâm lý người tiêu dùng lo lắng sẽ thiếu lương thực. Trong khi người dân đổ xô đi mua thì các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh gạo lại dừng lại không bán ra, khiến cung cầu mất cân đối nghiêm trọng, đẩy giá lên cao vô lý.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Cao Đức Phát trao đổi với báo giới bên lề phiên họp Quốc hội.

Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết, dù không còn sốt gạo nữa nhưng hiện giá gạo hiện nay ở nhiều nơi còn cao hơn trước từ 1.000 - 3.000 đồng/kg, tùy loại gạo

“Chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi những tác động của nó để có những biện pháp kiểm soát không để tái phát sốt giá, điều hoà lượng cung gạo tại các khu vực, đồng thời sẽ theo dõi thêm tình hình thế giới “- Bộ trưởng Phát nói.

Bên cạnh đó, trước thông tin gạo kém chất lượng, gạo hết niên hạn sử dụng được nhập lậu từ biên giới phía Bắc vào trong nước, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết Bộ NN&PTNT đã cử các đoàn lên Lào Cai để kiểm tra và phát hiện đúng là có một số loại gạo chất lượng thấp đã được nhập lậu vào Việt Nam. Tuy nhiên qua kiểm tra, loại gạo này có thể sử dụng được trong chăn nuôi hoặc những trường hợp nhất định.

Bài, ảnh: Hữu Thọ

Việt Báo

Tìm hiểu: Cao Đức Phát, xu hướng giảm, mức cao nhất, lực kiềm chế, của chính phủ, lạm phát, tháng 5, so với, nhức nhối, giá gạo, cơn sốt, tăng, nhóm, hàng, nước

Nhận xét tin Nhức nhối lạm phát tháng 5

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhức nhối lạm phát tháng 5 bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nhuc nhoi lam phat thang 5 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhức nhối lạm phát tháng 5 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thị Trường của chuyên mục Kinh Tế.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - KINH TẾ    -    THỊ TRƯỜNG
Mới Nóng Trong Ngày

Vietnam Airlines mo duong bay toi Thuong Hai
Nha Trang Nong du an khach san
Vang dap denh tang gia
USD tu do tiep tuc giam
Dau tuan vang tiep tuc giam
Bat dong san chua the tang gia
Hang dien lanh Noi dat khach chon diu hiu
Gia vang trong nuoc va the gioi dien bien nguoc
Gia vang tha doc
Bat dong san kho tang toc
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh