Tổng cục Thống kê cho biết tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của cả nước trong tháng này là 0,23%, cao hơn so với mức 0,06% của tháng trước.
> CPI tháng 7 tăng thấp nhất trong hơn một năm qua
Tuy nhiên, mức tăng này vẫn tương đương với tốc độ leo thang giá tiêu dùng của tháng 5 và tháng 6 và được đánh giá là phù hợp cho mục tiêu kiềm chế lạm phát ở mức 8% trong năm 2010. Tính trung bình 8 tháng, tốc độ trượt giá đạt khoảng 5%.
![]() |
| Diễn biến CPI kể từ đầu năm 2010. Số liệu: GSO |
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (GSO), hầu hết các mặt hàng trong rổ hàng hóa tham gia tính CPI đều tăng giá nhẹ trong tháng 8 (các mặt hàng phục vụ giáo dục tăng cao nhất, đạt gần 1,3%). Ngay cả các mặt hàng có xu hướng giảm giá trong những tháng gần đây như lương thực, nhà ở - vật liệu xây dựng, giao thông… cũng tăng nhẹ trở lại.
Tuy nhiên, đà tăng giá chung lại được kìm chế nhờ nhóm bưu chính viễn thông. Giá trung bình của các sản phẩm thuộc nhóm này giảm tới 4,55% so với tháng 7, chủ yếu do các chương trình giảm giá cước điện thoại di động , được các nhà mạng tiến hành trong thời gian qua.
Trong số các địa phương, giá tiêu dùng tại TP HCM giảm nhẹ 0,25% trong khi mức tăng CPI cao nhất được ghi nhận tại Vĩnh Long (3,42%). Tốc độ tăng giá tại Hà Nội và Đà Nẵng đều ở mức 0,15%.
Cũng trong tháng 8, giá vàng có xu hướng giảm nhẹ khoảng 0,88% trong khi tỷ giá đôla Mỹ so với đồng Việt Nam lại tăng 0,48%.
Nhật Minh































Viết phản hồi