Thứ hai, 23 Tháng bảy 2012, 09:36 GMT+7

Kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn tồi tệ nhất kể từ năm 2009

6 trong 17 quốc gia eurozone rơi vào suy thoái, kinh tế Mỹ vật lộn để tăng trưởng trong khi Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil đang chậm lại rõ rệt.

---------------------

>> Chỉ số giá nhà ở toàn cầu tăng trưởng bằng 0

>> Kinh tế toàn cầu suy giảm sâu nhất kể từ 2009, các NHTW đua nhau cắt giảm lãi suất

---------------------

http://a8.vietbao.vn/images/vn888/hot/v2012/20120723-093607-1-646261a1kte.jpeg

Bong bóng khủng hoảng ngày một mở rộng cho thấy nền kinh tế thế giới chưa bao giờ được liên kết một cách chặt chẽ - điều đó có nghĩa một khu vực suy yếu sẽ kéo theo nhiều khu vực khác. Đó là lý do vì sao sự chậm lại của châu Âu lại làm tổn thương các nhà máy sản xuất của Trung Quốc. Và sản xuất Trung Quốc lại kéo theo xuất khẩu Brazil, khi các nhà máy thu hẹp nhập khẩu quặng sắt từ quốc gia Nam Mỹ.

Kết quả là, mới đây Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng thế giới trong năm nay còn 3,5%, tốc độ chậm nhất kể từ suy thoái năm 2009. Một số nhà kinh tế thậm chí còn dự đoán kinh tế toàn cầu tăng trưởng chưa đến 1%. Do đó, nhiều người có lý do để tin rằng thế giới đang rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn cầu mới.

Để cứu vãn nền kinh tế, trong tháng qua, các ngân hàng trung ương tại Trung Quốc, Anh, Brazil, Hàn Quốc và châu Âu đồng loạt hạ lãi suất nhằm kích thích tăng trưởng. Các nhà lãnh đạo châu Âu bắt đầu tập trung hơn vào kích thích tăng trưởng thay vì hạ nợ và cắt ngân sách.

Tuy nhiên, nhiều nhà kinh tế vẫn cho rằng các nhà hoạch định chính sách châu Âu đang quá chậm chạp trong việc tăng sức mạnh cho các ngân hàng và nới lỏng chi phí đi vay cho Italia và Tây Ban Nha. Nếu kinh tế châu Âu tiếp tục xấu đi, nó sẽ gây tác động nguy hại to lớn tới toàn thế giới.

Điều đó được thể hiện rõ qua việc giá cổ phiếu Mỹ và nhiều nơi trên thế giới biến động hầu như mỗi ngày theo những diễn biến khủng hoảng nợ châu Âu.

Bên cạnh nguy cơ suy thoái, kinh tế toàn cầu còn phải đối mặt với một nguy cơ khác không kém phần nghiêm trọng: đó là tỷ lệ thất nghiệp tăng ở mức đáng báo động tại châu Âu và Mỹ.

d

Mỹ đến nay vẫn là nền kinh tế lớn nhất thế giới và là động cơ kéo toàn cầu thoát khỏi nguy cơ suy thoái. Nhưng giờ đây, bản thân nó cũng cần có sự giúp đỡ. Ba năm kể từ Cuộc khủng hoảng 2009 chấm dứt, kinh tế Mỹ không thể duy trì được động lực. Và đó cũng là ba năm liên tiếp kinh tế Mỹ trì trệ và không đạt được những mục tiêu ban đầu đề ra. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đứng ở mức 8,2% trong tháng 6.

Người Mỹ cũng bắt đầu chi tiêu ít hơn, làm ảnh hưởng nặng nề tới khu vực kinh doanh bán lẻ. Điều đó khiến các nhà kinh tế tỏ ra bi quan vào triển vọng tăng trưởng trong quý II năm nay. Nhiều người tin rằng tăng trưởng kinh tế Mỹ thậm chí còn không đạt nổi mức 1,9% trong quý I.

Tình trạng kinh tế Mỹ đang rất tồi tệ, song kinh tế châu Âu còn đáng lo ngại hơn. Các khoản nợ chính phủ chồng chất, các ngân hàng sa sút và tăng trưởng kinh tế kém cỏi, tất cả đang đè nặng lên nền kinh tế ốm yếu của châu Âu. Tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu lên tới 11%, cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999.

6 trong 17 quốc gia khu vực đồng tiền chung châu Âu rơi vào suy thoái, đặc biệt là Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Italia và Tây Ban Nha. Chỉ có Đức và Pháp là trong tình trạng tốt hơn, song cả hai đều có thể tăng trưởng chậm hơn trong năm nay.

v

Ủy ban châu Âu (EC) mới đây dự báo rằng kinh tế eurozone sẽ giảm 0,3% trong năm nay. Tuy nhiên, các nhà kinh tế lo ngại sự suy giảm của eurozone có thể còn tồi tệ hơn.

Khi kinh tế Mỹ và châu Âu suy kém, nhiều người đặt hy vọng vào các nền kinh tế mới nổi với hy vọng họ sẽ làm động lực mới cho thế giới. Tuy nhiên, trái với hy vọng đó, các nước mới nổi đều đang chậm lại rõ rệt, điển hình là Trung Quốc - ngôi sao kinh tế mới trong những năm trở lại đây. Tuần trước, Bắc Kinh cho biết tăng trưởng kinh tế xuống thấp nhất 3 năm. Trong quý II, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoài, tốc độ chậm nhất kể từ năm 2009.

Sự chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc lại đẩy một số nền kinh tế đối tác khác vào cảnh khó khăn. Brazil - nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới - được dự báo chỉ tăng trưởng 1,8% trong năm 2012. Nguyên nhân chủ yếu là do suy thoái ở Trung Quốc làm giảm nhu cầu nhập khẩu một số mặt hàng chiến lược của Brazil, điển hình là đậu nành, sắt. Ngoài ra, khủng hoảng châu Âu cũng tác động mạnh mẽ khiến nhiều ngành công nghiệp chủ chốt của Brazil bị tổn thương.

Tương tự như vậy, triển vọng tăng trưởng của Ấn Độ - nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới - cũng chậm lại và chỉ tăng 5,3% trong quý I, thấp nhất trong vòng 9 năm qua.

Sự tăng trưởng chậm lại của các nước đang phát triển cũng làm mờ hy vọng thoát khỏi suy thoái của châu Âu và Mỹ.

\'Trong một thế giới liên kết như hiện tại, chúng ta không đủ khả năng nhìn nhận những gì đang diễn ra không chỉ trong phạm vi quốc gia của riêng mình. Cuộc khủng hoảng này không chỉ gói gọn trong từng biên giới mỗi nước, mà nó đang tới gõ cửa từng gia đình trên thế giới", Giám đốc điều hành IMF Christine Lagarde nhận định.
Vietbao.vn (Theo Gafin)

Nhận xét tin Kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn tồi tệ nhất kể từ năm 2009

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn tồi tệ nhất kể từ năm 2009 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Kinh te toan cau dang o giai doan toi te nhat ke tu nam 2009 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Kinh tế toàn cầu đang ở giai đoạn tồi tệ nhất kể từ năm 2009 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Phân Tích của chuyên mục Kinh Tế.

The global economy is in the worst period since 2009
China, India, unemployment, economic growth, the economy, U.S. economy, economists, Europe , global, world, since, degradation slowed, especially, Brazil

6 of the 17 eurozone countries into recession, the U.S. economy struggling to grow as China, India and Brazil are slow the obvious ..



  • Thoi su 24h Huyet chien vi va cham giao thong o Ha Noi
    Thời sự 24h: "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội

    Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6

  • Thoi su 24h Thuc hu vu con chiem nha cha o chuong heo
    Thời sự 24h: Thực hư vụ "con chiếm nhà, cha ở chuồng heo"

    Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6

  • Thoi su 24h Hai hung che khuc bach lam tu da lon thoi
    Thời sự 24h: Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối

    Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06

  • Thoi su 24h Nhung ga chong bat nhan nem vo xuong song
    Thời sự 24h: Những gã chồng bất nhân ném vợ xuống sông

    Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.

  • Thoi su 24h Nhung vu trong an do su dung Axit
    Thời sự 24h: Những vụ trọng án do sử dụng Axít

    Thực hư tin đồn thả cua Trung Quốc gây vô sinh ra sông; Những vụ trọng án do sử dụng Axít: Cũng bởi tìm mua axít quá dễ; Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu lặn thăm dò đáy Biển Đông; Nhận diện quý cô 8X săn "phi công" trên mạng; Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng; Vì sao nên "soi" trình độ học vấn của sao Việt?... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/6