Thứ năm, 02 Tháng tám 2012, 11:01 GMT+7

Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế Ấn Độ

Tình trạng mất điện lớn chưa từng có tại Ấn Độ không chỉ báo động về cơ sở vật chất mà còn đặt cả kinh tế lẫn xếp hạng tín nhiệm của quốc gia này vào vòng nguy hiểm.
>Bài toán chống suy giảm của Trung Quốc và Ấn Độ
> ‘Chứng khoán Việt Nam hấp dẫn hơn Trung Quốc, Ấn Độ’

Ba trên năm hệ thống đường dây của Ấn Độ bị hỏng vào thứ ba (31/7) đã khiến phân nửa số dân 1,2 tỷ tại nước này chịu cảnh mất điện nhiều ngày qua. Hệ thống giao thông công cộng và các công ty trên khắp miền bắc và miền đông nước này cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Sự cố mất điện hôm 30/7 tại 7 bang miền bắc Ấn Độ được coi là nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua tại nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này. Ngày 1/8, tình hình còn tồi tệ hơn khi các tỉnh phía đông và đông bắc, bao gồm cả thủ đô New Delhi cũng chìm trong bóng tối.

Hậu quả là Ấn Độ đã phải mua điện của nước láng giềng Bhutan để tạm giải quyết tình trạng trên. Vào giờ cao điểm, nước này thường xuyên chịu cảnh thiếu điện đến 13,5% và những năm gần đây còn liên tục để mất mục tiêu tăng sản lượng điện. Vishnu Varathan - một nhà kinh tế tại Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) cho biết: “Sự đình trệ sản xuất tại các nhà máy, trang trại, văn phòng, hoặc gián đoạn giao thông có thể làm giảm vài % tăng trưởng GDP của nước này”.

Một người đàn ông ngồi trong ánh nến tại cửa hàng ăn ở Siliguri hôm qua. Ảnh: AFP
Một người đàn ông ngồi trong ánh nến tại cửa hàng ăn ở Siliguri (Tây Bengal). Ảnh: AFP

Mất điện là sự cố mới nhất đối với kinh tế Ấn Độ. Gần đây, nước này đã liên tục gặp phải các vấn đề như tăng trưởng chậm, nội tệ yếu, lạm phát trên 7% và mùa mưa thất bát có khả năng đẩy giá thực phẩm lên cao. Ông Varathan nhận định nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn trong hai tuần tới, thì 40% doanh nghiệp tại Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng và GDP nước này có thể giảm 1% - 1,5% trong năm nay.

Tuần này, Ngân hàng trung ương Ấn Độ đã hạ thấp dự báo tăng trưởng xuống 6,5% từ mục tiêu 7,3% trong cuộc họp chính sách quý I. Trong giai đoạn 2006 - 2010, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của nước này là 8,2%.

Thomas Byrne - Phó chủ tịch cấp cao của Moody’s cho rằng tình trạng trên sẽ làm hạn chế nhiều nguồn đầu tư vào Ấn Độ. Từ tháng 4 đến tháng 5, FDI vào nước này đã giảm tới 38% so với cùng kỳ do các nhà đầu tư cảm thấy lưỡng lự trước những chính sách mập mờ và thay đổi liên tục tại đây. Sabyasachi Majumdar - Phó chủ tịch ICRA, một đối tác của Moody’s, cho biết đầu tư vào năng lượng, bao gồm cả công nghiệp sản xuất và khai thác có thể sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Theo hãng tư vấn Grant Thornton, năm 2010 và 2011, các công ty Ấn Độ đã thực hiện gần 350 giao dịch nước ngoài với trị giá hơn 33 tỷ USD. Năm 2009, con số này chỉ là 1,4 tỷ USD. Sanjay Mathur - Giám đốc bộ phận chiến lược và nghiên cứu tại RBS cho biết việc Ấn Độ tăng đầu tư ra nước ngoài đang phản ánh sự thất vọng của các doanh nghiệp với việc thiếu cải tiến trong chính sách nội địa, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng.

Ông cũng nhận định sự cố mất điện này không chỉ phản ánh cơ sở vật chất xập xệ mà còn là yếu tố thúc đẩy các hãng xếp hạng tín dụng hạ bậc Ấn Độ. Đầu năm nay, Standard and Poor’s đã cắt triển vọng tín nhiệm dài hạn BBB- của nước này từ “ổn định” xuống tiêu cực với lý do thâm hụt tài khóa lớn và tốc độ cải tổ chậm.

Moody"s vẫn giữ nguyên triển vọng ổn định đối với xếp hạng Baa3 của Ấn Độ. Tuy nhiên, hãng này cũng cho biết nếu Ấn Độ không giải quyết tốt tình trạng mất điện, xếp hạng tín nhiệm của họ sẽ bị xem xét lại. Lý do Moody’s đưa ra là Ấn Độ sẽ phải nhập nhiều xăng dầu để giải quyết tình trạng thiếu năng lượng. Mà việc này lại càng làm ngân sách nước này thâm hụt.

Hà Thu (theo CNBC)

Ý kiến bạn đọc
Việt Báo

Nhận xét tin Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế Ấn Độ

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế Ấn Độ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khung hoang nang luong de doa kinh te An Do ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khủng hoảng năng lượng đe dọa kinh tế Ấn Độ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Thế Giới của chuyên mục Kinh Tế.

crisis threatening economic power India
China, Vietnam, India's economy, energy crisis, facilities, unmatched, status, power, rank, threatened threatened, trust, investment, year, down

Power outages biggest ever in India is not only alarming but also facilities located both economic and credit ratings of the country in danger within insurance.u003e The problem of declining anti-China and Indiau003e 'Vietnam stock more attractive ...



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.