Theo các chuyên gia của Ban Đổi mới doanh nghiệp (Bộ Công nghiệp), do nhiều doanh nghiệp thuộc diện phải cổ phần của bộ tham gia góp vốn liên doanh với đối tác nước ngoài, nên quá trình chuyển đổi sở hữu gặp rất nhiều khó khăn.
Cụ thể, nhiều trường hợp đối tác nước ngoài đã đề nghị mua lại cổ phần của công ty mẹ VN khi công ty đó quyết định cổ phần . Trong một số trường hợp khác, đối tác lại không muốn chuyển thành doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì việc tìm một đại diện VN thay thế là rất khó khăn.
Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn tới tiến độ cổ phần hóa của Bộ Công nghiệp năm nay chậm so với kế hoạch.
Trước tình hình này, lãnh đạo Bộ Công nghiệp đặt mục tiêu, nếu không ra được quyết định cổ phần hóa cho 100% số doanh nghiệp thuộc diện này trong năm nay (107 đơn vị), thì ít nhất cũng hoàn thành xong việc xác định giá trị của các doanh nghiệp này. Trong đó, 70% số doanh nghiệp sẽ phải xác định xong phương án cổ phần hóa, 50% sẽ hoàn tất việc bán xong cổ phần và 30% tổ chức xong đại hội cổ đông.
(Theo Đầu Tư Chứng Khoán)