Ngân hàng HSBC của Anh vừa xác nhận, thông tin của 24.000 chủ tài khoản khu vực Thụy Sĩ đã bị đánh cắp và rò rỉ ra bên ngoài.
 |
| HSBC khẳng định, vụ việc chỉ ảnh hưởng tới các khách hàng mở tài khoản tại HSBC Private Bank Thụy Sỹ. (Ảnh: smh) |
Theo hãng tin AP, vụ rò rỉ này sẽ đồng nghĩa với việc một khối lượng lớn khách hàng quốc tế của HSBC bị rơi vào tầm ngắm của các cơ quan thuế ở quê nhà của họ.
HSBC cho hay, một cựu nhân viên IT của HSBC Private Bank Thụy Sỹ, đã tiến hành ăn cắp các dữ liệu trên trong khoảng cuối 2006 tới đầu 2007. Các nhà chức trách Pháp đã nhận dạng được nhân viên này là Herve Falciani.
Theo ngân hàng này, số tài khoản này đều là do các cá nhân đứng ra mở từ trước tháng 10/2006 và khoảng 9.000 tài khoản trong số này đã ngừng hoạt động. Hiện HSBC có khoảng 100.000 khách hàng ở Thụy Sỹ.
“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về vụ việc này và xin gửi lời xin lỗi tới các khách hàng của chúng tôi nếu việc này có thể đe dọa tới bí mật cá nhân của họ”, Alexandre Zeller, quan chức của HSBC Private Bank Thụy Sỹ, nói.
HSBC cho biết đã liên lạc với các khổ chủ để xin lỗi. Ngân hàng cũng khẳng định chỉ khách hàng mở tài khoản tại HSBC Private Bank Thụy Sĩ mới bị ảnh hưởng bởi vụ việc này.
Theo Market Watch, vụ việc này xảy ra từ lâu song chỉ được HSBC công bố khi nhà chức trách Thụy Sĩ chuyển lại dữ liệu cho ngân hàng hồi đầu tháng này.
Trước đó, HSBC cho biết không quá 10 khách hàng bị ảnh hưởng bởi sự cố. Sau vụ trộm, HSBC đã chi hơn 93 triệu đôla Mỹ để nâng cấp hệ thống an ninh.
Trong những vụ ăn trộm dữ liệu ngân hàng gần đây ở Liechtenstein và Thụy Sĩ, khách hàng mua dữ liệu đánh cắp thường là các chính phủ nhằm kiểm tra tài sản riêng của công dân nước mình, những người muốn trốn nộp thuế bằng cách gửi tiền trong các tài khoản ở Thụy Sỹ.
Ngay sau khi thông tin bị vỡ lở, cổ phiếu của HSBC trên sàn giao dịch chứng khoán London hôm nay đã hạ 0,05%.