|
Từ khăn choàng, người sử dụng có thể biến tấu thành nhiều sản phẩm hữu dụng như: băng-đô cài tóc, thắt lưng, váy và đầm.
 |
| Khách hàng mua sản phẩm thời trang cao cấp tại Diamond Plaza. Ảnh: H. THÚY (NLĐ) |
Sau khi có mặt tại TP.HCM vào năm 2005 và tiếp cận được với đối tượng người tiêu dùng có thu nhập cao, nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới Bally và Salvatore Ferragamo vừa mở thêm cửa hàng tại Hà Nội vào đầu tháng 11/2006. Bà Nguyễn Thái Mỹ Bình, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (nhà phân phối), cho biết: Công ty quyết định mở thêm cửa hàng tại Hà Nội xuất phát từ việc nhận thấy có rất nhiều khách hàng từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM để tìm mua các sản phẩm thời trang cao cấp.
Mẫu mới nhất và bảo hành toàn cầu
Tương tự như vậy, nhãn hiệu thời trang Louis Vuitton cũng đã có mặt ở Hà Nội và dự kiến tiếp cận với người tiêu dùng TPHCM trong một thời gian gần đây. Các nhãn hiệu Aigner, Furla, Ipa-nima... cũng đã có cửa hàng giới thiệu và bày bán sản phẩm. Theo dự đoán của giới am hiểu thị trường thời trang cao cấp: Khi Việt Nam gia nhập WTO, trong năm 2007 sẽ còn nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng thế giới tràn vào VN.
Từ nghiên cứu của các nhà phân phối độc quyền các nhãn hiệu thời trang cao cấp tại Việt Nam cho thấy: Đối tượng sử dụng sản phẩm là những người từ 25 tuổi trở lên, có thu nhập cao, ổn định và đặc biệt là luôn ưa chuộng những mẫu mã thời trang mới của các thương hiệu truyền thống trên thế giới.
Thông qua các nhà phân phối độc quyền, người tiêu dùng trong nước có thể tìm mua những sản phẩm mới nhất vừa giới thiệu trên thế giới. Trước khi đưa vào sản xuất các mẫu mã mới nhất theo từng mùa, các nhãn hiệu thời trang đều tổ chức hội chợ giới thiệu những mẫu mới để cho các nước đặt hàng và nhà sản xuất chỉ xuất xưởng theo đơn đặt hàng để tránh tình trạng tồn hàng làm mất giá sản phẩm. Đây cũng là lý do khiến khách hàng ưa thích sử dụng các sản phẩm thời trang cao cấp.
Chị Nguyễn Việt Hoa, một doanh nhân, nhận xét: “Theo xu hướng thế giới, sản phẩm mới luôn được bày bán trước các mùa trong năm. Cụ thể, từ tháng 5, các nhãn hiệu thời trang đã chào bán sản phẩm dành cho mùa thu. Chính vì vậy, tôi có thể chủ động mua những mặt hàng phù hợp với xu hướng thời trang thế giới”. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chế độ bảo hành trên toàn cầu. Chẳng hạn, một khách hàng mua một đôi giày hiệu Bally tại Việt Nam (có kèm hóa đơn mua hàng), vẫn có thể đưa sản phẩm đến bảo hành tại các cửa hàng thuộc hệ thống Bally trên toàn thế giới.
Chất liệu, kiểu dáng, ý tưởng không “đụng” hàng
Bà Phạm Kim Phụng, Quản lý nhãn hiệu Salvatore Ferragamo, cho rằng: Ưu điểm của nhãn hiệu thời trang cao cấp là ý tưởng thiết kế độc đáo. Hầu hết những sản phẩm của nhãn hiệu này đều được làm thủ công. Độc đáo nhất là chỉ từ một chiếc khăn choàng bằng lụa, người sử dụng có thể tự thiết kế thành băng-đô cài tóc, thắt lưng hoặc cột lại thành một chiếc áo yếm. Từ 4 chiếc khăn kết hợp thành chiếc váy hay từ 6 chiếc khăn thành một bộ đầm dài... Với chất liệu tự nhiên như cotton, len, tơ tằm, Valentino Creatons thiết kế những bộ trang phục cho phái nam thể hiện sự lịch lãm, sang trọng và cá tính. Túi xách của Aigner sử dụng chất liệu lụa, tulle, chiffon... dành cho các đối tượng là nữ doanh nhân.
Bộ sưu tập của Furla với tên gọi “Casablanca” được thiết kế trên nền chất liệu linen, vải in hoa văn, thêu kim tuyến. Các sản phẩm da của Bally như: giày nam – nữ, thắt lưng được làm từ da cá sấu, da trăn và da cừu. Túi xách cũng là thế mạnh của Bally với sự đa dạng về chất liệu như da bò, da dê... được xử lý theo nhiều cách khác nhau để cho ra những sản phẩm không “đụng” hàng. Túi xách hiệu Ipa-nima thiết kế các họa tiết thêu ren, trang trí thêm những chi tiết thủ công và được phu nhân của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton chọn là một trong những nhãn hiệu ưa thích. Yếu tố không bao giờ “sale-off” (bán giảm giá) khiến cho các sản phẩm của Louis Vuitton càng nổi tiếng hơn.
(Theo Người Lao động)
|