![]() |
Google hiện là công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới. |
Google, Công ty Internet hiện sở hữu một công cụ tìm kiếm trên Internet dự định sẽ phát hành cổ phiếu vào năm sau nhằm đưa Công ty này ngang hàng với các tập đoàn Internet khổng lồ khác.Wall Street Journal và Financial Times cho biết Google đã liên hệ với hơn 10 ngân hàng đầu tư thông báo công ty này sẽ bán cổ phiếu ra vào đầu năm 2004.
Theo báo cáo của Google, cổ phiếu sẽ được bán đấu giá trực tiếp trên mạng, nhằm giảm chi phí bảo hiểm, bỏ qua trình tự truyền thống khi bắt đầu phát hành cổ phiếu của Wall Street. Người phát ngôn của Google, ông David Krane từ chối bình luận về báo cáo này. Các ngân hàng đầu tư ước tính Google trị giá khoảng 15 đến 25 tỷ USD. Sự thay đổi này sẽ huy động được nguồn vốn lớn và biến Google ngang hàng với các tập đoàn Internet khổng lồ, tạo ra một công ty có giá trị tương đương với Amazon.com (22 tỷ) hay Yahoo (26 tỷ).
Google đã trở thành cái tên quen thuộc đối với những người sử dụng Internet. Theo công ty nghiên cứu Score Media Metrix, địa chỉ Google.com là công cụ tìm kiếm hàng đầu thế giới. Trang Google được 33% số người có nhu cầu tìm kiếm bằng tiếng Anh trên Internet sử dụng nhưng con số này còn có thể cao hơn vì Google cũng được sử dụng cho các tìm kiếm ngầm trên Yahoo và các trang web khác.
Mặc dù Google không tiết lộ các thông tin tài chính nhưng theo Financial Times, lợi nhuận của hãng đang tăng lên nhanh chóng với tốc độ 150 triệu USD hàng năm và doanh thu đạt 500 triệu. Thêm vào đó, Công ty này còn có một trang tìm kiếm chung, một trang tìm kiếm các tin tức lưu trữ và một công cụ tìm kiếm so sánh các địa chỉ mua sắm có tên gọi là Froogle. Một nguồn doanh thu quan trọng có được là từ cái gọi là công cụ tìm kiếm có thanh toán, mà theo đó sẽ cho phép các nhà quảng cáo hiển thị các địa chỉ của mình ở các kết quả khi những người sử dụng tìm một điều gì đó.
Google do hai sinh viên tốt nghiệp trường đại học Stanford là Larry Page và Sergey Brin thành lập ngay khi Internet bắt đầu được biết đến. Không thể hài lòng với công nghệ tìm kiếm của các hãng lớn như Yahoo!, bộ đôi này quyết định sẽ thành lập công ty của riêng họ. Công cụ tìm kiếm, vốn phải sử dụng tổ hợp tính toán phức tạp để phân tích các trang Web và những thứ liên quan khi có yêu cầu tìm kiếm đã trở thành hòn đá tảng của Internet với khoảng 200 triệu tìm kiếm mỗi ngày bằng 88 ngôn ngữ.
Một số nhà vận hành web đã cố gắng sử dụng hệ thống đó để cải thiện vị trí của họ trong việc tìm kiếm mặc dù Google đã giữ bí mật chặt chẽ công thức tính của mình. Những người sáng lập đã chọn cái tên Google, gần giống như từ "googol" dùng để chỉ nhưng con số bắt đầu từ 1 và tiếp theo sau bằng 100 số không.
(Cẩm Tú Theo AFP)